
Vùng mía nguyên liệu của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với diện tích hơn 12.000 ha. Để phát triển ổn định vùng nguyên liệu, Công ty đã có nhiều chính sách phát triển, gắn bó cùng nông dân.
Vùng mía nguyên liệu của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với diện tích hơn 12.000ha. Để phát triển ổn định vùng nguyên liệu, Công ty đã có nhiều chính sách phát triển, gắn bó cùng nông dân.
Theo nhiều người trồng mía, niên vụ 2012 - 2013, những chính sách mà Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa đưa ra đã chia sẻ được lợi ích với người trồng mía. Vì vậy, nông dân yên tâm bán mía cho Công ty. Ông Trương Tấn Tiến (nông dân trồng mía ở thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Những chính sách đầu tư, thu mua mía nguyên liệu của Công ty đã mang lại sự ổn định trong sản xuất của nông dân, giúp người trồng mía nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Niên vụ 2013-2014, tôi đề nghị Công ty xem xét hỗ trợ đối với một số diện tích mía bị sâu bệnh, đồng thời việc đầu tư về phân bón nên đa dạng về chủng loại để nông dân có sự lựa chọn phù hợp”.
Niên vụ 2012-2013, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa đã thu mua hơn 635 tấn mía từ nông dân, năng suất bình quân đạt hơn 52 tấn/ha, giá mua mía bình quân hơn 864.000 đồng/tấn mía có chữ đường 10 CCS. Theo ông Nguyễn Thanh Ngữ - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguyên liệu của Công ty, niên vụ 2012-2013, Công ty đã có nhiều chính sách đầu tư và mua mía mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân như: Đầu tư trực tiếp, bán vật tư nông nghiệp trả chậm, đầu tư ứng trước theo hợp đồng mua mía... cho hơn 2.500 hộ với tổng trị giá 202 tỷ đồng, tăng 43% so với vụ trước; tổng mức hỗ trợ lãi suất đầu tư hơn 13,8 tỷ đồng… Để đảm bảo tính ổn định cho người bán mía đầu vụ và cuối vụ, Công ty có chính sách bảo hiểm chữ đường và hỗ trợ giá ở từng thời điểm trong vụ với tổng trị giá hơn 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn chi bổ sung hơn 13,6 tỷ đồng cho nông dân hoàn thành hợp đồng mua bán mía, chi gần 3,8 tỷ đồng tiền thưởng cho các khách hàng thân thiết đã bán mía cho Công ty nhiều năm. Cùng với đó, Công ty còn thực hiện nhiều chính sách khác như: đầu tư duy tu đường vận chuyển mía; chính sách thù lao cho cộng tác viên vận động trồng mía, bán mía cho cộng tác viên, đầu tư tiền mua xe vận chuyển mía, mua máy kéo phục vụ làm đất, trồng và chăm sóc mía… Những chính sách này đã giúp nông dân yên tâm gắn bó với Công ty.
Niên vụ 2013-2014, Công ty dự kiến sẽ phát triển diện tích mía lên hơn 12.800ha (tỉnh Khánh Hòa có gần 8.500ha), sản lượng mía đạt hơn 723.000 tấn. Công ty sẽ đầu tư 200 tỷ đồng phát triển 10.500ha mía nguyên liệu của nông dân. Bên cạnh đó, Công ty còn có các chính sách đầu tư khác nhằm chia sẻ khó khăn, lợi ích với người trồng mía. Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa cho biết: “Niên vụ 2013-2014, Công ty sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ với người trồng mía bằng các chính sách đầu tư, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. Công ty đã có định hướng nâng cao công suất chế biến lên 6.000 tấn mía nguyên liệu/ngày trong năm 2015; chuyển sản xuất đường RS thành đường tinh luyện để nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời phát điện cung cấp cho lưới điện quốc gia từ năm 2014”.
Nhờ tăng cường đầu tư, vùng nguyên liệu của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa ngày càng phát triển, từ 1.500ha năm 2006 lên hơn 12.800ha trong niên vụ 2013-2014, năng suất tăng từ 32 tấn/ha lên gần 56,53 tấn/ha. Những năm trước, nhà nông thường rơi vào cảnh mía được mùa rớt giá. Nhưng với sự đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cũng như chính sách thu mua mía của Công ty như hiện nay, nông dân trồng mía rất yên tâm. Việc liên kết, gắn bó cùng phát triển giữa Công ty và nông dân là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp và làm giàu chính đáng của người trồng mía.
T.B




