
Cơ sở hạ tầng Dự án vùng trồng rau an toàn xã Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) được đầu tư hơn 11 tỷ đồng, đã hoàn thành hơn 2 năm qua. Thế nhưng đến nay, người dân vẫn chưa sản xuất, phần lớn diện tích đang bỏ hoang.
Cơ sở hạ tầng Dự án vùng trồng rau an toàn xã Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) được đầu tư hơn 11 tỷ đồng, đã hoàn thành hơn 2 năm qua. Thế nhưng đến nay, người dân vẫn chưa sản xuất, phần lớn diện tích đang bỏ hoang.
Lãng phí đất
Dự án vùng trồng rau an toàn xã Ninh Đông được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11-11-2010 và cấp kinh phí đầu tư xây dựng trong 2 năm 2011 - 2012 với quy mô 12,87ha (50% đất của xã và 50% đất của 47 hộ dân trong xã). Đến cuối năm 2012, Dự án hoàn thành việc thi công mặt bằng ruộng, đường đi, hệ thống kênh mương và ống dẫn nước tưới. Sau đó, UBND xã Ninh Đông giao lại diện tích đất cho các hộ tham gia dự án sản xuất rau sạch cung cấp cho thị trường.
Đến nay, đã hơn 2 năm kể từ khi được giao đất để trồng rau sạch, người dân vẫn chưa tiến hành sản xuất. Phần lớn diện tích đất màu ở đây đã trở nên hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm. Một số hộ tận dụng mặt ruộng đang hoang hóa để chăn thả trâu, bò. Một ít diện tích khác được người dân ở các xã lân cận thuê lại với giá rẻ để trồng dưa hấu, ớt. Ông Trần Văn (xã Ninh Trung) nói: “Đất ở đây bỏ hoang hơn 2 năm nay thật lãng phí. Tôi đã thuê lại 5.000m2 với giá 4 triệu đồng/năm để trồng dưa hấu. Vụ đầu thu hoạch (tháng 4 vừa qua), sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 15 triệu đồng”.
![]() |
| Phần lớn diện tích đất của dự án đều bỏ hoang. |
Hầu hết người dân tham gia Dự án này đều cho rằng, do thiếu lao động, không đủ kinh phí để mua phân bón, giống rau màu, không có đầu ra cho nông sản... nên họ không thể sản xuất. Ông Lê Hải (thôn Quang Đông, xã Ninh Đông) cho biết: “Với diện tích hơn 2.700m2 của gia đình, trước đây, mỗi năm trồng 2 vụ lúa cũng cho thu hoạch hơn 3 tấn lúa. Thế nhưng, từ ngày diện tích này đưa vào dự án trồng rau sạch thì đất lại bị bỏ hoang do thiếu đồng thuận giữa người dân với chính quyền địa phương”. Còn bà Nguyễn Thị Minh Hương (thôn Quang Đông) nói: “Khi gia đình tôi nhận lại 6 sào đất để sản xuất thì bị thiếu nước tưới, đất khô cằn; lao động không có nên không thể trồng được rau màu”.
Lý giải về vấn đề này, ông Trần Văn Dũng - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa cho biết: “Đất hoang hóa trong vùng dự án là do người dân không sản xuất như đã cam kết ban đầu. Sau khi dự án hoàn thành, để khuyến khích người dân sản xuất, địa phương đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng rau, sơ chế rau an toàn; đồng thời phối hợp với một số doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối để thu mua sản phẩm. Chương trình khuyến nông cũng hỗ trợ từ 50 đến 70% giống rau màu. Xã hỗ trợ cải tạo đất lần đầu là 100.000 đồng/sào... nhưng người dân vẫn không tiến hành sản xuất”.
Người dân cần sớm đi vào sản xuất
Với những gì đang diễn ra cho thấy sự lãng phí khi hàng chục tỷ đồng của Nhà nước đầu tư đã không phát huy hiệu quả; hàng chục héc-ta đất sản xuất đang bị bỏ hoang. Chính quyền địa phương đã nhiều lần họp dân để vận động; đồng thời nêu rõ các chính sách hỗ trợ giống, làm đất, kỹ thuật trồng và bảo quản, đầu ra cho sản phẩm... khi triển khai sản xuất. Vì vậy, người dân cần sớm đi vào sản xuất để tránh việc bỏ hoang đất, gây lãng phí.
| Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng… |
Ông Trần Hải Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Đông nói: “Hiện nay, chúng tôi đang tích cực vận động người dân sản xuất; đồng thời tập huấn kỹ thuật trồng và bảo quản rau an toàn, hỗ trợ một phần công làm đất ban đầu, giống rau và liên kết với các doanh nghiệp, siêu thị để thu mua sản phẩm cho người dân. Điều quan trọng nhất là người dân cần nhanh chóng tham gia sản xuất”.
Ông Trần Văn Dũng quả quyết: “Chúng tôi đang phối hợp với xã Ninh Đông tuyên truyền về quyền và lợi ích của người dân khi tiến hành trồng rau để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Nếu hộ nào không có khả năng (thiếu lao động, vốn...) thì báo với xã để chuyển đổi diện tích đất trong dự án cho hộ khác có nhu cầu trồng trọt. Trong trường hợp người dân vẫn cố tình không trồng trọt hoặc không đồng ý chuyển đổi, vẫn để đất hoang hóa, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thu hồi đất theo Luật Đất đai nhằm tránh tình trạng để lãng phí đất kéo dài”.
Có thể nói, việc nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn; tích cực hỗ trợ về giống, kỹ thuật, công làm đất, thu mua sản phẩm... cho những hộ nằm trong dự án là một hướng đi tốt cho nông dân xã Ninh Đông. Do đó, người dân cần đồng thuận, sớm đi vào sản xuất để tránh sự lãng phí về tài nguyên đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan triển khai dự án cần xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn thí điểm. Sau khi mô hình này phát huy hiệu quả, tổ chức hướng dẫn để các hộ tiến hành sản xuất trên quy mô lớn. Có như vậy, Dự án vùng trồng rau an toàn xã Ninh Đông mới đem lại lợi ích thiết thực.
PHÚ VINH





