
Nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, giúp người dân ổn định sản xuất và đời sống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ hạt giống cây trồng cho các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2014. Tuy nhiên, việc triển khai hỗ trợ còn chậm và nhiều vướng mắc.
Nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, giúp người dân ổn định sản xuất và đời sống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã hỗ trợ hạt giống cây trồng cho các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2014. Tuy nhiên, việc triển khai hỗ trợ còn chậm và nhiều vướng mắc.
![]() |
| Nông dân mong sớm được hỗ trợ giống cây trồng kịp thời |
Quá chậm
Theo công văn của Bộ NN-PTNT, tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ 300 tấn hạt giống lúa, 12 tấn hạt giống bắp và 1,2 tấn hạt giống rau. Hiện nay, các địa phương đang triển khai nhận giống cây trồng từ các công ty cung ứng giống cây trồng được Cục Trồng trọt chỉ định như: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam; Công ty CP Giống cây trồng Trung ương; Công ty Giống rau quả Trung ương... và tiến hành cấp phát cho người dân.
Việc hỗ trợ giống cây trồng khắc phục thiệt hại do thiên tai thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định sản xuất, đời sống. Tuy nhiên, việc triển khai hỗ trợ còn khá chậm. Ông Phạm Đôn, nông dân xã Diên Tân (huyện Diên Khánh) cho biết: “Thiệt hại từ vụ Hè Thu năm 2014 nhưng mãi đến nay chúng tôi mới nhận được giống hỗ trợ. Nếu các cấp, ngành triển khai sớm hơn, chúng tôi đã có thể đưa vào sản xuất vụ Đông Xuân vừa qua. Hiện nay, tình hình hạn hán, thiếu nước đang diễn ra, nhận giống về cũng để đó chứ chưa thể tiến hành sản xuất”. Nhiều nông dân ở các địa phương cũng cho rằng, dự báo vụ Hè Thu năm nay, tình hình thiếu nước còn nghiêm trọng hơn năm trước. Vì vậy, những vùng bị thiệt hại do hạn hán trong vụ trước chắc chắn năm nay cũng sẽ bị hạn. Do đó, hạt giống nhận về nhưng chưa thể sản xuất được khi không có nước.
Nhiều bất cập
| Số hạt giống tỉnh được hỗ trợ được phân bổ đến các địa phương như sau: TP. Nha Trang 0,24 tấn hạt giống rau; TP. Cam Ranh 21 tấn hạt giống lúa, 0,24 tấn hạt giống rau; thị xã Ninh Hòa 126 tấn hạt giống lúa, 0,24 tấn hạt giống rau; Diên Khánh 21 tấn hạt giống lúa; Vạn Ninh 75 tấn hạt giống lúa, 0,24 tấn hạt giống rau; Cam Lâm 39 tấn hạt giống lúa, 2,2 tấn hạt giống bắp; Khánh Vĩnh 18 tấn hạt giống lúa, 9,8 tấn hạt giống bắp, 0,24 tấn hạt giống rau. |
Tại cuộc họp bàn phương án chống hạn cho vụ Hè Thu 2015 do UBND tỉnh tổ chức vừa qua, lãnh đạo một số địa phương đã chỉ ra những vướng mắc trong chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi khắc phục thiệt hại do thiên tai. Theo ông Lương Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, việc quy định chỉ những hộ dân đã tiến hành sản xuất bị thiệt hại thì mới được hỗ trợ; còn những hộ dân phải ngừng sản xuất do thiên tai thì không được hỗ trợ là một bất cập. Bởi trước mỗi niên vụ, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đều đưa ra kế hoạch sản xuất, dự báo tình hình thời tiết và khuyến cáo người dân ở những vùng thường xuyên bị thiếu nước, ngập lụt không nên sản xuất, tránh bị thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn cố tình sản xuất, một số khác thì ngừng sản xuất hoặc chuyển đổi sản xuất. Khi hạn hán, thiên tai xảy ra, những hộ không thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng lại được hưởng hỗ trợ. Do đó, các bộ, ngành nên xem xét lại quy định hỗ trợ để có thể giải quyết vướng mắc này cho người nông dân. Bên cạnh đó, đại diện một số địa phương cũng yêu cầu cần triển khai hỗ trợ kịp thời hơn; thay đổi hình thức hỗ trợ một cách linh hoạt hơn. “Theo quy định, hộ dân bị thiệt hại về cây trồng nào thì sẽ nhận hỗ trợ hạt giống cây trồng đó. Nếu thiệt hại do mưa bão, lũ lụt thì người dân có thể khắc phục và nhanh chóng tiến hành sản xuất. Nhưng thiệt hại do hạn hán kéo dài thì không thể tiến hành sản xuất ngay được. Do đó, người nông dân phải chuyển diện tích trồng lúa sang những cây chịu hạn, ngắn ngày như bắp, mì, hoa màu... Nếu được nhận hỗ trợ bằng tiền thay vì nhận giống cây trồng thì nông dân có thể mua các loại giống cây trồng khác phù hợp với điều kiện thời tiết, mùa vụ lúc đó”, lãnh đạo một địa phương kiến nghị.
Ghi nhận kiến nghị của các địa phương, đồng chí Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT nghiên cứu, xem xét và tham mưu cho các bộ, ngành về quy định hỗ trợ giống cây trồng khắc phục thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, vụ Hè Thu sắp tới được dự báo sẽ xảy ra tình hình hạn hán, thiếu nước do nguồn nước cung cấp cho sản xuất không đảm bảo. Vì vậy, các địa phương, công ty quản lý, khai thác công trình thủy lợi cần xác định vùng nào có thể cung cấp nước, vùng nào phải ngưng sản xuất và chuyển đổi cây trồng để tránh tổn thất cho người dân.
MAI HOÀNG





