10:01, 04/01/2015

Sẵn sàng hoàn thuế tại sân bay

Các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa hiện đã sẵn sàng cho việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng tại Sân bay quốc tế Cam Ranh đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh như quy định tại Thông tư số 72/2014 của Bộ Tài chính.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa hiện đã sẵn sàng cho việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Sân bay quốc tế Cam Ranh đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh như quy định tại Thông tư số 72/2014 của Bộ Tài chính.

 

Hàng hóa của người nước ngoài mua mang theo khi xuất cảnh sẽ được hoàn thuế.  Ảnh: NHÂN TÂM
Hàng hóa của người nước ngoài mua mang theo khi xuất cảnh sẽ được hoàn thuế.


Hoàn tất khâu chuẩn bị


Ông Đinh Văn Luận - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, hiện nay, đơn vị đã hoàn thành quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa, trang bị máy móc phục vụ công tác đào tạo nghiệp vụ, bố trí nhân lực để thực hiện hoàn thuế GTGT tại Sân bay quốc tế Cam Ranh. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa (được ủy quyền làm đại lý hoàn thuế GTGT tại Sân bay) cũng đã xây dựng quầy hoàn thuế, lắp đặt các trang thiết bị tại khu vực cách ly khách xuất cảnh... Liên quan trực tiếp đến thủ tục thanh toán số tiền thuế GTGT, Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị để thực hiện.


Theo Cục Thuế tỉnh, có 6 doanh nghiệp được công nhận bán hàng hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 72/2014 gồm: Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Doanh nghiệp Tư nhân Lê Văn, Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang,  Công ty TNHH Việt Khánh Phú, Công ty TNHH Tin học T.H Nha Trang. Theo các cơ quan chức năng, hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh là động lực thúc đẩy người nước ngoài tăng chi tiêu mua hàng tại Khánh Hòa, góp phần phát triển du lịch và các ngành kinh doanh khác. Việc tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như: Có cơ hội quảng bá, giới thiệu rộng rãi hàng hóa đến các nước trên thế giới; tăng doanh thu do bán được nhiều hàng cho du khách nước ngoài...


Ông Andray - du khách đến từ Nga chia sẻ: “Tôi thấy nhiều nước trên thế giới đã áp dụng chính sách hoàn thuế GTGT cho khách du lịch nước ngoài. Hiện nay, Khánh Hòa đã bắt đầu thực hiện. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài mua sắm tại đây nhiều hơn. Tuy nhiên, để việc thực hiện hoàn thuế GTGT đạt hiệu quả, các đơn vị liên quan cần phải có phong cách phục vụ nhanh chóng, tận tình”.


Sẽ triển khai hoàn thuế tại cảng biển

 

Tại buổi làm việc về triển khai hoàn thuế GTGT mới đây, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo: Các sở, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách hoàn thuế GTGT đến các đơn vị, du khách. Sở Công Thương và Cục Thuế tỉnh cần làm việc với các hiệp hội, trung tâm thương mại... để thông báo, lựa chọn thêm đơn vị bán hàng hoàn thuế GTGT.

Theo lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh, Bộ Tài chính đã chọn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Việt Nam làm đại lý hoàn thuế GTGT tại Cảng biển quốc tế Nha Trang. Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Khánh Hòa làm việc với Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang về địa điểm xây dựng phòng làm việc cho Hải quan và Ngân hàng.


Ông Đinh Văn Luận cho biết, công tác hoàn thuế chỉ phát sinh khi tàu khách xuất cảnh trực tiếp từ Cảng Nha Trang ra nước ngoài. Năm 2014, có 76 lượt tàu khách xuất, nhập cảnh với 52.191 lượt hành khách, nhưng chỉ có 4 chuyến xuất cảnh trực tiếp từ Cảng Nha Trang đi nước ngoài với 4.129 lượt hành khách. Cơ quan chức năng đã kiến nghị UBND tỉnh triển khai công tác hoàn thuế tại địa điểm này trong năm 2015. Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, trang bị máy móc, chuẩn bị nhân lực... để triển khai.


Đại diện Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Khánh Hòa lưu ý, hiện nay, số lượng doanh nghiệp tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài còn hạn chế. Các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, vận động để nhiều đơn vị tham gia.


KIM THAO