10:08, 11/08/2014

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A: Hoàn thành di dời lưới điện

Đến nay, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã hoàn thành việc di dời lưới điện phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Đến nay, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) đã hoàn thành việc di dời lưới điện phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.


Huy động tối đa nguồn lực


Ngay từ khi có chủ trương của Chính phủ về Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc làm việc với cơ quan chức năng và địa phương để phối hợp trong việc kiểm tra thực địa, thống kê các trụ cột, trạm biến áp phải di dời. Trên tinh thần đó, lãnh đạo KHPC cũng đã huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ nhằm sớm hoàn thành việc di dời, bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ chung của Dự án. Trong quá trình thực hiện, tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ nỗ lực không ngừng và sự phối hợp giữa ngành điện với chính quyền địa phương, việc di dời lưới điện đã hoàn thành đúng thời hạn.


Theo lãnh đạo KHPC, do Quốc lộ 1A đi qua nhiều địa phương: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh nên khi nâng cấp, mở rộng đã phát sinh khối lượng công việc rất lớn cho KHPC và các điện lực trực thuộc. Việc di dời lưới điện đã làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân và hoạt động của các cơ quan, đơn vị nơi lưới điện đi qua. Vì vậy, công tác di dời đã được KHPC tính toán kỹ, đưa ra phương án tối ưu nhằm vừa thực hiện nhanh, hiệu quả, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Có những thời điểm, việc thi công chậm do Ban quản lý Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A yêu cầu tạm dừng thi công vì thay đổi thiết kế; vì vậy, KHPC không thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Ngoài ra, nhiều vị trí mặt bằng chưa được giải tỏa đã ảnh hưởng đến tiến độ dựng trụ mới của KHPC. Những địa phương có khối lượng công việc lớn như: Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh đã bị chậm trễ do chính quyền chậm trong việc thỏa thuận với người dân về đền bù giải tỏa.

 

Di dời lưới điện phục vụ nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đi qua địa bàn TP. Cam Ranh.
Di dời lưới điện phục vụ nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đi qua địa bàn TP. Cam Ranh.


Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng Giám đốc KHPC cho biết, do phải phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng, địa phương thực hiện cắm mốc, lập hồ sơ thiết kế, đền bù, bàn giao mặt bằng… nên Công ty phải huy động tối đa nhân lực, đồng thời phải tạm dừng những dự án khác. Bên cạnh đó, việc cắt điện cũng phải được tính toán theo lịch trình chặt chẽ để vừa hạn chế mất điện cho khách hàng vừa ít hao hụt lượng điện thương phẩm. Nói chung, công việc di dời lưới điện phức tạp hơn rất nhiều so với việc làm mới.


Đã bàn giao xong mặt bằng

 

Theo thống kê của KHPC, toàn tuyến Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Khánh Hòa có 1.169 vị trí trụ cần di dời. Trong đó, có 501 vị trí trụ trung áp, 668 vị trí trụ hạ áp, 37 trạm biến áp, 4.555 công tơ cùng hàng trăm km dây điện. Các địa phương có khối lượng di dời lớn như: Ninh Hòa với 293 trụ, 1.037 công tơ; Vạn Ninh 109 trụ, 488 công tơ, 1 trạm biến áp; Cam Ranh 317 trụ, 2.199 công tơ, 20 trạm biến áp; Cam Lâm 245 trụ, 1.047 công tơ, 7 trạm biến áp…

Theo lãnh đạo Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn, tính đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành cơ bản những hạng mục của công trình di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn TP. Cam Ranh. Đánh giá về mức độ hoàn thành khối lượng công việc cho từng hạng mục liên quan, ông Tạ Quang Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn cho biết, đơn vị đã thi công hoàn thành 100% các hạng mục: móng trụ điện; dựng trụ trung, hạ áp; chuyển sang dây trung thế; chuyển dời trạm biến áp. Ngoài ra, đã chuyển sang dây hạ thế 250/306 vị trí, đạt 81,7%... Các phần việc phức tạp nhất như: đào móng, dựng trụ điện, sang dây dẫn trung áp… đều đã được đơn vị thi công hoàn thành hơn 99% khối lượng yêu cầu. Vị trí duy nhất trên toàn tuyến vướng khâu giải phóng mặt bằng kéo dài thuộc địa phận phường Ba Ngòi; tuy nhiên, mới đây, các bên liên quan và cơ quan chức năng của TP. Cam Ranh đã vận động, thuyết phục thành công.


Còn theo lãnh đạo Điện lực Vạn Ninh, thực hiện kế hoạch di dời lưới điện đoạn tuyến qua huyện Vạn Ninh, vừa qua, đơn vị đã thi công hoàn tất và đóng điện đưa vào vận hành đoạn cáp ngầm với chiều dài 840m. Khối lượng thi công tại đơn vị cũng đạt 99%, đã bàn giao mặt bằng thi công theo kế hoạch.


Đến nay, công tác di dời trụ điện dọc tuyến Quốc lộ 1A đã hoàn thành với khối lượng đạt gần tối đa. Ông Ký cho biết: “Công ty xác định việc di dời lưới điện phục vụ nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A là nhiệm vụ trọng tâm, phải tập trung gấp rút hoàn thành để bàn giao mặt bằng. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch, lập tiến độ, giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc gấp rút triển khai công việc được phân công. Khi có vướng mắc, chúng tôi kịp thời trao đổi với lãnh đạo ngành và UBND tỉnh để sớm đưa ra giải pháp hợp lý. Chính vì vậy, việc di dời lưới điện đã hoàn thành đúng kế hoạch”.


NHẬT THANH