
Xuất khẩu gạo đến ngày 26/12/2014 của Việt Nam đạt gần 6,1 triệu tấn, dự kiến cả năm đạt khoảng 6,5 triệu tấn, thấp hơn con số 6,74 triệu tấn của năm trước nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra là tiêu thụ hết lúa gạo cho nông dân. Đặc biệt, giá gạo xuất khẩu năm nay tăng hơn so với năm 2013.
Xuất khẩu gạo đến ngày 26/12/2014 của Việt Nam đạt gần 6,1 triệu tấn, dự kiến cả năm đạt khoảng 6,5 triệu tấn, thấp hơn con số 6,74 triệu tấn của năm trước nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra là tiêu thụ hết lúa gạo cho nông dân. Đặc biệt, giá gạo xuất khẩu năm nay tăng hơn so với năm 2013.
![]() |
Theo công bố của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ngày 29/12, kết quả giao hàng từ ngày 1 đến 26/12/2014 đạt 195.747 tấn, trị giá FOB 93,618 triệu USD, trị giá CIF 95,525 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 1/1 đến ngày 26/12/2014 đạt 6,036 triệu tấn, trị giá FOB 2,656 tỷ USD, trị giá CIF 2,797 tỷ USD.
Điều đáng nói của hoạt động xuất khẩu gạo năm nay là dù giảm khoảng 2,3% về lượng nhưng gạo xuất khẩu của Việt Nam lại tăng 2,6 % về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Con số được ngành Hải quan thống kê cho thấy, giá FOB xuất khẩu gạo bình quân 11 tháng đạt 463 USD/ tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2013. Dự kiến xuất khẩu gạo cả năm 2014 đạt khoảng 6,5 triệu tấn, đảm bảo tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa cho người nông dân.
Tại hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu gạo năm 2014 vừa được tổ chức hôm 25/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá: Công tác điều hành xuất khẩu gạo cơ bản đã đạt được các mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu, góp phần tiêu thụ hết thóc, gạo hàng hóa, với mức giá được duy trì ổn định ở mức cao trong năm, có lợi cho nông dân; góp phần bảo đảm cân đối cung-cầu, thị trường thóc, gạo trong nước ổn định. Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và VFA đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc gạo với người nông dân, từng bước nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam.
Cũng theo VFA, so với tuần trước thì giá gạo nguyên liệu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang giảm nhẹ khoảng 50 đồng/kg trong khi giá lúa khô kho vẫn giữ nguyên. Cụ thể, giá lúa khô tại kho loại thường dao động từ 5.450 – 5.550 đ/kg, lúa dài khoảng 5.650 – 5.750 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.050 – 7.150 đ/kg (tuần trước là 7.100-7.200 đồng/kg) ; gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.850 – 6.950 đ/kg (tuần trước là 6.900- 7.000 đồng/kg). Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.100 – 8.200 đ/kg, gạo 15% tấm 7.700 – 7.800 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.350 – 7.450 đ/kg.
Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết: Năm 2014, Việt Nam đã đẩy mạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, tập trung khai thác nhiều thị trường mới như Trung Đông. Hiện nay gạo Việt Nam đã có mặt tại 135 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, thị trường Châu Á chiếm gần 77%, tăng trưởng gần 24 %; thị trường Châu Mỹ chiếm trên 7,6%, tăng trưởng trên 4,6%; thị trường Châu Úc chiếm 0,88%, tăng trưởng trên 12%; thị trường Trung Đông chiếm trên 1,2 %, tăng trưởng gần 33% về lượng so với cùng kỳ năm 2014.
Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới hoạt động xuất khẩu gạo, Mexico đã công bố trên Công báo Liên bang áp dụng trở lại biểu thuế nhập khẩu gạo 20% và thuế nhập khẩu thóc là 9% vào Mexico, có hiệu lực từ ngày 9/1/2015. Mexico không phải là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam nhưng mỗi năm cũng có hàng chục ngàn tấn gạo của nước ta vào thị trường này. Cụ thể, năm 2013 Việt Nam xuất được 11,67 ngàn tấn gạo trắng xay xát vào Mexico và tính đến hết tháng 9/2014, Mexico cũng đã nhập khẩu 65,04 ngàn tấn gạo của Việt Nam, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường này. Ước cả năm 2014 Việt Nam có thể xuất khẩu 87 tấn gạo vào Mexico. Trước việc Mexico áp dụng lại biểu thuế nhập khẩu gạo, Thương vụ Việt Nam tại Mexico đã đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước tính toán lại giá xuất khẩu, đồng thời thông báo cho đối tác nhập khẩu biết.
Theo baocongthuong





