
Tham gia Tổ liên kết sản xuất chổi dừa Mỹ Thanh, các thành viên liên kết với nhau từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Tham gia Tổ liên kết sản xuất chổi dừa Mỹ Thanh, các thành viên liên kết với nhau từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
![]() |
| Liên kết sản xuất chổi dừa đã khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. |
Mỹ Thanh (Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa) là thôn có nhiều diện tích dừa. Từ lâu, nhiều hộ trong thôn làm chổi dừa như một nghề truyền thống. Bà Lê Thị Châu - thành viên Tổ liên kết kể: 20 năm trước, Mỹ Thanh là đất trồng dừa, nhưng hiện nay, diện tích này bị thu hẹp nhiều do quá trình đô thị hóa. Hồi đó, gia đình bà thường sử dụng lá dừa tết thành tấm bán cho các trại muối trong vùng. Khi sản xuất muối thất bát, nghề sản xuất tấm lợp dừa cũng lao đao. “Lúc đó, tôi không biết làm gì để kiếm sống. Đi chợ, thấy nhiều nơi bó chổi bằng cọng dừa cũng đơn giản nên tôi mua một cây về tháo ra tự tìm hiểu cách làm. Từ đó tôi bó chổi, mang ra chợ bán, dần dần có nhiều mối hàng. Nghề làm chổi dừa cũng ra đời từ đó…”, bà Châu nói.
Tuy nhiên, do kiểu làm ăn cá thể, chưa có sự liên kết, mạnh ai nấy làm, dẫn đến việc sản xuất kinh doanh chổi dừa kém hiệu quả. Trước tình hình đó, Hội Nông dân xã Cam Thịnh Đông đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập Tổ liên kết sản xuất chổi dừa. Ông Lê Hữu Ngạn - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Tổ thành lập tháng 10-2013 với 12 thành viên là những hộ làm chổi dừa trong thôn. Việc thành lập Tổ đã khắc phục được những yếu kém trước đây trong nhiều khâu như: tổ chức thu mua nguyên liệu, bán sản phẩm. Để giúp Tổ có vốn sản xuất, Hội Nông dân xã đã vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hỗ trợ 100 triệu đồng; xã đề nghị cấp trên hỗ trợ vốn cho Tổ 75 triệu đồng… Nhờ đó, các thành viên trong Tổ có thêm nguồn lực để xoay xở.
Theo bà Châu Thị Lan - Tổ trưởng Tổ liên kết: Mỹ Thanh hiện không còn dừa nên nguyên liệu phải lấy từ nơi khác như: Tiền Giang, Bến Tre, Bình Định… “Khi hết nguyên liệu, mọi người cùng hùn vốn đặt mua theo nhu cầu sản xuất. Xe chở nguyên liệu từ Bình Định vào với số lượng lớn nên giá thành rẻ hơn. Không chỉ vậy, việc tiêu thụ sản phẩm cũng thuận lợi hơn. Trước đây, ai làm ra sản phẩm đều phải tự tiêu thụ, có lúc không bán được. Nay nhờ có sự hỗ trợ của các thành viên trong Tổ, mối hàng được mở rộng, ai tiêu thụ không hết thì gửi người khác tiêu thụ giúp, không phải lo khi hàng hóa bị dội…”, bà Lan cho biết.
Việc liên kết đã tạo sức sống cho nghề sản xuất chổi dừa. Ông Lê Đông Nhựt, thành viên Tổ liên kết chia sẻ: “Tôi đã tự nguyện gia nhập Tổ vì thấy việc sản xuất chổi dừa ổn định, thu nhập cao hơn. Hiện mỗi ngày vợ chồng tôi sản xuất 50 - 60 cây chổi, với giá bán 9.000 - 10.000 đồng/cây, thu nhập bình quân 100.000 đồng/người/ngày…”.
Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông nhìn nhận: Tổ liên kết chổi dừa tuy mới thành lập hơn 1 năm nhưng đã mang lại hiệu quả. Các thành viên trong tổ có thu nhập 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Đầu ra tương đối thuận lợi nhờ bạn hàng nhiều… Tổ đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nghèo, giúp họ ổn định cuộc sống…
PHÚ LÂM





