09:01, 06/01/2014

Hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã và đang tích cực phát động các phong trào thi đua từ cơ sở, hỗ trợ vốn vay, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả nhằm giúp hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã và đang tích cực phát động các phong trào thi đua từ cơ sở, hỗ trợ vốn vay, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả nhằm giúp hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế.

 


Liên kết sản xuất nhỏ

 


Theo Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang), để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Hội đã sáng tạo, đổi mới nhiều nội dung, phương thức hoạt động, trong đó nổi bật là xây dựng các tổ liên kết sản xuất nhỏ. Năm qua, Hội đã duy trì và xây dựng được 3 tổ liên kết: may hàng gia công; sản xuất rau an toàn; đan ghế mây, ghế nhựa. Hội còn hướng dẫn chị em nhận hàng về gia công tại nhà. Đặc biệt, trên cơ sở xây dựng hiệu quả tổ liên kết may hàng gia công, Ban chấp hành Hội đã kiến nghị với lãnh đạo địa phương triển khai xây dựng tổ ngành nghề may công nghiệp bằng vốn hỗ trợ thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các tổ liên kết sản xuất hiện đang giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ tại địa phương với mức thu nhập từ 1,5 đến 3 triệu đồng/tháng.

 

 

1
Liên kết trồng rau sạch ở Hội Phụ nữ xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang).

 

Cùng với Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương, trên toàn tỉnh, hội phụ nữ các cơ sở đã vận động hội viên, phụ nữ thành lập hơn 200 mô hình liên kết sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên các lĩnh vực như: Liên kết may mặc, sản xuất đậu khuôn, bánh phở, bún tươi, cá xuất khẩu, làm nấm rơm, sản xuất rau sạch, chăn nuôi heo, gà sạch, chế biến thức ăn sạch, thu mua phế liệu, phục vụ tiệc cưới, thu mua mía đường… Các mô hình liên kết đã thu hút 6.717 phụ nữ tham gia, với thu nhập bình quân từ 1,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các mô hình còn tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau lao động sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, trong năm, được sự hỗ trợ của Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện kế hoạch mua 30 máy may mới với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng để mở rộng mô hình tổ phụ nữ liên kết sản xuất kinh doanh gia công may mặc ở Hội Phụ nữ xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang) nhằm tạo thêm việc làm cho hội viên, phụ nữ.

 


Nhờ liên kết, có môi trường thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, nhiều phụ nữ nghèo đã có cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống. Điển hình như chị Hồ Thị Thanh Hương - thành viên Tổ liên kết may bảo hộ lao động (Hội Phụ nữ xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh), từ một người có việc làm không ổn định, gia cảnh khó khăn, chị đã mạnh dạn tham gia tổ liên kết, nhận hàng về gia công tại nhà. Mỗi tháng, chị có thêm thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Hay chị Mang Thị Tiếp, nhờ tham gia Tổ liên kết vần đổi công (Hội Phụ nữ xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh) mà chị làm mùa vụ không bị trễ, không phải thuê nhân công với giá cao. “Gia đình tôi trồng được 1ha keo, ngoài ra còn làm nhiều ruộng và chăn nuôi heo, gà, bò. Những lúc rảnh, tôi đăng ký làm đổi công cho nhà hàng xóm. Lúc bận, nhờ họ trả lại công nên mình cũng đỡ vất vả, làm kịp thời vụ, không phải mất tiền thuê mướn nhân công như những người khác” - chị Tiếp nói.

 


Hỗ trợ vốn vay hiệu quả

 


Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phát động phong trào thi đua tiết kiệm. Đến nay, Hội đã xây dựng được 2.875 tổ phụ nữ tiết kiệm; nhiều mô hình mới trong tiết kiệm giúp đỡ nhau đã xuất hiện như: “Chia sẻ với bạn”, “2 giúp 1”, “Việc làm nhỏ, nghĩa tình lớn”… thu hút hơn 54.000 hội viên, phụ nữ tham gia. Năm qua, các hoạt động tiết kiệm được hơn 36 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch 23 tỷ đồng. Từ số tiền này, trung bình mỗi tháng, có khoảng hơn 2.000 lượt phụ nữ được giúp vốn vay xoay vòng để mua bán nhỏ, mua sắm vật dụng trong gia đình, nuôi con ăn học…

 


Các hoạt động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, phong trào tương thân tương ái, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị kiến thức khuyến ngư, khuyến nông, khuyến lâm, cho vay vốn… cũng được đẩy mạnh. Năm qua, đã có 7.171 phụ nữ nghèo được giúp đỡ, trong đó có 4.820 phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Tỷ lệ phụ nữ thoát nghèo gần 18%; trong đó, tỷ lệ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo chiếm hơn 20%. Chị Nguyễn Thị Gia - hội viên phụ nữ xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) cho biết, từ một phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhờ Hội Phụ nữ xã hỗ trợ vốn vay 8 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi và trồng trọt, đến nay, chị đã tích lũy và mở rộng mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm. Chị đã xây dựng được nhà khang trang, lo con cái ăn học đầy đủ, đặc biệt tạo việc làm cho 15 lao động trong thôn với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Chị còn giúp đỡ 7 hộ gia đình khác trong thôn thoát nghèo bằng cách hỗ trợ vốn vay để làm kinh tế… Chị Nguyễn Thị Lê - hội viên phụ nữ xã Vạn Khánh (huyện Vạn Ninh) từng phải đi làm thuê để kiếm sống qua ngày. Thấy vợ chồng chị chịu thương chịu khó, tổ chức Hội cho chị vay 25 triệu đồng để đầu tư cơ sở sản xuất sấy tôm khô. Nhờ nỗ lực vươn lên, đến nay, cơ sở của chị đã đứng vững, thu lãi 10 triệu đồng/tháng; giải quyết việc làm cho 70 phụ nữ trong thôn.

 


Nói về hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là phụ nữ nghèo, bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: “Sự hỗ trợ của tổ chức Hội đã và đang tạo ra một phong trào thi đua phát triển kinh tế sôi nổi trong mọi tầng lớp phụ nữ. Từ trong các phong trào thi đua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó vươn lên, góp phần đáng kể vào công tác xóa nghèo của các địa phương”.

 


MINH THIẾT