
Những ngày này, dư luận Khánh Hòa lại nóng với vụ Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trọng Điểm (Focus Travel) tổ chức san lấp trái phép một phần của vịnh Nha Trang (dọc theo đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) để xây dựng bến du thuyền quốc tế....
Những ngày này, dư luận Khánh Hòa lại nóng với vụ Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trọng Điểm (Focus Travel) tổ chức san lấp trái phép một phần của vịnh Nha Trang (dọc theo đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) để xây dựng bến du thuyền quốc tế. Dư luận đang chờ UBND tỉnh Khánh Hòa xử lý nghiêm vụ này để làm gương, bởi đây không phải là lần đầu tiên các nhà đầu tư có hành động coi thường pháp luật.
Cuối tháng 10-2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Focus Travel thực hiện Dự án Công viên bến du thuyền quốc tế với tổng mức đầu tư 388 tỷ đồng, diện tích dự án gần 90ha, trong đó có 2,1ha san lấp bãi san hô, ghềnh đá lấn biển. Mục tiêu của Dự án là xây dựng bến du thuyền theo tiêu chuẩn quốc tế, làm tiền đề để giao lưu, tổ chức các sự kiện du lịch liên quan đến thuyền buồm, du thuyền… Theo quy định, sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư phải có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường để cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, Công ty Focus Travel đã huy động hàng chục máy xúc, máy ủi san lấp biển, bất chấp việc chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, chưa được bàn giao đất, chưa có giấy phép xây dựng. Sau khi vụ việc bị phát hiện (ngày 22-11), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tạm đình chỉ việc thi công và có văn bản báo cáo toàn bộ vụ việc với UBND tỉnh.
![]() |
| Chưa có giấy phép xây dựng, nhưng nhà đầu tư đã cho san lấp, lấn biển để xây dựng bến du thuyền. |
Việc UBND tỉnh cho phép Công ty Focus Travel san lấp một phần ghềnh đá, bãi san hô chết thực hiện Dự án Công viên bến du thuyền quốc tế là phù hợp với định hướng phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy lợi thế khu vực phía Bắc vịnh Nha Trang. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cũng đã có văn bản đồng ý về mặt chủ trương cho phép Công ty Focus Travel thực hiện Dự án này. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nhà đầu tư có quyền làm những gì mình muốn, bởi giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh đã ghi rõ: Chủ đầu tư phải “lập báo cáo đánh giá tác động môi trường”. Đó là chưa nói đến Dự án này được thực hiện ngay trong khu vực vịnh Nha Trang nên phải trình xin ý kiến của Bộ VH-TT-DL, nếu được đồng ý mới được triển khai các bước tiếp theo. Hơn ai hết, nhà đầu tư quá hiểu những quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư, thế nhưng lại phớt lờ tất cả để đạt được mục đích của mình. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở VH-TT-DL bày tỏ: “UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty Focus Travel thực hiện Dự án Công viên bến du thuyền là phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh… Tuy nhiên, việc nhà đầu tư chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa được bàn giao đất, chưa có giấy phép xây dựng đã cho san lấp mặt bằng là trái với quy định hiện hành. Nhà đầu tư đã quá nóng vội trong việc thực hiện Dự án. Tôi biết, nhà đầu tư mong muốn thực hiện dự án sớm để kịp cho việc tổ chức Festival du thuyền quốc tế Nha Trang 2012, nhưng dù có gấp đến đâu đi nữa cũng phải thực hiện theo đúng quy trình, đúng với pháp luật hiện hành”.
Đề cập về vụ việc này, ông Lê Mộng Điệp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Sai phạm của Công ty Focus Travel đã rõ. Sở cũng đã có văn bản báo cáo với UBND tỉnh toàn bộ vụ việc, trong đó có đề xuất mức xử phạt kèm theo… Hiện nay, công luận ở Khánh Hòa đang chờ UBND tỉnh xử lý nghiêm vụ Công ty Focus Travel san lấp vịnh Nha Trang trái phép để làm gương cho những nhà đầu tư khác, bởi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc như thế này. Trước đó, trong thời gian thực hiện Dự án Rusalka tại khu vực Bãi Tiên (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang), ngoài phần diện tích đất được giao, nhà đầu tư cũng đã tự ý lấn chiếm và san lấp thêm gần 2,3ha mặt nước biển; UBND tỉnh đã tiến hành xử phạt và yêu cầu phải khôi phục hiện trạng ban đầu cho 1,46ha mặt biển đã bị lấp. Cùng thời gian, khi thực hiện Dự án Khu du lịch và Giải trí Sông Lô (nay là Diamond Bay Nha Trang, xã Phước Đồng, Nha Trang), Công ty TNHH Hoàn Cầu cũng đã tự ý san lấp, lấn biển với diện tích đất hơn 8,18ha. Tiếp đó, năm 2007, dư luận Khánh Hòa phản ứng gay gắt bởi Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang đã tự ý san lấp biển với diện tích hơn 0,64ha, ngoài ra còn san ủi gần 2ha đất lâm nghiệp. Ở thời điểm đó, Dự án Khu du lịch Hòn Tằm mới chỉ được thỏa thuận địa điểm đầu tư (chưa được giao đất), nên UBND tỉnh đã đình chỉ việc thi công và ra quyết định xử phạt chủ đầu tư… Dường như, cách xử lý và mức xử phạt những lần trước đây của UBND tỉnh vẫn chưa “đủ liều” nên Công ty Focus Travel mới dám vi phạm.
Trong vụ việc Công ty Focus Travel tổ chức san lấp vịnh Nha Trang trái phép để xây dựng bến du thuyền quốc tế cũng cần phải xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương. Nhiều người đặt câu hỏi, chính quyền phường Vĩnh Hòa ở đâu khi nhà đầu tư huy động hàng chục máy xúc, máy ủi san lấp vịnh trong suốt 2 tuần liền mà không hay biết. Nếu như không có báo chí phản ánh, không biết việc san lấp trái phép vịnh Nha Trang sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ?!
NHẬT LỆ





