09:01, 02/01/2013

Những doanh nghiệp vượt khó

Năm 2012, cộng đồng doanh nghiệp đã trải qua những khó khăn, thách thức của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa vượt ngưỡng 1 tỷ USD; ....

Năm 2012, cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã trải qua những khó khăn, thách thức của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa vượt ngưỡng 1 tỷ USD; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 20.000 tỷ đồng. Những thành tích này có sự đóng góp không nhỏ của các DN.

Yến sào Khánh Hòa - vươn xa trên thị trường quốc tế

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên (MTV) Yến sào Khánh Hòa là DN đứng đầu cả nước về sản lượng yến sào khai thác, chế biến. DN hiện có hơn 40 dòng sản phẩm. Để phát triển thị trường, bên cạnh xây dựng hệ thống phân phối với hơn 700 đại lý, nhà phân phối chính thức trong nước, Công ty còn phát triển hơn 30 nhà phân phối ở nước ngoài; mở các siêu thị, showroom, cửa hàng liên kết tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Singapore, Lào... Năm 2012, Công ty đã tiếp cận thị trường Hàn Quốc, ký kết hợp đồng xuất khẩu với 2 DN nước này; mở showroom tại thủ đô Phnômpênh (Campuchia); mở văn phòng đại diện thương mại tại Trùng Khánh, Quảng Châu (Trung Quốc)... Hiện nay, các sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu sang 21 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa và các dòng sản phẩm của Công ty đã được đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại 42 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp yến sào Cam Thịnh có công suất 50 triệu sản phẩm/năm.
Nhà máy Nước giải khát cao cấp yến sào Cam Thịnh có công suất 50 triệu sản phẩm/năm.

Cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ, để tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, năm 2012, Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động thêm nhiều nhà máy mới. Cụ thể, Nhà máy Nước giải khát cao cấp yến sào Cam Thịnh (TP. Cam Ranh) có công suất 50 triệu sản phẩm/năm. Cùng với nhà máy tại Diên Khánh, DN đã nâng công suất sản xuất các sản phẩm nước giải khát yến sào cao cấp lên hơn 60 triệu sản phẩm/năm. Ngay trong ngày khai trương Nhà máy Nước giải khát cao cấp yến sào Cam Thịnh, Công ty đã xuất khẩu 200 nghìn sản phẩm sang Australia. Công ty có Nhà máy Chế biến nguyên liệu yến sào Diên Khánh (huyện Diên Khánh) có quy mô được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á (công suất 30 triệu sản phẩm/năm), chuyên sản xuất các dòng sản phẩm yến sào tinh chế đóng hộp từ nguồn yến sào đảo thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác. Để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, Nhà máy Nước giải khát Sanna mới tại TP. Cam Ranh cũng đã đi vào hoạt động với công suất 30 triệu sản phẩm/năm.

Ông Lê Hữu Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa cho biết: “Bên cạnh nỗ lực phát triển thị trường trong nước, việc đưa thương hiệu và sản phẩm yến sào Khánh Hòa chất lượng cao ra thị trường thế giới là khát vọng của DN trong nhiều năm qua. Trên nền tảng thương hiệu yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa, các sản phẩm cao cấp chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Công ty đã khẳng định được vị thế ở thị trường trong và ngoài nước”.

Điểm sáng ở Khu Kinh tế Vân Phong

Sự khởi động của Khu Kinh tế Vân Phong đã mang theo bao kỳ vọng. Tuy nhiên, do những khó khăn của kinh tế thế giới cũng như trong nước nên đến nay, tại đây vẫn chưa có nhiều dự án đi vào hoạt động. Việc Kho Xăng dầu ngoại quan (KXDNQ) Vân Phong hoàn thành, đi vào hoạt động từ tháng 6-2012 chính là một điểm sáng ở Khu Kinh tế Vân Phong trong năm 2012.

41
Tàu vào Kho Xăng dầu ngoại quan  Vân Phong tiếp nhận dầu.

Được khởi công từ cuối năm 2007, KXDNQ Vân Phong có quy mô lớn nhất Việt Nam, được đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng diện tích 56ha mặt đất và 42ha mặt biển. Dự án có tổng dự toán đầu tư hơn 122 triệu USD, gồm các hạng mục chính như: cầu cảng xuất nhập 150.000 DWT, cầu công vụ 1.000 DWT, tổng dung lượng các bồn chứa 1 triệu m3 (đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng dung tích kho chứa 500 nghìn m3)... Từ khi đi vào hoạt động, bên cạnh việc kinh doanh kho chứa và cảng xăng dầu, phân phối các sản phẩm xăng dầu vào thị trường Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực..., KXDNQ Vân Phong còn cung cấp trang thiết bị pha chế sản phẩm, giúp tăng giá trị các sản phẩm xăng dầu, đảm bảo kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, đơn vị còn tiến hành các hoạt động kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ khác có liên quan đến kho chứa, dịch vụ pha chế sản phẩm...

Ông Đào Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty liên doanh TNHH KXDNQ Vân Phong cho biết: “Từ khi đi vào hoạt động đến nay, KXDNQ Vân Phong đã góp phần khơi dậy tiềm năng công nghiệp hàng hải, thương mại và dịch vụ của cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Trong năm 2013, Công ty tiếp tục phấn đấu để vận hành kho an toàn, hiệu quả, tăng mức nộp ngân sách Nhà nước; từng bước đưa KXDNQ Vân Phong trở thành một trung tâm trung chuyển và phân phối xăng dầu lớn ở thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực”.

Chia sẻ lợi ích cùng nông dân

Niên vụ mía 2011 - 2012, nhờ các chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trên cơ sở cùng chia sẻ lợi ích của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) nên nông dân đã yên tâm gắn bó với cây mía. Người trồng mía không chỉ được đầu tư vốn, kỹ thuật mà khi thu hoạch, còn được nhà máy áp dụng chính sách thu mua có lợi cho người trồng mía; nhờ đó, nhiều gia đình đã thu lãi hàng trăm triệu đồng/vụ. Niên vụ 2011 - 2012, có hơn 2.600 nông hộ đăng ký bán mía cho Công ty với gần 540 nghìn tấn mía nguyên liệu, tăng hơn 35% so với niên vụ trước; đơn giá thu mua bình quân (chưa bao gồm chi phí hỗ trợ) hơn 1 triệu đồng/tấn mía 10 CCS... Ông Lê An Khang - Phó Tổng Giám đốc NHS chia sẻ: “Niên vụ 2011 - 2012, nhờ năng suất mía đạt cao, đơn giá thu mua mía tăng nên thu nhập của người trồng mía cũng cao hơn, lợi nhuận từ cây mía hơn 25 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, các chính sách bảo hiểm chữ đường, chi hỗ trợ tiền hoàn thành hợp đồng, khen thưởng... đã đảm bảo thu nhập ổn định cho nông dân, giúp bà con an tâm gắn bó với Công ty”.

 Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa vào vụ sản xuất mới.
Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa vào vụ sản xuất mới.

Những ngày này, niên vụ mía 2012 - 2013 đã khởi động, hàng chục nghìn tấn mía đã được đưa về nhà máy. Niên vụ này, Công ty đã nâng công suất ép lên 4.300 tấn mía/ngày; phấn đấu đến tháng 5-2013 kết thúc ép 600 nghìn tấn mía thu mua từ nông dân 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Ngay từ đầu vụ, NHS đã đầu tư hơn 180 tỷ đồng cho gần 10.000ha mía nguyên liệu để nông dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất. Công ty cam kết thu mua 100% mía nguyên liệu; có chính sách hỗ trợ, khen thưởng cho nông dân... Hiện nay, tuy đối diện với khó khăn do cung vượt cầu, giá đường giảm nhưng Công ty vẫn duy trì giá mua mía từ 900 nghìn đồng/tấn mía chữ đường 10 CCS (cao hơn giá khuyến nghị do Hiệp hội Mía đường Việt Nam đưa ra). Bên cạnh đó, Công ty còn có chính sách bảo hiểm cho mía có chữ đường dưới 9 CCS. Mặt khác, để đảm bảo việc vận chuyển mía từ ruộng về nhà máy, mới đây, Công ty đã nâng mức cước vận chuyển thêm 6%/chuyến... NHS xác định, chia sẻ lợi ích với nông dân là yếu tố then chốt mang lại sự phát triển bền vững của DN.

ANH TUẤN - BÍCH LA

Ông Tống Trân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa: Những năm qua, NHS đã có nhiều chính sách linh hoạt về giá, hỗ trợ thu mua thích ứng với diễn biến của thị trường. Các chính sách phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ đầu tư, chia sẻ lợi nhuận với người trồng mía... đã tạo được niềm tin đối với nông dân.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa hiện quản lý, khai thác 31 đảo yến với 154 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa; xây dựng và tư vấn kỹ thuật cho hơn 300 nhà yến trên toàn quốc. Công ty hiện có 18 đơn vị trực thuộc và công ty cổ phần thành viên, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động. Năm 2012, doanh thu của Công ty đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 144% so với năm 2011; kim ngạch xuất khẩu đạt 20 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước 271 tỷ đồng, là năm thứ 16 liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.  

Trong 6 tháng đi vào hoạt động, KXDNQ Vân Phong đã tiếp nhận 9 chuyến tàu nhập kho hơn 800 nghìn m3 xăng, dầu; tiếp nhận 60 chuyến tàu xuất kho hơn 700 nghìn m3 sản phẩm phân phối cho thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực. Hiện Công ty cho nhiều đơn vị trong và ngoài nước thuê kho như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore, Công ty Trafigura Singapore...