11:12, 07/12/2011

Cần có điểm biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách

 Cách đây khoảng 4 năm, Báo Khánh Hòa từng có bài viết phản ánh tình trạng thiếu các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống để phục vụ khách du lịch.

Cách đây khoảng 4 năm, Báo Khánh Hòa từng có bài viết phản ánh tình trạng thiếu các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống (NTTT) để phục vụ khách du lịch (DL). Đến nay, tuy lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng nhiều (năm 2011 khoảng 450.000 lượt khách) nhưng tình trạng ấy vẫn chưa có nhiều thay đổi. Du khách đến Nha Trang vẫn than về tình trạng thiếu hụt các “sô” diễn NTTT của địa phương. Trong khi đó, Nhà hát NTTT tỉnh vẫn loay hoay tìm điểm diễn.


. Khách “khát” sô diễn nghệ thuật truyền thống

Là một trung tâm DL lớn của Việt Nam nhưng hiện tại, Nha Trang vẫn chưa có một tụ điểm biểu diễn NTTT để phục vụ du khách. Cả thành phố biển chỉ có 2 điểm có biểu diễn NTTT (miễn phí) để phục vụ du khách, đó là Tháp Bà Ponagar (múa Chăm) và Hội quán Vịnh Nha Trang (hòa tấu, độc tấu nhạc cụ truyền thống). Tuy nhiên, các màn biểu diễn đó chỉ để làm phong phú thêm chất văn hóa của 2 điểm tham quan này chứ chưa phải là một chương trình sân khấu bài bản để phục vụ du khách… Nhiều khách đến Nha Trang đã khá thất vọng vì thành phố không có tụ điểm biểu diễn nghệ thuật, nhất là NTTT của địa phương. Anh Anthony Malcolm Shearn (khách DL người Úc, trú ở khách sạn Sunrise Nha Trang) cho biết: “Ban ngày chúng tôi đi các tour DL biển đảo, tham quan thành phố. Buổi tối, sau khi ăn xong, chúng tôi rất muốn đi xem các chương trình NTTT của địa phương nhưng không có. Thật là đáng tiếc!”. “Tôi nghĩ các bạn cần phải thay đổi điều này, bởi du khách đến không chỉ để nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn phong cảnh mà còn muốn tìm hiểu, trải nghiệm những đặc trưng văn hóa của địa phương”, anh Anthony Malcolm Shearn bày tỏ thêm. Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, bà Hoàng Thị Phong Thu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Ánh Dương (gọi tắt là Công ty DL Ánh Dương, đơn vị phối hợp với hãng lữ hành Pegas Turistik đưa khách bay thẳng từ Nga đến sân bay Cam Ranh) cho biết: “Nhiều khách phản ánh, Nha Trang có quá ít các điểm vui chơi giải trí về đêm, thiếu hẳn các điểm biểu diễn nghệ thuật…”. Theo bà Thu, để không mất điểm trong mắt du khách quốc tế, DL Khánh Hòa cần sớm khắc phục điểm yếu này.

Khách du lịch rất thích thú khi được thưởng thức nghệ thuật truyền thống Việt Nam. (Ảnh chụp tại Hội quán Vịnh Nha Trang)

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Tiến Thêm - Giám đốc Nhà hát NTTT tỉnh thừa nhận: nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của du khách quốc tế khá nhiều. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, Nhà hát NTTT tỉnh đã xuống cấp, không thể làm nơi biểu diễn phục vụ du khách. Tuy có đội ngũ nghệ sĩ khá đông đảo, vốn liếng nghệ thuật khá nhiều nhưng Nhà hát NTTT tỉnh vẫn phải chấp nhận tình trạng “gánh xiếc rong”, ai mời đâu diễn đó. Sự chắp vá ấy cũng đem lại lắm nỗi nhiêu khê, bằng chứng là trước đây, Nhà hát có hợp đồng biểu diễn tại Khu DL Ana Mandara Nha Trang nhưng đến nay vì một số bất đồng nên đã tạm ngừng. Thỉnh thoảng Nhà hát cũng nhận diễn ở một số nơi nhưng không đáng là bao. “Tình trạng Nhà hát hiện nay chẳng khác nào có “hàng”, có khách nhưng thiếu “chợ”. Không những không phục vụ được du khách mà nghệ sĩ cũng ít có thu nhập thêm” - ông Thêm nói.

. Cần năng động hơn

Ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho biết, vấn đề thiếu điểm diễn nghệ thuật là một thực trạng của ngành đã tồn tại từ nhiều năm nhưng chưa khắc phục được. Trong việc này, Nhà hát NTTT tỉnh phải là đơn vị đầu tàu, tuy nhiên vì một số khó khăn nhất định nên dù đã cố gắng Nhà hát vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, lượng khách DL quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng tăng cao, đặc biệt là khách DL Nga, nên lãnh đạo Sở VH-TT-DL đã chỉ đạo Nhà hát phải nghiên cứu, xây dựng cho được điểm biểu diễn nghệ thuật cố định để phục vụ du khách. Theo đó, Sở VH-TT-DL đã chỉ đạo Nhà hát NTTT tỉnh làm các video clip giới thiệu chương trình; tiếp cận với Công ty DL Ánh Dương, Công ty TNHH DL quốc tế Nhật Minh, Công ty DL và Thương mại trọng điểm (Focus Travel) để đặt vấn đề tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ khách DL Nga. Tuy nhiên, do các công ty đã bán tour từ nay đến tháng 3-2012 nên không thể nhận bao trọn gói chương trình, thay vào đó Nhà hát phải tự xây dựng điểm diễn và tự bán vé. Hiện nay, Sở VH-TT-DL đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, Nha Trang) cho Nhà hát thuê hội trường phụ để làm nơi biểu diễn; Nhà hát đang xây dựng đề án trình UBND tỉnh để xin kinh phí.

Ông Bùi Xuân Lương - Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở VH-TT-DL bày tỏ: “Việc Pegas Turistik không đồng ý bán kèm các “sô” diễn NTTT là điều bình thường, bởi họ chưa thấy được sự nổi trội về “sản phẩm” DL văn hóa của mình”. Theo ông Lương, bây giờ Nhà hát mới có ý định tổ chức điểm diễn cố định để phục vụ DL là hơi muộn, nhưng đó là điều phải làm, bởi với lượng khách DL quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng cao, không thể thiếu dịch vụ này. Hiện nay vẫn chưa có một khảo sát cụ thể về nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của khách, Nhà hát phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiến đến xây dựng một khung chương trình phù hợp nhất đối với du khách quốc tế. “Một khi chương trình của Nhà hát đã ổn định, có tiếng vang trong giới DL, chắc chắn các hãng lữ hành sẽ đưa khách đến”, ông Lương nhận định.

Có thể thấy, việc xây dựng một điểm biểu diễn NTTT là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, để làm được điều này, Nhà hát NTTT tỉnh cần có kinh phí để làm sân khấu, lắp đặt âm thanh ánh sáng, xây dựng chương trình… trong khi tình hình của Nhà hát rất khó khăn. Chính vì vậy, UBND tỉnh và Sở VH-TT-DL cần quan tâm, hỗ trợ đầu tư ban đầu để Nhà hát có thể tổ chức và duy trì điểm diễn thường xuyên. Bên cạnh đó, lãnh đạo Nhà hát NTTT cần năng động hơn trong việc xây dựng chương trình và thu hút khách đến với sân khấu. Cụ thể, ngoài các tiết mục tuồng, múa Chăm, múa bóng, hò bá trạo… Nhà hát cần đưa thêm tiết mục hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc vào chương trình biểu diễn. Về khán giả, ngoài việc liên kết với các đơn vị làm tour cho khách Nga, Nhà hát cần đặt mối quan hệ với các đơn vị lữ hành khác, tính đến việc thu hút khách lẻ từ các khách sạn bằng cách làm brochure (tờ gấp giới thiệu chương trình) đặt ở các khách sạn, kios thông tin DL… Có như vậy, Nhà hát mới có thể chủ động về lượng khán giả, duy trì điểm diễn lâu dài.

XUÂN THÀNH