10:01, 15/01/2015

Xã Suối Cát (Cam Lâm): Nỗ lực giảm nghèo

Chỉ trong vòng 2 năm, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã giảm gần một nửa số hộ nghèo. Đây là kết quả rất đáng kể.

 

Chỉ trong vòng 2 năm, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã giảm gần một nửa số hộ nghèo. Đây là kết quả rất đáng kể.

 

Nhiều hộ dân ở Suối Cát đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Nhiều hộ dân ở Suối Cát đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.


Nhiều hộ hết nghèo, ổn định cuộc sống


Đến thôn Suối Lau 1, chúng tôi gặp ông Mang Ma Năng (65 tuổi) đang chăn bò bên vạt cỏ gần nhà. Ông  vui vẻ khoe: “Nhà tui đã thoát nghèo rồi, giờ chỉ lo chăm con bò (được hỗ trợ) mau lớn, đẻ con thôi”.


Gia đình ông Năng trước là hộ nghèo của xã. Đầu năm 2014, hộ ông và 1 hộ trong thôn được duyệt vay 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất mới dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) nghèo và cận nghèo. Giữa năm, hộ ông lại được vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua bò đẻ. Nhờ đó, gia đình ông đã thoát nghèo.     

   
Hộ ông Mang Văn Thống ở gần đó cũng vừa ra khỏi danh sách hộ cận nghèo. Gia đình ông hiện có căn nhà xây kiên cố, khang trang, vật dụng sinh hoạt khá tiện nghi. Hiện nay, gia đình ông Thống tập trung chăm sóc 350 cây xoài, 900 cây chuối và 1,5ha keo.


Đây chỉ là 2 trong số nhiều hộ dân ở xã Suối Cát đã thoát nghèo, cận nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.  Theo báo cáo của UBND xã, cuối năm 2012, toàn xã có 727 hộ nghèo và cận nghèo. Nhưng hết năm 2014, số hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 634 hộ; riêng số hộ nghèo giảm từ 454 hộ (20,3%) xuống còn 266 hộ (10,77%).   


Nhiều biện pháp giảm nghèo, chống tái nghèo


Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, người dân Suối Cát chủ yếu làm nông nghiệp. Hiện xã có 2.218 hộ/9.491 nhân khẩu, phân bố ở 7 thôn, riêng 3 thôn tập trung ĐBDTTS (Suối Lau 1, Suối Lau 2, Suối Lau 3) có số hộ nghèo và cận nghèo cao nhất (hết năm 2012 là 440 hộ). Vì vậy, xã đã chú trọng cải thiện đời sống ĐBDTTS, tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hỗ trợ dịch vụ sản xuất; các chính sách giảm nghèo được thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng. Nhờ đó, hết năm 2014, số hộ nghèo của xã giảm đáng kể, riêng 3 thôn Suối Lau giảm còn 232 hộ.


Sau khi kiện toàn Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập từ 130% đến 150% chuẩn nghèo, xã tạo điều kiện cho những hộ này vay vốn, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, các mô hình sản xuất mới và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn. Năm qua, toàn xã có 10 hộ ĐBDTTS nghèo và cận nghèo được duyệt hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để phát triển mô hình sản xuất mới. Các hộ này cam kết phấn đấu thoát nghèo, cận nghèo và được xã phân công người giúp đỡ. Đồng thời, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân để chống tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nhà nước. Trong năm, đã có 337 hộ nghèo được tiếp cận vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chiếm 92% tổng số hộ nghèo. Đã có 5 lớp hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo được mở với 435 lượt người tham gia; 2 lớp dạy trồng lúa nước, chăm sóc bò, cây điều… với 150 người tham gia; 315 hộ nghèo được hỗ trợ lúa giống. Học viên ở 3 thôn Suối Lau 1, 2, 3 sau khi tham gia lớp dạy may công nghiệp đã được liên hệ phỏng vấn, qua đó tuyển được hơn 20 người vào làm việc tại Khu Công nghiệp Suối Dầu. Toàn xã có 14 mô hình khuyến nông - khuyến lâm. 2.713 thẻ bảo hiểm y tế được cấp miễn phí cho người nghèo. Học sinh thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ học phí, sách giáo khoa, văn phòng phẩm, học bổng. Tất cả hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với tổng số tiền hơn 157 triệu đồng và được phát quà Tết trị giá gần 92 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn làm hồ sơ trình UBND huyện hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 1 đối tượng… Trong năm, UBMTTQ Việt Nam xã cũng huy động các thành viên và nhân dân ủng hộ 37,5 triệu đồng đối với 2 hộ nghèo không thuộc diện được hưởng chế độ hỗ trợ dành cho ĐBDTTS. 5 năm qua, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp xây dựng 14 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 490 triệu đồng.


Theo bà Lê Thị Thu Thùy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, những năm gần đây, tốc độ giảm nghèo của Suối Cát khá tốt. Có được kết quả đó là nhờ huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng và xã thường xuyên sâu sát, hướng dẫn bà con cách làm ăn, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ về đời sống, sản xuất, học hành, việc làm, phấn đấu không chỉ xóa nghèo mà còn chống tái nghèo.


TIỂU MAI