11:08, 25/08/2014

Liên kết để phát triển

5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 126 tổ liên kết sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nhiều tổ liên kết làm ăn hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 126 tổ liên kết (TLK) sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nhiều TLK làm ăn hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.


Nông dân làm ăn có lãi


Đến thăm TLK Trồng và Chăm sóc hoa - cây cảnh xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) khi các thành viên trong tổ đang trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật ghép đọt cho cây mai, chúng tôi được ông Trần Mỹ Nghiệp - thành viên TLK cho biết: “Tổ được thành lập năm 2012 với 12 thành viên nhằm hỗ trợ nhau trong việc trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh. Mỗi thành viên đều được vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương (từ 20 đến 30 triệu đồng/người) nên có điều kiện đầu tư sản xuất. Nhờ đó, các thành viên làm ăn có lãi”. Được biết, gia đình ông Nghiệp trồng hơn 200 chậu cây cảnh, trong đó có gần 150 gốc mai. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí sản xuất, ông Nghiệp lãi gần 100 triệu đồng.   


TLK Sản xuất và Tiêu thụ mía xã Cam Thành Nam (TP. Cam Ranh) thành lập năm 2009, có 7 thành viên với số vốn ban đầu là 140 triệu đồng và 3 xe vận tải nhẹ, sản xuất trên diện tích 16ha. Tổ chuyên nhận vận chuyển mía cho nông dân trên địa bàn xã và cung ứng các giống mía mới. Mỗi năm, tổ thu lãi từ phí dịch vụ và đầu tư giống, phân bón hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, tổ còn phối hợp với địa phương chuyển đổi giống mía mới, góp phần nâng cao năng suất mía từ 45 tấn/ha lên 70 tấn/ha, giải quyết việc làm cho 125 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

 

Mỗi năm, gia đình ông Trần Mỹ Nghiệp thu lãi gần 100 triệu đồng từ vườn cây cảnh.
Mỗi năm, gia đình ông Trần Mỹ Nghiệp thu lãi gần 100 triệu đồng từ vườn cây cảnh.


Sau khi chuyển đổi số diện tích ruộng trũng trồng lúa đạt năng suất thấp sang mô hình trồng sen, TLK Hương sen Hà Thanh (phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) đã có những thành công nhất định. Trừ các chi phí, mô hình trồng sen cho lợi nhuận gần 50 triệu đồng/vụ, cao gấp 2 - 3 lần trồng lúa. Mô hình này đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động, tăng thu nhập cho các thành viên; một số hộ khi tham gia TLK đã thoát nghèo...


Trên đây chỉ là một số ít trong rất nhiều TLK làm ăn hiệu quả thời gian qua. Hoạt động liên kết đã tạo sức mạnh nội lực để các thành viên hỗ trợ nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, máy móc, phương tiện sản xuất... Trong đó, hoạt động liên kết vốn được các tổ quan tâm. Theo báo cáo của Hội Nông dân (HND) tỉnh, năm 2009, tổng số vốn bình quân của mỗi TLK khoảng từ 50 đến 70 triệu đồng; năm 2014 đã tăng lên 200 đến 250 triệu đồng.


Bên cạnh đó, liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng là nội dung chính trong hoạt động của các TLK nhằm định hướng sản xuất, giới thiệu sản phẩm. 5 năm qua, các TLK đã quan tâm nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng cường giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để ổn định đầu ra. Qua báo cáo của các đơn vị, hiện nay có 26/126 tổ có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, sản xuất theo đơn đặt hàng với các cơ sở thu mua và doanh nghiệp (như: TP. Cam Ranh có 11 tổ; huyện Diên Khánh có 6 tổ; thị xã Ninh Hòa có 5 tổ...).


Các TLK còn thực hiện tốt các hoạt động tương thân, tương trợ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Trong 5 năm qua, đã có hơn 3.000 lao động được giải quyết việc làm thường xuyên với thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Các thành viên trong TLK là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp vào các nguồn quỹ của địa phương và của HND, giảm bớt tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước...


Sát cánh cùng nông dân


Nhận thấy lợi ích của việc hình thành các TLK sản xuất - kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, HND các cấp đã tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng ban hành văn bản lãnh đạo; tăng cường tư vấn, hướng dẫn thành lập các TLK. 5 năm qua, các cấp HND đã hướng dẫn nông dân thành lập TLK theo quy định của Nhà nước, định hướng tổ chức, mở rộng sản xuất, tạo điều kiện hỗ trợ vốn; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề; hỗ trợ tiếp cận thị trường... Qua chương trình phối hợp với các ngân hàng, HND đã giúp thành viên trong các TLK tiếp cận nhiều nguồn vốn như: vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 5,2 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khoảng 12,8 tỷ đồng và từ nguồn vốn quốc gia giải quyết việc làm 912,5 triệu đồng. 5 năm qua, bằng nguồn nội lực của HND, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã cho nhiều TLK, nhóm hộ kinh doanh vay với tổng vốn hơn 25 tỷ đồng.


Các cấp HND còn chủ động phối hợp với ban, ngành, doanh nghiệp tổ chức dạy nghề, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Sau khi kết thúc, nhiều lớp dạy nghề đã thành lập được TLK. Ngoài ra, các cấp HND còn tổ chức cho những TLK đối thoại, tọa đàm với lãnh đạo ngành chức năng nhằm trao đổi, nắm bắt chính sách. HND TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm đã chủ động làm việc với các siêu thị để làm cầu nối cho các TLK ký hợp đồng cung cấp sản phẩm. Bước đầu, một số sản phẩm được đưa vào tiêu thụ tại siêu thị như: rau an toàn ở xã Cam Phước Đông, xoài cát Hòa Lộc ở xã Cam Thành Nam (TP. Cam Ranh), khoai sáp xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm).


Đánh giá về công tác xây dựng và hoạt động của các TLK sản xuất - kinh doanh trong 5 năm qua, bà Trần Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: “Hoạt động của TLK đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp, cơ bản giải quyết những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên tham gia, tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Thông qua việc xây dựng TLK, hoạt động của các cấp HND cũng có nhiều đổi mới, gắn vận động chính trị với tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân; vận động nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các TLK vẫn còn gặp khó khăn như: nhu cầu vốn của các TLK còn rất cao trong khi việc đáp ứng có hạn; đầu ra sản phẩm của các TLK còn hạn chế; các tổ hợp tác, TLK không có tư cách pháp nhân nên khó khăn trong việc vay vốn, mua bán... Những vấn đề này đang cần được các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ.


MAI HOÀNG