
Trong khi các cơ quan chức năng cố gắng tìm biện pháp để thu hồi nợ thuế thì nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn cố tình dây dưa, chây ỳ để nợ thuế lớn và kéo dài.
Trong khi các cơ quan chức năng cố gắng tìm biện pháp để thu hồi nợ thuế thì nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn cố tình dây dưa, chây ỳ để nợ thuế lớn và kéo dài.
Tích cực đôn đốc thu nợ
Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 25-4-2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác chỉ đạo thu hồi nợ thuế, Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế của tỉnh, các địa phương và ngành Thuế đã có nhiều cố gắng trong công tác thu hồi nợ thuế. Cục Thuế và các chi cục Thuế đã tích cực tìm biện pháp thu nợ để đề xuất với UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những khoản nợ lớn, kéo dài. Từ đầu năm 2013 đến nay, Cục Thuế đã tổ chức đối thoại 2 lần với DN; làm việc với 41 DN nợ thuế lớn, kéo dài. Qua làm việc, cơ quan Thuế đã lập biên bản đôn đốc nợ thuế và yêu cầu từng DN đưa ra lộ trình thanh toán nợ, trường hợp nào không thực hiện sẽ áp dụng các bước cưỡng chế hành chính. Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an về những trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh để nợ thuế lớn, cố tình lẩn tránh... Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành nên công tác thu hồi nợ thuế đã có chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 31-8-2013, toàn tỉnh đã thu hồi hơn 394 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, thu nợ năm 2012 chuyển sang hơn 144 tỷ đồng (đạt 64% chỉ tiêu).
![]() |
| Công chức Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế rà soát các trường hợp nợ thuế. |
Tuy đạt kết quả khả quan nhưng tính đến ngày 31-8-2013, số nợ phát sinh đã hơn 394 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế khu vực ngoài quốc doanh hơn 306 tỷ đồng (chiếm hơn 77% tổng số nợ toàn tỉnh). Điều đáng nói, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có không ít DN cố tình chây ỳ, không chịu nộp thuế với số tiền lớn. Ông Cao Huy Thảo - Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế tỉnh cho biết: “Tuy cơ quan Thuế đã gửi công văn yêu cầu DN thanh toán nợ thuế, mời DN đến làm việc, yêu cầu cung cấp thông tin để thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính thu hồi nợ, nhưng DN cố tình né tránh, không hợp tác. Điển hình như: Tính đến ngày 31-8-2013, Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Tân Hưng Long nợ tiền thuế, tiền phạt hơn 349 triệu đồng; Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế Giới nợ tiền thuế, tiền phạt gần 333,8 triệu đồng; Công ty TNHH DaWin ViNa nợ tiền thuế, tiền phạt gần 455,7 triệu đồng...”. Đáng lưu ý, DN Tư nhân Thương mại và Xây dựng Thành Khang (khóm 2, phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh) do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm chủ DN vi phạm pháp luật về thuế (để nợ thuế lớn, giữ hóa đơn trái phép) nhưng lại tiếp tục được thành lập DN mới và cũng nợ thuế. Ngày 27-1-2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN đối với DN này vì lý do nợ thuế. Tại thời điểm bị thu hồi giấy chứng nhận, DN này nợ tiền thuế, tiền phạt hơn 732,4 triệu đồng, đồng thời giữ 500 số hóa đơn giá trị gia tăng đặt in không thanh toán với cơ quan Thuế. Tháng 7-2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký DN cho Công ty TNHH một thành viên Thành Khang (TP. Cam Ranh), cũng do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm giám đốc. Điều này khiến công tác quản lý thu hồi nợ thuế gặp nhiều khó khăn. Được biết, hiện nay, Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế TP. Cam Ranh củng cố hồ sơ, báo cáo UBND thành phố truy thu số nợ và xử lý về hóa đơn đối với DN này.
Nhiều tồn tại
Khi thua lỗ, các DN tự ý ngừng, nghỉ kinh doanh, tự tuyên bố giải thể, phá sản, di chuyển địa điểm kinh doanh không khai báo, để nợ thuế. Từ đầu năm 2013 đến ngày 3-9-2013, toàn tỉnh có 136 DN ngoài quốc doanh bỏ địa chỉ kinh doanh không khai báo, để lại số nợ thuế hơn 3 tỷ đồng. Mặt khác, số nợ phải cưỡng chế toàn tỉnh rất lớn, nhưng số thực hiện được tại một số chi cục Thuế không đáng kể do tài khoản của người bị cưỡng chế tại các ngân hàng không còn tiền. Ngoài ra, việc triển khai các bước cưỡng chế tiếp theo còn chậm do khâu phối hợp xác minh thông tin của người bị cưỡng chế gặp khó. Người bị cưỡng chế luôn né tránh cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế hoặc cố tình kéo dài thời gian cưỡng chế (nhận công văn không trả lời, mời làm việc không đến)...
Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế Khánh Hòa sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nợ thuế. Trước thực trạng trên, theo ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế các địa phương cần thường xuyên làm việc với cơ quan Thuế và yêu cầu cơ quan Thuế báo cáo cụ thể từng DN nợ, đề xuất hướng xử lý; đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, xử lý tình hình nợ thuế của các hộ gia đình kinh doanh, nợ thuế nhà đất để thu dứt điểm nợ đọng và phát sinh mới. Đối với các trường hợp chây ỳ nợ thuế, các sở, ngành, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trpng việc cung cấp thông tin liên quan hoặc kịp thời phối hợp xử lý. Ngoài ra, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường cần xử lý dứt điểm một số dự án tại khu Bãi Dài (Cam Ranh) để Cục Thuế có cơ sở xử lý các khoản nợ thuế về đất...
KIM THAO




