10:09, 17/09/2013

Qua một mùa mít… nhạt

Hiệu quả kinh tế từ cây mít nghệ tại Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã được khẳng định từ mấy năm nay. Tuy nhiên năm nay, do dịch bệnh nên mít nghệ mất mùa, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Người trồng mít tại các xã, thị trấn đang rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn.

Hiệu quả kinh tế từ cây mít nghệ tại Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã được khẳng định từ mấy năm nay. Tuy nhiên năm nay, do dịch bệnh nên mít nghệ mất mùa, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Người trồng mít tại các xã, thị trấn đang rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn.


Mít rụng hàng loạt


Hiện đã là cuối mùa mít tại Khánh Sơn, nhưng nhiều người dân vẫn nói về chuyện năm nay mít nghệ bị mất mùa. Vườn mít rộng 3ha của gia đình ông Phan Văn Anh (xã Sơn Trung), được trồng năm 2008 và cho thu hoạch từ 3 năm nay. 2 vụ trước, tỷ lệ trái cho thu hoạch cũng đạt từ 85 - 90%, tuy số cây ra trái chưa đạt 100% nhưng gia đình ông cũng thu lãi vài chục triệu đồng. Còn năm nay, dịch bệnh bùng phát, khiến vườn mít thất thu đến 90%. “Mỗi năm, tính chi phí đầu tư phân bón, chăm sóc gia đình tôi cũng mất khoảng 50 - 60 triệu đồng. Nhưng năm nay, do mít mất mùa nên thu lại không được phân nửa. Hiện nay, vấn đề xử lý dịch bệnh, hay những tài liệu liên quan chúng tôi cũng không có. Chúng tôi mong muốn cơ quan chuyên môn có nghiên cứu cụ thể để hướng dẫn cho dân chúng tôi xử lý dịch bệnh”, ông Anh bày tỏ. Vụ chính mất mùa, ông Anh áp dụng kỹ thuật cho ra quả trái vụ. Nhưng mít vẫn tiếp tục bị dịch hại. Nhìn những trái mít nặng đến 4 - 5kg rụng dưới gốc do sâu bệnh, ông Anh không khỏi lo lắng, xót xa.

 

Vườn mít nghệ nhà ông Anh rụng hàng loạt do dịch bệnh.
Vườn mít nghệ nhà ông Anh rụng hàng loạt do dịch bệnh.


Cũng như hộ ông Phan Văn Anh, ông Nguyễn Thanh Tòng, một trong những nhà vườn trồng nhiều mít nghệ nhất xã Sơn Bình, cũng vừa trải qua một mùa mít thất bát. Nếu mọi năm, đến thời điểm thu hoạch mít, ngày nào ông cũng có mấy chục trái mít để bán cho các thương lái, năm nay, vườn mít nhà ông gần như mất trắng. Theo ông Lê Anh Quang, cán bộ khuyến nông xã Sơn Bình, toàn xã đến nay trồng khoảng 80ha mít nghệ và một số loại mít khác, trong đó có khoảng 40ha đã bước vào thời kỳ kinh doanh. Ban đầu mít ra trái và phát triển bình thường, nhưng gần đến lúc thu hoạch thì thối trái và rụng hàng loạt. Đây là năm đầu tiên xuất hiện dịch bệnh trên diện rộng đối với cây mít nghệ, mít Thái Lan, mít tố nữ… nên bà con nông dân không biết cách xử lý.

 


Người dân mong được hỗ trợ kỹ thuật


Theo ông Tô Thái Nê, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Khánh Sơn, nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh xảy ra trên diện rộng đối với cây mít do bà con chưa thực hiện đúng quy trình canh tác, để vườn mít không được thông thoáng. Đồng thời, sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật làm chết các loại thiên địch, cộng với thời tiết không thuận lợi, nóng ẩm thất thường, tạo điều kiện cho côn trùng có hại phát triển. Bên cạnh đó, kỹ thuật canh tác chưa đúng cũng dẫn đến cây mất cân đối dinh dưỡng, sức đề kháng giảm, nên nấm bệnh phát triển nhiều. Đó là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mít thối trái và rụng hoàng loạt.  


Hy vọng cứu vãn được một vụ mít không bị thất thu, nhiều người dân chọn giải pháp cắt bỏ hết những trái khi phát hiện sâu bệnh nhưng không hiệu quả. Một số hộ dùng ni lông trắng bao trái mít từ khi còn nhỏ để tránh bị ruồi chích. Biện pháp này hiệu quả cũng chỉ đạt khoảng 40%. Tuy nhiên, nếu bà con dùng bao ướt để chùm sẽ tạo điều kiện cho bệnh nấm phát triển.


Theo ông Đinh Ngọc Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn: Sau khi các xã, thị trấn báo cáo về tình hình dịch hại trên cây mít, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch hại, giúp bà con yên tâm phát triển cây loại cây trồng này.


Ông Tô Thái Nê cho biết: “Do Trạm Bảo vệ thực vật của huyện mới được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu tháng 9-2013, nên hiện nay chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở việc khuyến cáo bà con một số kỹ thuật chăm sóc và biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây mít thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Phải đợi từ nay đến cuối năm thì chúng tôi mới có thể tổ chức các buổi tập huấn, trực tiếp hướng dẫn người dân được”.


Phát triển cây mít nghệ trở thành một trong những loại cây chủ lực của địa phương là kế hoạch trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện Khánh Sơn. Đến nay, toàn huyện đã trồng khoảng 500ha. Gần 200ha trồng năm 2009 về trước đã bước vào thời kỳ kinh doanh. Do vụ chính bị sâu bệnh, một số nhà vườn đã áp dụng kỹ thuật cho cây mít ra trái vụ, với hy vọng sẽ có thêm thu nhập sau vụ chính thất bát. Tuy nhiên hiện nay, những diện tích mít nghệ ra trái vụ tiếp tục bị dịch hại và rụng trái. Để giúp người dân yên tâm phát triển cây mít nghệ, tránh rủi ro, thua lỗ, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chuyên môn cần sớm vào cuộc hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật chăm sóc, biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đồng thời tìm đầu ra ổn định cho nông sản.  


Đinh Luận