10:11, 21/11/2014

Xây dựng công trình cải tạo lưới điện phân phối thị xã Ninh Hòa

Ngày 23-11, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo lưới điện phân phối thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ngày 23-11, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo lưới điện phân phối thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trong khu vực.


Công trình cải tạo lưới điện phân phối thị xã Ninh Hòa thuộc dự án phân phối hiệu quả (DEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Tư vấn điện Miền Trung làm tư vấn lập dự án. Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, dự án nhằm đảm bảo nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện áp và điện năng của khu vực thị xã Ninh Hòa, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Hàng năm, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đều có các dự án cải tạo, xây dựng mới lưới điện tại các vùng nông thôn.
Hàng năm, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đều có các dự án cải tạo, xây dựng mới lưới điện tại các vùng nông thôn.


Dự án sẽ đầu tư một đường dây trung áp có tổng chiều dài tuyến lên đến 60.609m, trong đó đường dây trung áp xây dựng mới dài 15.435m, đường dây trung áp cải tạo (chỉnh tuyến, thay dây) dài 45.174m. Đầu tư đường dây hạ áp có tổng chiều dài tuyến 145.009m, trong đó đường dây hạ áp xây dựng mới là 80.114m, đường dây hạ áp cải tạo (chỉnh tuyến, thay dây) là 64.821m. Xây dựng 104 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 9.042,5kVA, trong đó xây mới và di dời 22 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.705kVA, xây 82 trạm biến áp mới thay máy biến áp với tổng dung lượng 7.337kVA. Ngoài ra, dự án còn bổ sung 14.500m dây chống sét, tủ cầu dao, tủ xuất tuyến, các thiết bị đóng cắt bảo vệ đường dây 22kV hiện đang vận hành…


Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cho biết, dự án sẽ trược triển khai trên 25 xã, phường của thị xã Ninh Hòa, với diện tích sử dụng đất vĩnh viễn 1.657m2 và 136.477m2 đất dọc hành lang tuyến bị ảnh hưởng. Dự án chia làm 3 gói thầu, gồm: Gói thầu thi công, cải tạo lưới điện phía Đông Ninh Hòa; Gói thầu thi công, cải tạo lưới điện phía Nam Ninh Hòa; Gói thầu thi công, cải tạo lưới điện phía Tây Ninh Hòa. Tổng mức đầu tư cho dự án là 121,443 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào đầu quý III/2015.


Theo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, hiện nay nhiều khu vực trong thị xã Ninh Hòa, người dân phải tự kéo đường dây điện sau công tơ về nhà sử dụng khiến hệ thống đường dây giăng mắc khắp nơi. Đặc biệt người dân dùng những cọc tre, trụ gỗ xiêu vẹo và những vật dụng tạm bợ để kéo điện về nhà khiến hệ thống điện rất nguy hiểm. Tình trạng trên khiến mùa mưa bão nào trên địa bàn thị xã Ninh Hòa cũng xảy ra các vụ mất điện do các trụ gỗ, cọc tre bị gió xô gãy. Tuy chưa có tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng các trụ điện tạm bợ luôn khiến người dân các xã Ninh Thân, Ninh Thọ, Ninh An… lo lắng, nhất là vào mùa mưa bão sắp đến. Nếu hệ thống lưới điện không được cải tạo, nâng cấp kịp thời, nguy cơ xảy ra tai nạn điện là rất cao.


Ông Nguyễn Cao Ký, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết, hiện nay ở nhiều vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, tình trạng hệ thống lưới điện xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân. Nắm bắt được tình trạng trên, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã có nhiều dự án nhằm hiện đại hóa, cải tạo và đầu tư mới hệ thống lưới điện. Đây là nhiệm vụ được Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đưa vào kế hoạch hàng năm. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục có nhiều dự án xây dựng mới, cải tạo lưới điện cũ nhằm phục vụ tốt hơn đời sống của người dân vùng nông thôn.


NHẬT THANH