
Cứ khoảng đầu tháng Chạp hàng năm, nhiều người dân ở xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) lại rủ nhau lên núi bẻ đót để có thêm thu nhập mua sắm Tết. Thế nhưng, năm nay, nhiều người đã thất vọng bởi cây đót mất mùa.
Cứ khoảng đầu tháng Chạp hàng năm, nhiều người dân ở xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) lại rủ nhau lên núi bẻ đót để có thêm thu nhập mua sắm Tết. Thế nhưng, năm nay, nhiều người đã thất vọng bởi cây đót mất mùa.
![]() |
| Cây đót mất mùa gây thất thu cho người dân xã Sơn Thái. |
Anh Cao Gia (thôn Giang Biên) cho biết: “Năm nay, mùa đót đến sớm, ai cũng hy vọng hoa đót sẽ đua nhau nở. Đầu mùa, nhiều người dân trong thôn đã rủ nhau lên núi hái đót, nhưng do hái được ít nên họ không đi nữa”. Được biết, những năm trước, cứ gần đến Tết, vợ chồng anh Gia lại đi bẻ đót. Mỗi chuyến đi, anh chị bẻ được khoảng 100 bó (15 - 20 cây/bó, giá bán 2.000 đồng/bó). Còn năm nay, giá bán đót tăng 30% thì đót lại mất mùa.
Theo anh Hà Ta (thôn Bố Lang), để bẻ được đót không hề đơn giản. Người dân phải đi từ sáng sớm đến chiều tối, bất chấp hiểm nguy mới có thể bẻ được vài chục bó đót. Muốn có được những bó đót đẹp phải đi vào rừng sâu, len lỏi chênh vênh bên vách núi, nơi mà phụ nữ hay trẻ con không lấy được. Sau khi hái, đót được chở về nhà và phân loại, sau đó mới bán cho người thu mua. “Vất vả là vậy, nhưng do diện tích đót bây giờ chỉ còn khoảng 1/5 so với trước, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt nên lượng đót hái được không nhiều. Vì thế, thu nhập của người hái đót cũng chẳng được bao nhiêu” - anh Hà Ta chia sẻ. Dù vậy, hàng ngày, anh Hà Ta vẫn lên núi tìm hái đót; bởi năm nay vụ mì thất thu, cả nhà mấy miệng ăn phải cố gắng đi hái “lộc rừng” để có thêm tiền chuẩn bị Tết.
Bà Huỳnh Thị Hoàng Mơ - người chuyên thu mua đót ở xã Sơn Thái cho biết: “Tính từ đầu mùa đến nay, tôi chỉ mới thu mua được khoảng 200kg đót. Trong khi đó, cùng thời gian này năm trước, lượng đót tôi mua được lên đến cả chục tấn”. Không riêng gì bà Mơ, một số điểm thu mua đót ở xã Sơn Thái cũng không mua được nhiều...
Sơn Thái là xã miền núi đặc biệt khó khăn, có hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy. Những lúc nông nhàn, rừng cho “lộc” gì thì người dân vào rừng thu hái “lộc” ấy. Ông Võ Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái cho biết, những năm trước, vào mùa đót, khoảng 50% người dân địa phương vào rừng bẻ đót. Cây đót không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho người dân lúc nông nhàn mà còn giúp nhiều gia đình giải quyết khó khăn trong cuộc sống, nhất là mùa giáp hạt. Năm nay, đót mất mùa, thu nhập của những người đi làm đót giảm đáng kể, khiến cuộc sống càng khó khăn hơn.
BÍCH LA




