05:03, 16/03/2015

Ứng phó với tình hình khô hạn

Trước tình hình khô hạn, thiếu nước sản xuất đang xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành phương án để kịp thời ứng phó.

Trước tình hình khô hạn, thiếu nước sản xuất đang xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành phương án để kịp thời ứng phó.

 

Nắng hạn kéo dài làm nhiều ruộng lúa ở xã Cam Phước Đông  (TP. Cam Ranh) khô nứt nẻ. Ảnh: Q.V
Nắng hạn kéo dài làm nhiều ruộng lúa ở xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) khô nứt nẻ.


 

517 ha ngừng sản xuất do thiếu nước


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ lúa Đông Xuân 2014 - 2015, toàn tỉnh sản xuất 19.702ha. Tính đến ngày 12-3, tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng do khô hạn trên toàn tỉnh là 2.445ha, trong đó có 517ha đã phải ngừng sản xuất do thiếu nước.


Thị xã Ninh Hòa là nơi có diện tích lúa chịu ảnh hưởng do khô hạn lớn nhất (731ha). Trong đó, diện tích đang được các địa phương và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa bơm tưới chống hạn là 276ha, tập trung ở khu vực đập Đồng Tròn, đập Phước Mỹ (xã Ninh Hưng). Đến nay, toàn thị xã có 455ha phải ngừng sản xuất do hồ Suối Trầu đã cạn nước.

 

 Người dân xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) bơm nước cứu lúa. Ảnh: Q.V
Người dân xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) bơm nước cứu lúa.


Sản xuất nông nghiệp ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn cũng đang đứng trước nguy cơ mất mùa vì hạn hán. Do không có nhiều công trình thủy lợi, mực nước từ sông suối giảm mạnh nên ở huyện Khánh Vĩnh chỉ có 272ha lúa được bơm tưới chống hạn; còn 103ha phải ngừng sản xuất. Hiện nay, huyện Khánh Vĩnh còn 169ha, huyện Khánh Sơn còn 57ha lúa đang trong tình trạng thiếu nước, có khả năng bị thiệt hại... Lúa Đông Xuân của huyện Diên Khánh có 159ha đã được bơm chống hạn, còn 13ha phải ngừng sản xuất vì không có nguồn nước bổ sung. TP. Cam Ranh có 340ha, huyện Cam Lâm 349ha đã được Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa bơm nước chống hạn, riêng Cam Lâm còn 13ha lúa thiếu nước đang chờ nguồn nước tưới bổ sung.


Ngoài diện tích lúa, các loại cây trồng khác cũng chịu ảnh hưởng do thiếu nước, khô hạn. TP. Cam Ranh có 25ha rau các loại bị ảnh hưởng. Huyện Khánh Sơn có 15ha rau, 364ha bắp và 107ha mía chịu thiệt hại nặng nề. Hiện nay, chỉ có huyện Vạn Ninh chưa bị ảnh hưởng của tình hình khô hạn do kết thúc mùa mưa năm 2014, các hồ chứa tích đủ cao trình mực nước dâng bình thường; các đập dâng nguồn nước ổn định nên đảm bảo nước tưới.


Nhiều biện pháp chống hạn


Trước tình hình hạn hán kéo dài, UBND tỉnh, các cấp, ngành liên quan đã tăng cường công tác kiểm tra tại các địa phương để kịp thời chỉ đạo, đưa ra giải pháp chống hạn. Trong Phương án phòng, chống hạn và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2014 - 2015 và Báo cáo công tác phòng, chống hạn vừa được UBND tỉnh ban hành, nhiều biện pháp đã và sẽ được các cấp, ngành, địa phương triển khai. Ông Nguyễn Thái Như Trị - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, hiện nay, các địa phương và công ty khai thác các công trình thủy lợi đang tiếp tục bơm chống hạn cho 7.500ha. Các công ty này sẽ lắp đặt những trạm bơm dã chiến tại vị trí các cống lấy nước để bơm nước từ dung tích chết ở các hồ chứa, các vị trí dọc theo sông, suối; tận dụng các bàu, ao ở gần; tiến hành sửa chữa các đập bồi hiện có và đắp đập tạm để giữ nước. Các trạm bơm sẽ tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, cửa cống lấy nước, nạo vét khơi thông dòng chảy để đảm bảo thông thoáng từ đầu mối đến mặt ruộng. Đối với các địa phương như: Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh... sẽ tổ chức lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng nguồn nước từ sông, suối, ao, bàu để chống hạn; vận hành tăng cường các trạm bơm cố định để bơm chống hạn; tổ chức nạo vét kênh mương các cấp... Ở những nơi có nước ngầm thì tiến hành khoan giếng lấy nước ngầm, đào ao trữ nước đọng để phục vụ chống hạn, cải tạo ao, giếng sẵn có tại địa phương.


Bên cạnh đó, phương án cũng nêu rõ, các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện căn cứ vào tình hình cụ thể của nguồn nước để cân đối cấp nước theo thứ tự ưu tiên: nước sinh hoạt cho người dân, các ngành công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi gia súc và nông nghiệp; theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước; tăng cường công tác quản lý phân phối và sử dụng nguồn nước tiết kiệm; tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc phương án chống hạn tại các địa phương. Đối với nước sinh hoạt, các công ty cấp thoát nước đô thị, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cần có kế hoạch cấp nước sinh hoạt cho người dân, khu công nghiệp khi hạn hán xảy ra; tiến hành các biện pháp cấp nước bổ sung như: đào thêm giếng, tăng cường phương tiện vận chuyển để cấp nước cho các khu vực dân cư nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi khô hạn.


UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí chống hạn ban đầu 25 tỷ đồng để Khánh Hòa chủ động trong công tác phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2014 - 2015.


MAI HOÀNG