
Lãnh đạo xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cho biết, sẽ có nhiều giải pháp mới để đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn cho người dân địa phương.
Lãnh đạo xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cho biết, sẽ có nhiều giải pháp mới để đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn cho người dân địa phương.
Hiệu quả bước đầu
Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Khánh Trung phát triển mạnh kinh tế vườn và mang lại hiệu quả rõ rệt. Bà Võ Thị Lan Hương (thôn Bắc Sông Giang) mạnh dạn nhận sang nhượng vườn điều kém hiệu quả của những hộ khác để phát triển thành vườn cây tập trung với diện tích 10ha. Với lợi thế nguồn nước dồi dào gần thủy điện Sông Giang, bà đặt ống nước cài khắp vườn nên không phải tốn công và chi phí bơm tưới. Trong vườn, bà Hương trồng các loài cây có giá trị kinh tế cao như: xoài, sầu riêng…, bước đầu đem lại thu nhập ổn định. Đến nay, có 30/200 gốc sầu riêng đã cho thu hoạch và 1.200 gốc xoài các loại đang khai thác rộ năm thứ 2, 3 mang lại thu nhập hàng năm cho bà hơn 200 triệu đồng. Bà Hương khẳng định, chỉ vài năm nữa, vườn của bà sẽ cho doanh thu tiền tỷ.
Qua nhiều năm lao động vất vả, chật vật tại địa bàn miền núi, ông Nguyễn Ngọc Hường mới nghiệm ra, chỉ có phát triển kinh tế vườn mới cho thu nhập ổn định. Vì thế ông quyết định đầu tư làm vườn cây ăn quả đa canh, lắp ống nước phát triển thành trang trại. Hiện nay, trang trại của ông có hàng ngàn cây xoài cát Hòa Lộc, mỗi năm cho thu hoạch hàng chục tấn quả; hơn 1.000 cây mít nghệ; 100 cây sầu riêng; 100/500 cây bưởi da xanh đang cho thu hoạch; chôm chôm vài trăm cây. Ngoài ra, ông Hường còn nuôi cá, gà… Hàng năm, ông thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng. Ông Hường tin tưởng, chỉ khoảng 2 năm nữa, trang trại sẽ mang lại cho ông thu nhập 2 - 3 tỷ đồng/năm.
![]() |
| Phát triển kinh tế vườn đem lại hiệu quả rõ rệt cho người dân Khánh Trung. |
Không chỉ có bà Hương, ông Hường mà nhiều người khác làm kinh tế vườn cũng đem lại hiệu quả rõ rệt…
Nhiều giải pháp thúc đẩy
Lãnh đạo UBND xã Khánh Trung cho biết, kinh tế vườn đang là hướng đi mới, ưu tiên phát triển của xã. Hiện nay, toàn xã có 21/30ha bưởi da xanh, 10/17ha sầu riêng, 10/19ha mít nghệ, 14/24ha chôm chôm đã cho khai thác ổn định. Ngoài ra, còn rất nhiều loại cây trồng khác như: chuối 40ha, dứa 8ha, bơ, cam, quýt, chanh… cũng mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Tiềm năng về đất đai, lao động của xã để phát triển kinh tế vườn còn rất lớn.
Ông Huỳnh Văn Thúc - Chủ tịch UBND xã Khánh Trung cho rằng, kinh tế vườn sẽ mang lại cho Khánh Trung một diện mạo mới. Thời gian qua, người dân đã thấy được lợi ích của kinh tế vườn nên đang tập trung đầu tư. Cái khó của xã là làm sao tiêu thụ được nông sản làm ra, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa, thoát khỏi tình trạng tự cung tự cấp, manh mún, phân tán như lâu nay. Vấn đề này đang vượt quá khả năng của địa phương. Trong thời gian tới, xã đặt ra nhiều giải pháp để tháo gỡ, trong đó có việc xúc tiến thành lập Hội Làm vườn, đề ra chính sách tín dụng ưu đãi để thu hút các hộ tham gia, tiến tới xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu thụ nông sản. Có như vậy mới hy vọng đưa việc phát triển kinh tế vườn lên bước cao hơn.
Được biết, HĐND huyện Khánh Vĩnh vừa phê duyệt Nghị quyết phát triển cơ cấu cây trồng chủ lực giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020 với tổng vốn hơn 63 tỷ đồng. Trong đó huyện đặc biệt chú ý tới xã Khánh Trung như một địa phương có nhiều thế mạnh phát triển kinh tế vườn. Theo đó, huyện sẽ chú trọng các khâu như: thủy lợi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm kiếm phát triển thị trường, đổi mới tổ chức sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách đầu tư…
V.L





