
Nằm trong hợp phần phát triển sinh kế cho người nghèo tại huyện Khánh Vĩnh, Chương trình cây ăn quả của Dự án Y tế Hà Lan - Việt Nam đang mang lại kết quả bước đầu.
Nằm trong hợp phần phát triển sinh kế cho người nghèo tại huyện Khánh Vĩnh, Chương trình cây ăn quả của Dự án Y tế Hà Lan - Việt Nam đang mang lại kết quả bước đầu.
![]() |
| Chương trình hỗ trợ giống cây ăn quả đang phát huy tác dụng. |
Chuyển biến nhận thức
Năm 2008, gia đình ông Hoàng Văn Tòng (dân tộc Tày) vào lập nghiệp tại xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh. Gia đình ông được Dự án hỗ trợ 20 cây giống bưởi da xanh với mức đối ứng 50% (tương đương 15.000 đồng/cây) để phát triển kinh tế vườn. Sau mấy năm chăm chỉ chăm sóc, gia đình ông Tòng đã có đời sống ổn định với vườn cây ăn quả đa dạng, chủ lực là bưởi, xoài và dừa xiêm. Ông Tòng cho biết, 20 cây bưởi đã bắt đầu cho trái, thu hoạch được 20 triệu đồng (thương lái thu tại vườn giá 30.000 đồng/kg). Ông Tòng mong muốn dự án tiếp tục hỗ trợ để ông phát triển kinh tế vườn. Tại vườn nhà bà Cao Thị Thím (dân tộc Raglai) ở thôn Giòng Cạo, xã Khánh Thành, mít đã bắt đầu ra quả. Bà Thím cho hay, vừa bán được 10kg mít được 70.000 đồng. Cũng như ông Tòng, bà mong muốn được Dự án tiếp tục hỗ trợ để phát triển kinh tế vườn nhà, tạo cuộc sống ổn định.
Ông Phạm Được - khuyến nông viên thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung cho biết, năm 2009, Dự án triển khai phát cây giống cho hộ nghèo trên địa bàn để phát triển kinh tế vườn, tạo thu nhập ổn định. Xã Khánh Trung có 3 thôn được cấp phát 3.000 cây giống, chủ lực là bưởi da xanh, mít nghệ và sầu riêng. Đến nay, nhiều vườn đã cho thu hoạch, một số bà con thấy hiệu quả nên tự bỏ tiền mua cây giống. Hiện nay, Dự án đang triển khai giai đoạn 2 với mức hỗ trợ cây giống nâng lên 80%. Còn theo ông Cao Cân - Khuyến nông viên thôn Giòng Cạo, thời gian đầu triển khai chương trình, việc vận động người dân trồng, chăm sóc vườn cây rất gian nan. Hộ nghèo chưa quen với việc làm vườn; kiến thức, kinh nghiệm không có, vì thế khi Dự án triển khai, khuyến nông viên phải đến từng nhà vận động, hướng dẫn. “Hiện người dân đã thấy được lợi ích của kinh tế vườn, có thu nhập hàng ngày để vươn lên thoát nghèo nên hăng hái đăng ký cây giống và phát triển vườn…”, ông Cân nói.
Ông Đào Minh Cường - Cán bộ Dự án Y tế Hà Lan - Việt Nam chia sẻ: “Đây là chương trình hỗ trợ đồng bào còn khó khăn, nhất là bà con người dân tộc thiểu số chưa biết cách làm ăn. Vì thế, Dự án tác động vào khâu yếu nhất, thiết thực nhất như hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật. Từ đó hình thành mạng lưới khuyến nông viên thôn bản. Đến nay, Chương trình đã giúp người nghèo nhận thức được ý nghĩa của phát triển kinh tế vườn nên mạnh dạn đăng ký. Năm 2009, Chương trình hỗ trợ cho người dân 12.000 cây giống các loại…”.
Lồng ghép, phối hợp
Sau 4 năm triển khai, kết quả cho thấy, tỷ lệ cây sống đạt 73%; cây cho thu nhập và cung cấp dinh dưỡng đạt 33,6%. Đặc biệt, chương trình đã tạo việc làm cho các hộ gia đình, nhất là phụ nữ có việc làm thêm và dành thời gian chăm sóc con cái. Dự án cũng xây dựng vườn ươm cây giống tại xã Khánh Thành để hỗ trợ công tác ươm giống, lưu trữ giống, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật…
| Dự án Y tế Hà Lan - Việt Nam triển khai trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nhiều năm nay, gồm nhiều hợp phần như: Phát triển sinh kế, phát triển sức khỏe cộng đồng… nhằm hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào nghèo, các vùng khó khăn tìm kiếm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ổn định lương thực, sinh kế, việc làm, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em. Hàng năm, nguồn tài trợ của Dự án lên tới hàng tỷ đồng. |
Từ hiệu quả của giai đoạn 1, vừa qua (tháng 7-2014), Dự án tiếp tục xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân tại 15 thôn trồng cây ăn quả. Đến nay, đã có 14 thôn hoàn thành kế hoạch với 533 hộ tham gia, trồng hơn 7.600 cây. Sau gần 3 tháng triển khai, tỷ lệ cây sống đạt 97,2%. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Dự án đã có đóng góp quan trọng trong việc phát triển Chương trình cây ăn quả của huyện, đặc biệt là tạo chuyển biến mới trong nhận thức, hành động của người nghèo. Tuy nhiên, Dự án cũng cần nghiên cứu hỗ trợ thêm cho đồng bào về cây giống, điều kiện bơm tưới, kỹ thuật…
Theo ông Trần Hòa Nam - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, Chương trình cây ăn quả của Dự án Y tế Hà Lan - Việt Nam có bước khởi sắc, tác động đúng hướng, giúp nhiều hộ nghèo chủ động thoát nghèo. Hiện Chương trình đang bước vào giai đoạn 2, việc hỗ trợ sắp tới không trực tiếp bằng cây giống mà chuyển sang hướng lồng ghép, phối hợp với các chương trình, dự án khác trên địa bàn. Thời gian tới, huyện sẽ xem xét, đưa kế hoạch hỗ trợ vào Chương trình phát triển cây ăn quả của huyện. Các ngành, các cấp của huyện cũng sẽ có hướng hỗ trợ, giúp bà con thoát nghèo bền vững.
V.L




