
Xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm) hiện vẫn còn nhiều tiêu chí nông thôn mới chưa thể hoàn thành. Trong đó, khó khăn nhất là việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm) hiện vẫn còn nhiều tiêu chí nông thôn mới chưa thể hoàn thành. Trong đó, khó khăn nhất là việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
![]() |
| Nguồn thu từ cây mì ở Cam An Bắc thấp và khá bấp bênh |
Đến Cam An Bắc những ngày này, chúng tôi càng thấy rõ hơn sự vất vả của người dân nơi đây. Nông dân Cam An Bắc vốn cần mẫn, chăm chỉ làm ăn nhưng cuộc sống khó khăn vẫn cứ đeo bám. Ông Phùng Suốt (thôn Hiền Lương) cho biết: “Nhà tôi có 7 miệng ăn nhưng chỉ có 0,3ha đất sản xuất. Đất đai ở đây tuy tốt, có thể phát triển nông nghiệp nhưng do thiếu nguồn nước tưới nên nông dân chỉ biết trồng mì và mía chứ chẳng trồng được thứ gì khác”. Theo chia sẻ của ông Suốt, với 0,3ha mì, năm nào thuận lợi nhất ông thu được tối đa 6 tấn mì tươi, nếu bán được giá (khoảng 2.000 đồng/kg) cũng chỉ được 12 triệu đồng. Trong khi đó, vụ mùa năm nay, nông dân trồng mì ở Cam An Bắc đang phải đối diện với cảnh thất bát vì mì bị mất mùa do hạn hán, giá bán cũng rẻ, chỉ 1.300 đồng/kg.
Cây mía - một trong những loại cây trồng chủ lực của địa phương này cũng đang đứng trước tình trạng khó khăn. Người trồng mía đang lâm vào cảnh thua lỗ trong vài năm trở lại đây. Ông Trần Văn Thuận (thôn Triệu Hải) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi trồng 0,5ha mía, thu hoạch chưa được 18 tấn, bán cho thương lái với giá khoảng 650.000 đồng/tấn thì thu nhập chỉ được gần 12 triệu đồng. Những năm trước ít nắng hạn, năng suất có cao hơn nhưng cũng chỉ được 22 - 23 tấn là nhiều nên nguồn thu từ việc trồng mía cũng không được bao nhiêu”.
Hỏi chuyện các nông dân, được biết, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp rất thấp nên đa số người dân đều tranh thủ lúc nông nhàn đi làm thêm những nghề khác như thợ xây dựng, làm thuê... Phần nhiều thanh niên địa phương đã rời quê đi làm ăn xa ở các khu công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh... Ông Lê Đình Quốc (thôn Triệu Hải) cho hay: “Nếu chỉ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thì người dân Cam An Bắc không đủ sống. Bởi diện tích đất sản xuất ở đây ít, hộ ít thì 0,2 - 0,3ha, hộ nhiều thì được 0,5 - 0,6ha. Trong khi đó, vùng đất này lại khá khắc nghiệt, thường xuyên chịu cảnh khô hạn, nguồn nước phục vụ sản xuất không có; phải đợi khi hồ Tà Rục hoàn thành, hồ Tà Lua sớm được triển khai xây dựng, sản xuất nông nghiệp bớt phụ thuộc vào nước trời thì mới hy vọng thu nhập từ trồng trọt của người dân tăng lên”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, xã Cam An Bắc có khoảng 1.000ha đất sản xuất, trong đó diện tích mía chiếm hơn 440ha, diện tích mì hơn 180ha. Niên vụ mía, mì 2014 - 2015, do nắng hạn kéo dài nên hơn 16% diện tích mía bị thiệt hại, diện tích mì bị thiệt hại hơn 52%. Hiện nhiều diện tích đất trồng mì không thể canh tác, những diện tích mía tơ người dân không dám đầu tư trồng, diện tích mía lưu gốc cũng không thể phát triển do nắng hạn kéo dài. Điều này càng khiến cuộc sống người dân địa phương thêm khó khăn, có nguy cơ tái nghèo. Theo thống kê của UBND xã Cam An Bắc, đến cuối năm 2014, xã vẫn còn 471 hộ nghèo trong tổng số 1.406 hộ dân toàn xã; thu nhập bình quân tính theo đầu người mỗi năm chưa đến 4 triệu đồng.
Ông Lê Anh Tùng - Chủ tịch UBND xã Cam An Bắc cho biết: “Trong xây dựng nông thôn mới, hiện xã Cam An Bắc chỉ mới đạt 9/19 tiêu chí. Địa phương đang nỗ lực triển khai các tiêu chí còn lại; năm 2015, chúng tôi phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí nữa. Khó khăn nhất hiện nay của xã là việc nâng cao thu nhập cho người dân để giảm tỷ lệ hộ nghèo”. Theo phân tích của ông Tùng, do là địa phương thuần nông nhưng diện tích sản xuất ít, nguồn nước phục vụ sản xuất chưa có nên để tăng thu nhập cho bà con từ các loại cây trồng như mía, mì là hết sức khó khăn. Vì vậy, chính quyền địa phương đang triển khai thí điểm một số mô hình để tìm ra cây trồng phù hợp, cho hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng.
Một số mô hình đã được địa phương triển khai như: trồng chuối cấy mô, trồng giống mì KM-140, trồng thâm canh mít cho trái sớm. Ngoài ra, địa phương cũng triển khai một số mô hình chăn nuôi heo, bò, gà... Đối với chăn nuôi, khó khăn lớn nhất khi triển khai là chi phí khá lớn, trong khi đa số bà con lại không có vốn. “Địa phương kiến nghị cấp trên xem xét, hỗ trợ để xã Cam An Bắc phát triển kinh tế hộ, nhất là phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân” - ông Tùng nói.
BÍCH LA - NAM ANH





