
Năm 2013, tuy còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp đang hoạt động tại các Cụm Công nghiệp Diên Phú (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) và Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) vẫn hoạt động hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2013, tuy còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động tại các Cụm Công nghiệp (CCN) Diên Phú (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) và Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) vẫn hoạt động hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hoạt động hiệu quả
 |
| Sản xuất, gia công kính cường lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Xây dựng - Dịch vụ Tân Minh. |
Hoạt động tại CCN Diên Phú từ năm 2006, nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần May Khánh Hòa có điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất cũng như đảm bảo các điều kiện, tiêu chí của các sản phẩm may mặc xuất khẩu. Nhờ đó, doanh số của Công ty năm sau luôn cao hơn năm trước; riêng năm 2013, doanh thu đạt 167 tỷ đồng, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ hơn 3 triệu sản phẩm may mặc, giải quyết việc làm cho 1.000 lao động địa phương. Lãnh đạo Công ty cho biết, CCN Diên Phú với vị trí thuận lợi, hạ tầng được đầu tư tương đối đầy đủ, khi đăng ký đầu tư có ngay nguồn đất sạch... nên việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cũng như hoạt động sản xuất của các DN khá thuận lợi.
Nhà máy sản xuất, gia công kính cường lực của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Xây dựng - Dịch vụ Tân Minh cũng được xây dựng khang trang tại CCN Diên Phú. Ông Võ Xuân Minh - Giám đốc Công ty cho biết, năm 2013, Công ty đã đưa nhà máy vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng, năng lực sản xuất 400.000m2 kính tôi cường lực và 250.000m2 kính dán nhiều lớp. Để nhà máy hoàn thành tiến độ xây dựng, Công ty nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đơn vị chức năng của tỉnh, nhất là đơn vị quản lý CCN Diên Phú.
Năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các DN đang hoạt động hoặc đang đầu tư xây dựng nhà máy tại các CCN Diên Phú và Đắc Lộc vẫn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng nhà xưởng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Theo ông Lê Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (KC-XTTM) tỉnh (đơn vị quản lý CCN Diên Phú và CCN Đắc Lộc), CCN Diên Phú có quy mô 43,8ha, tổng mức đầu tư hơn 58,8 tỷ đồng, đến nay đã thu hút 27 DN đăng ký đầu tư, hoạt động trong các lĩnh vực: cơ khí, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, may mặc, phụ liệu ngành may, chế biến đá granite... Trong đó, có 21 DN đã đi vào hoạt động với tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 đạt hơn 785 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 36 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 2.500 lao động; 6 DN đang tiến hành đầu tư. CCN Đắc Lộc có quy mô 32,9ha, tổng mức đầu tư 64 tỷ đồng; đến nay đã thu hút 18 DN đăng ký đầu tư, hoạt động trong các lĩnh vực như: cơ khí, điện lạnh, điện tử, công nghiệp gia dụng, sản xuất bao bì, in, hàng thủ công mỹ nghệ... Trong đó có 10 DN đã đi vào hoạt động với tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 đạt gần 324 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 18 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.100 lao động; 6 DN đang tiến hành đầu tư...
Không chỉ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nhà xưởng, công tác bảo vệ môi trường cũng được các DN và đơn vị quản lý các CCN chú trọng. Trạm xử lý nước thải chung có công suất 300m3/ngày đêm được đưa vào sử dụng tại CCN Diên Phú đã thực hiện việc đấu nối, thu gom, xử lý nước thải của nhiều DN; nhiều đơn vị đã ký kết hợp đồng thu gom chất thải rắn với đơn vị chức năng...
Vẫn còn những khó khăn chung
Tuy nhiên, vấn đề nhiều DN băn khoăn hiện nay là việc đảm bảo an toàn giao thông tại điểm giao nhau giữa đường vào các CCN và Quốc lộ 1A, vì nơi đây dễ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, nhiều DN cho rằng, để góp phần hỗ trợ DN đang hoạt động tại các CCN, việc phối hợp giữa Trung tâm KC-XTTM tỉnh và DN cần được thực hiện một cách có hiệu quả, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự... Bên cạnh đó, đơn vị quản lý cũng cần thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa DN với các ngành chức năng.
Theo ông Lê Ngọc, để các DN yên tâm đầu tư, sản xuất, thời gian tới, Trung tâm KC-XTTM tỉnh sẽ tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, môi trường, phòng cháy chữa cháy... bằng cách tổ chức tốt lực lượng bảo vệ, trang bị các phương tiện cần thiết. Bên cạnh đó, năm 2014, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ các DN tại 2 CCN về đào tạo, kỹ thuật công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ... Tuy nhiên, để hoạt động của các CCN cũng như các DN ngày càng hiệu quả, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người lao động, thời gian tới rất cần sự hỗ trợ của các cấp, ngành. Đặc biệt, DN cần phát huy nội lực, vượt khó, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh cũng như triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ đã cam kết; phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý để giải quyết những khó khăn chung tại các CCN.
BÍCH LA