
Sau 23-10 âm lịch cũng là thời điểm các địa phương tập trung xuống giống lúa Đông Xuân. Năm nay, thời tiết khá thuận, mưa dàn đều cả năm, không có lũ lớn nên việc triển khai sản xuất lúa Đông Xuân gặp nhiều thuận lợi.
Sau 23-10 âm lịch cũng là thời điểm các địa phương tập trung xuống giống lúa Đông Xuân. Năm nay, thời tiết khá thuận, mưa dàn đều cả năm, không có lũ lớn nên việc triển khai sản xuất lúa Đông Xuân gặp nhiều thuận lợi.
Những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đang tập trung gieo sạ lúa Đông Xuân với tốc độ nhanh. Nhiều năm trước, tuy đã đi qua ngày 23-10 (âm lịch), nhưng nhiều nơi vẫn gặp lũ, làm trôi, mất giống, phải gieo đi gieo lại nhiều lần, nguồn giống rất căng thẳng. Tuy nhiên, đợt gieo sạ này, nông dân rất tự tin.
Có thể nói, đây là năm hiếm thấy, bởi thời tiết cuối năm có nhiều thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, mưa dàn đều, gần như không có bão, lũ lớn. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Diên Khánh cho biết: Diên Khánh chỉ đạo tập trung gieo sạ lúa Đông Xuân từ ngày 5 đến 20-12, đây là thời điểm an toàn sau ngày 23-10 âm lịch, với tổng diện tích 3.900ha. Các giống chủ lực là TH 6, 41 và ML 202. Năm nay, thời tiết có mưa đều nên nguồn nước phục vụ sản xuất rất chủ động. Đến thời điểm này, huyện Cam Lâm đã xuống giống hơn 700/1.480ha lúa Đông Xuân. Các giống chủ lực là ML 48, 202 và IR 17494; giống bổ sung là VS 1, TBR 36, 45. Vạn Ninh là một trong những địa phương của tỉnh gieo sạ sớm lúa Đông Xuân. Theo ông Đào Văn Lương - Trưởng phòng NN-PTNT huyện, đến thời điểm này, huyện đã cơ bản xuống giống xong 2.456ha lúa Đông Xuân. Các giống chủ lực là: ML 48, 202 và IR 17494. Ông Lương cũng nhận định, với thời tiết ủng hộ nông dân như năm nay, tiến độ gieo sạ có nhiều thuận lợi, nông dân không lo mưa lũ làm trôi mất giống.
![]() |
| Tập trung làm đất xuống giống vụ Đông Xuân |
Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, đến nay, toàn tỉnh đã kết thúc xuống giống vụ lúa mùa và đang triển khai gieo sạ lúa Đông Xuân. Hiện nay, diện tích gieo sạ lúa mùa đạt 7.200ha và lúa Đông Xuân là 4.000ha. Ngành đang tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa; triển khai công tác điều tra dự tính, dự báo trên các loại cây trồng chính để kịp thời thông báo tình hình sâu bệnh cho các địa phương biết, chủ động các biện pháp phòng trừ.
Để chủ động sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012, Sở NN-PTNT đã có văn bản chỉ đạo các địa phương lưu ý vấn đề thời vụ và cơ cấu giống phù hợp với đặc điểm, tình hình mới như: biến đổi khí hậu; dịch vàng lùn/lùn xoắn lá; bệnh nghẹt rễ sinh lý trên chân ruộng sản xuất 3 vụ liên tiếp trong năm; giá lúa thấp; chi phí cao… Theo đó, các địa phương cần lưu ý bố trí thời vụ và cơ cấu giống tránh lúa trổ gặp tiết Đại Hàn; đề phòng lũ, lụt làm trôi giống; khuyến khích luân canh lúa với cây trồng cạn trên chân đất để chủ động tưới tiêu và không bị ngập úng cuối vụ 3; nơi không chủ động nước tưới cần bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp, tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi. Đối với những vùng đất ngập úng, nước rút chậm trong vụ Đông Xuân cần tranh thủ thời vụ, nước rút đến đâu gieo sạ đến đó; diện tích thường bị hạn có thể gieo sớm so với lịch thời vụ 7 ngày... Thời vụ gieo sạ: lúa Đông Xuân giống trung ngày từ ngày 10 đến 20-12; giống ngắn ngày từ ngày 20-12-2011 đến 5-1-2012; giống IR 17494 từ ngày 1 đến 10-12… Đối với các huyện phía Bắc cho lúa trổ sau ngày 5-3-2012; huyện Khánh Sơn gieo chậm hơn lịch chỉ đạo 10 ngày. Cơ cấu giống: Các địa phương phía Bắc tỉnh, giống chủ lực là IR 17494, ML 202, TH 41, PAC 807 (lúa lai), giống bổ sung là ĐT 34, HT 1, N 19, ĐV 108, Jasmine 85; phía Nam tỉnh, giống chủ lực là ML 202, IR 17494, TH 41, 6, ĐT 34, giống bổ sung: VĐ 20, PAC 807, N 46, SH 14, ĐV 108…
Sở NN-PTNT cũng đặc biệt lưu ý các địa phương cần vận động nông dân sử dụng các giống lúa đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng; giảm mật độ gieo sạ xuống còn 100-120kg/ha (nơi áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” xuống còn 80-100kg/ha); tăng cường áp dụng chương trình quản lý dịch hại IPM; chú ý khâu bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Bên cạnh đó, tăng cường các giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng, phù hợp với thị trường để rút ngắn thời vụ, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích, nhất là chân ruộng sản xuất 3 vụ/năm; cần bố trí nguồn giống dự phòng 30% đề phòng sự cố mất giống do lũ lụt; có kế hoạch bố trí nước hợp lý để đảm bảo đủ nước sản xuất trong năm…
Tuy thuận lợi ban đầu rất khả quan, song cũng theo kinh nghiệm và dự báo của cơ quan Bảo vệ thực vật, năm nào không có lũ lớn rất dễ phát sinh nạn côn trùng, sâu bệnh phá hoại mùa màng (do các ổ dịch không được lũ “quét” đi). Cơ quan này cũng cảnh báo, hiện nay, nạn chuột, ốc bươu vàng đã bùng phát trên lúa vụ mùa, nông dân cần cảnh giác trong vụ Đông Xuân.
QUANG VIÊN





