
Đam mê sản xuất nông nghiệp nên vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành - Nguyễn Kim Mạnh (Phước Hạ, Phước Đồng, Nha Trang) đã quyết định mua đất làm trang trại dù đã ở tuổi xế chiều. Trang trại ngày càng phát triển, đem lại nguồn lợi lớn cho gia đình.
Đam mê sản xuất nông nghiệp nên vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành - Nguyễn Kim Mạnh (Phước Hạ, Phước Đồng, Nha Trang) đã quyết định mua đất làm trang trại dù đã ở tuổi xế chiều. Trang trại ngày càng phát triển, đem lại nguồn lợi lớn cho gia đình.
Lấy ngắn nuôi dài
Trang trại của ông Thành - bà Mạnh cách Đại lộ Nguyễn Tất Thành chỉ vài chục mét. Dưới cái nắng tháng 5 rát mặt, trang trại vẫn dịu mát dưới những tán lá sum suê nhiều loại cây trái xanh tốt.
![]() |
| Vợ chồng ông Thành trong trang trại của mình. |
Vốn công tác trong ngành Y, nhưng vì yêu thiên nhiên và đam mê cây cỏ, khi nghỉ hưu, ông bà đã đến Phước Đồng mua đất làm trang trại. Những ngày đầu không đủ sức làm, công lao động thiếu, vợ chồng ông lặn lội về Đất Sét (Diên Xuân, Diên Khánh) để thuê người làm. Không có kiến thức về nông nghiệp nên mọi vấn đề từ trồng cây gì, bón phân gì, ông đều tìm đến Trạm Khuyến nông Nha Trang để học và mày mò thực hiện. Tận dụng cây đã có trong trang trại, đồng thời trồng những cây ngắn ngày như chuối, đu đủ mau cho thu hoạch, ông bà phát triển cây dài ngày. Chẳng bao lâu, một trang trại xanh tốt với nhiều loại cây trồng đua nhau phát triển. Đến nay, vợ chồng ông đã sở hữu một khu vườn đa dạng gồm: 11.000 cây keo tai tượng, 5.000 cây sưa, 4.000 cây chuối, 300 gốc xoài, 200 gốc mít, 50 gốc bưởi, 1.500 gốc đu đủ… đều ở giai đoạn thu hoạch, đem về lợi nhuận cho ông bà hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Thành còn có sáng kiến dùng long não bỏ vào chai nhựa đục lỗ treo trên các cành cây giúp xua đuổi côn trùng gây hại. Nhờ vậy, trang trại của ông dù trồng rất nhiều loại cây nhưng ít bị sâu bệnh…
Triển vọng vườn sưa
Ngày đầu đến với cây sưa, vợ chồng ông rất lo lắng bởi nghe nói sưa là cây gỗ quý đầu tư rất lâu, lại dễ bị trộm cắp. Nhưng khi được cán bộ Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư động viên, vợ chồng ông đã đưa cây sưa vào trồng. Năm 2009, trang trại nhận hơn 2.000 cây sưa giống gốc từ Vĩnh Phúc. Vốn cẩn trọng, ông Thành đi tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc loài cây này qua tập huấn khuyến nông. Mọi hướng dẫn của Trung tâm ông đều thực hiện và tuân thủ theo.
Nhờ lợi tức từ hoa trái trong trang trại, ông có đủ điều kiện để đầu tư phát triển cây sưa. Từ 2.000 gốc ban đầu nay đã phát triển lên 5.000 gốc. Không dừng lại ở việc làm cỏ, chăm sóc, ông Thành còn tự chế tạo phân bón cho cây sưa, đồng thời thường xuyên tỉa, uốn cành giúp cây sưa đứng thẳng. Những ngày này, đến trang trại của ông, khi những gốc sưa đầu tiên đã đạt đến kích cỡ có thể khai thác mới thấy giá trị của việc đầu tư vườn sưa. “Tôi rất biết ơn các cán bộ tại Trung tâm đã giúp tôi định hình vườn sưa. Hiện nay sưa phát triển tốt, có người trả 4 - 5 triệu đồng/gốc, tôi rất phấn khởi …” ông Thành chia sẻ.
VĨNH LẠC
Kỹ sư Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Khuyến nông khuyến lâm, Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư: Sưa là cây gỗ quý thuộc nhóm IA, hiện được trồng khá phổ biến nhưng thu hoạch, khai thác đều phải xin giấy phép Kiểm lâm. Nhiều nước ưa chuộng, nhập khẩu gỗ sưa để chế tạo vật dụng mang ý nghĩa tâm linh như: chuỗi hạt, tượng… Khánh Hòa là quê hương của cây sưa, nhất là huyện Vạn Ninh, song việc sản xuất giống gặp khó khăn do cây sưa tạo hạt hiếm, sản lượng hạn chế nên phải lấy giống từ Vĩnh Phúc. Trồng sưa nếu không chăm sóc đầy đủ cây sẽ chậm lớn, còi cọc, kém hiệu quả. Người trồng sưa phải đủ thực lực tài chính và nắm vững kỹ thuật mới đạt hiệu quả và thu nhập cao…





