
Nửa tháng nữa mới tới thời điểm thu hoạch rộ kiệu Tết, nhưng hiện nay, nhiều hộ trồng kiệu ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã được người mua đặt tiền trước. Mùa kiệu Tết năm nay hứa hẹn nhiều niềm vui với nông dân bởi vừa được mùa, vừa được giá.
Nửa tháng nữa mới tới thời điểm thu hoạch rộ kiệu Tết, nhưng hiện nay, nhiều hộ trồng kiệu ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã được người mua đặt tiền trước. Mùa kiệu Tết năm nay hứa hẹn nhiều niềm vui với nông dân bởi vừa được mùa, vừa được giá.
Là hộ đầu tiên trồng kiệu ở thị trấn Cam Đức với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông bà Nguyễn Bảy (thôn Nghĩa Đông) rất vui vì vụ này tiếp tục thắng lớn nhờ được mùa, được giá. Hai vợ chồng vừa bán xong ruộng kiệu 1,5ha (thuê 1ha) với giá 24 triệu đồng/sào (1.000m2/sào). Người mua đã đưa trước gần nửa tiền và cam kết đến ngày thu hoạch sẽ trả nốt. “Vụ năm nay, tôi lãi bình quân 10 triệu đồng/sào, cao hơn năm ngoái chừng 2 triệu đồng/sào”, ông Bảy phấn khởi nói. Ruộng kiệu nhà ông cho thu hoạch với năng suất 1,7 tấn/sào. Tính ra, với mức đầu tư 180 triệu đồng, trồng từ tháng 6 (âm lịch) tới nay, sau khi thu về 360 triệu đồng, ông bà lãi ròng 180 triệu đồng. Đây là mức lợi nhuận khá so với nhiều cây trồng khác như mía, mì… Bà Bảy cho biết, có những đám ruộng đẹp còn được người mua trả giá tới 30 triệu đồng/sào. Vụ kiệu năm nay trúng do thời tiết khá thuận lợi, mưa dàn đều cả năm, không gặp bão, lụt, sâu bệnh ít. Tuy nhiên, ở một số ruộng kiệu, do chủ ruộng thiếu kinh nghiệm nên cây kiệu vẫn bị sâu hoặc củ không tích được nhiều tinh bột. Ông Bảy cho rằng, quan trọng là cần cải tạo đất hàng năm. Ngoài ra, gia đình ông cũng tiết kiệm chi phí nhờ chủ động được nguồn phân bón từ việc nuôi 500 con heo.
![]() |
| Ruộng kiệu ở Cam Đức khá đẹp, báo hiệu vụ thu hoạch thắng lợi. |
Đang nhổ cỏ cho ruộng kiệu gần đó, chị Huỳnh Ngọc Huyên tỏ ra không vui bằng ông bà Bảy. Chị trồng 5 sào kiệu trên đất nhà, đầu tư chừng 16 triệu đồng/sào, cuối tháng này sẽ nhổ bán, khả năng được chừng 25 triệu đồng/sào. Chị tiếc rẻ: “Vụ kiệu năm nay tôi trồng hơi sớm, lại trồng thưa, hy vọng kiệu rộng đất để đẻ nhánh nhiều, củ to. Nhưng chính vì trồng hơi sớm, kiệu giống còn tươi nên kết quả là củ còi, đẻ nhánh ít, đồng thời lại tạo chỗ trống cho cỏ mọc lan nhiều hơn. So với mức đầu tư và giá bán hiện nay tôi cũng có lãi, nhưng không nhiều”. Theo chị Hoàng Thị Dung, khuyến nông viên thị trấn Cam Đức, nhìn chung vụ kiệu năm nay, Cam Đức được mùa. Tuy còn ít ngày nữa nông dân mới nhổ bán nhưng thực tế đã có nhiều ruộng kiệu được đặt mua với giá khá.
Ông Đinh Văn Hoàng sống ở thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam, nhưng 7 năm nay đều thuê đất trồng kiệu ở Cam Hiệp Bắc. Tuy chưa bán nhưng ông ước tính năm nay khả năng không lãi bằng năm ngoái (năm ngoái ông lãi 4 - 5 triệu đồng/sào). Nguyên nhân là do năm nay mọi chi phí như giống, phân bón và công đều tăng. Tuy nhiên, bù lại, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên người trồng kiệu không phải chăm sóc nhiều. Ông Bùi Chưa, khuyến nông viên, Chủ tịch Mặt trận thôn 2 xã Cam Hiệp Bắc phấn khởi cho biết, năm nay, trên địa bàn xã trồng khoảng 6ha kiệu, giảm chừng 4 - 5ha so với mấy năm trước nhưng người trồng kiệu đều được mùa và có lãi. Ngoài ra, người dân còn thuê chừng 4ha đất ở địa phương khác để trồng kiệu. Với mức đầu tư chừng 10 - 15 triệu đồng/sào (tùy theo đất nhà hay đất thuê), năng suất ước tính 1 - 1,5 tấn/sào.
Theo ông Nguyễn Ta - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, năm nay, diện tích kiệu toàn huyện đạt khoảng 116ha. Trồng nhiều nhất là Cam An Nam (30ha), thị trấn Cam Đức (25ha), còn lại là Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam Hải Đông, Cam Hiệp Bắc. Năm nay, cây kiệu hầu như không bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh, mưa lụt, giống kiệu cũng tốt, chủ yếu được mua từ miền Tây, nhất là huyện Tam Nông (Đồng Tháp). Với giá mua tại ruộng hiện chừng 26 - 30 triệu đồng/sào, cao hơn năm ngoái khoảng 2 triệu đồng/sào, hy vọng người trồng kiệu được đón cái Tết ấm ấp.
TIỂU MAI





