
![]() |
| Vụ nuôi này, gia đình ông Lê Minh Kha thua lỗ nặng do ốc hương bị chết. |
|
Ông Hồ Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Thành Bắc:
Việc người dân đổ xô ra bãi triều để đào bắt sò giá, dời biển đã gây nên xung đột lợi ích với các hộ NTTS gần đó. Tuy nhiên, việc đào bắt dời biển làm nguồn nước bị ô nhiễm chỉ là một trong nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến diễn biến phức tạp của thời tiết, nắng nóng kéo dài khiến độ mặn tăng cao nên thủy sản chết hàng loạt. Bên cạnh đó, chất lượng con giống, thức ăn, quy trình nuôi của nông dân chưa đảm bảo… cũng là một nguyên nhân gây thiệt hại. Hiện nay, nắng nóng tiếp tục kéo dài. Để tránh thiệt hại, địa phương khuyến cáo nông dân không tiếp tục thả giống mà chờ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
|
Ông Lê Minh Kha (thôn Tân Quý) cho biết: “Ốc thả nuôi được 4, 5 tháng thì bắt đầu chết. Tôi đã hẹn người mua bắt ốc rồi, nhưng họ dời lại mấy ngày sau. Ai ngờ ốc chết hàng loạt. Vụ này, gia đình tôi thua lỗ nặng”. Để nuôi 4 đìa ốc hương, ông Kha phải đầu tư hơn 400 triệu đồng/ao. Tính sơ chi phí đầu tư đã lên hơn 1,2 tỷ đồng. Số ốc hương thương phẩm bị chết khoảng 6 tấn; với giá 180.000 đồng/kg, ông thất thu gần 4 tỷ đồng. Ông Kha cho rằng: “Ngoài thời tiết thất thường khiến cho con ốc bị sốc thì môi trường nước là một trong những nguyên nhân chính. Theo tôi, những người đào dời biển, sò giá ở đầm Thủy Triều đã làm cho nguồn nước bị ô nhiễm. Chúng tôi lấy nước vào không đảm bảo nên ốc bị chết”. Còn ông Lê Văn Minh - hộ nuôi cá chẻm ở thôn Tân Quý cho biết: “Ngày nào cũng vậy, hàng trăm người dân ở địa phương và các xã lân cận đổ xô ra đầm Thủy Triều để khai thác dời biển, sò giá... Họ đào xới khắp nơi nên nhiều tạp chất tích tụ dưới đáy đầm lâu ngày bị xới lên, hòa lẫn trong nước khiến cho nguồn nước trong đầm bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu tình trạng này không sớm chấm dứt thì không chỉ có tôm, ốc bị chết, mà ngay cả cá đang thả nuôi cũng có nguy cơ chết rất cao”.





