
Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chủ trương cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (FCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TNB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) được tiến hành hợp nhất trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận chủ trương cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) Đệ Nhất (FCB), NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TNB) và NHTMCP Sài Gòn (SCB) được tiến hành hợp nhất trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Đây được cho là động thái tích cực và vẫn đảm bảo được quyền lợi của người gửi tiền.
. Động thái tích cực
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6-12, NHNN đã chấp thuận chủ trương cho NHTMCP Đệ Nhất (FCB), NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TNB) và NHTMCP Sài Gòn (SCB) được tiến hành hợp nhất trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. NH mới sẽ có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, tổng tài sản là 150.000 tỷ đồng và có hơn 200 chi nhánh, phòng giao dịch. Nhằm hỗ trợ toàn diện các vấn đề của 3 NH này trong quá trình hợp nhất và góp phần nâng cao khả năng tài chính, quản trị kinh doanh của NH sau hợp nhất, NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được NHNN chỉ định tham gia toàn diện tích cực vào NH mới sau hợp nhất cả về nguồn vốn, lực lượng cán bộ, quản trị và kinh doanh. Ngay trong chiều 6-12, BIDV đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với 3 NH trên. Các NH sẽ gửi đề án hợp nhất và Điều lệ NH mới đến NHNN trước ngày 25-12 và dự kiến NH hợp nhất sẽ ra mắt vào ngày 1-1-2012. Lộ trình tái cơ cấu 3 NH sẽ được thực hiện trong 3 năm, trong đó năm đầu tiên sẽ tập trung vào xử lý nợ xấu, giảm tài sản có theo các hệ số an toàn của NHNN đưa ra. Dự kiến sau 3 năm, NH hợp nhất sẽ trở thành một NH lớn mạnh.
![]() |
| Giao dịch tại SCB Chi nhánh Khánh Hòa vẫn diễn ra ổn định sau khi có thông tin hợp nhất 3 ngân hàng. |
Việc hợp nhất 3 NH được các chuyên gia đánh giá là động thái tích cực và sẽ không có thiệt hại nào cho người gửi tiền. Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Vĩnh Tường - Giám đốc NHNN Chi nhánh Khánh Hòa cho biết: “Vấn đề tái cấu trúc NH là một công việc hết sức bình thường để xây dựng hệ thống NH Việt Nam lớn mạnh, đủ sức để phục vụ nền kinh tế phát triển theo chiều sâu và đủ tầm với khu vực và thế giới, cho nên không có vấn đề gì phải lo ngại. Trên thế giới, việc sáp nhập, hợp nhất các NHTM vẫn thường diễn ra không chỉ phạm vi trong một quốc gia mà ở nhiều nước. Ở Việt Nam, 3 NH này hợp nhất cũng là việc làm bình thường thể hiện một chiến lược mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động an toàn, lành mạnh và bền vững, nhất là trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Trong bối cảnh thực hiện chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế và cơ cấu lại hệ thống NHTM của Chính phủ và NHNN thì việc hợp nhất 3 NH này là sự phù hợp về chủ trương, định hướng và được xem là những NH tiên phong trong tiến trình tái cơ cấu lại các NHTM”.
. Quyền lợi người gửi tiền vẫn được đảm bảo
Trong 3 NH vừa hợp nhất, tại Khánh Hòa, chỉ có NHTMCP Sài Gòn (SCB) đang hoạt động. SCB Chi nhánh Khánh Hòa đi vào hoạt động từ tháng 5-2008, gồm 1 chi nhánh và 1 phòng giao dịch. Sau khi thông tin hợp nhất được công bố, tại SCB Chi nhánh Khánh Hòa đã có rất đông khách hàng đến tìm hiểu thông tin, nhiều khách hàng cũng có tâm lý lo lắng e ngại nên muốn rút tiền. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn, giải thích, nhiều khách hàng đã yên tâm hơn. Ông Hoàng Thanh Toại - Phó Giám đốc phụ trách SCB Chi nhánh Khánh Hòa cho biết: “Hội sở chính của SCB đã thông báo sẵn sàng cung ứng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động giao dịch tại SCB Khánh Hòa vẫn rất ổn định, không xảy ra tình trạng khách hàng hoang mang, rút tiền hàng loạt”.
Cũng theo ông Đoàn Vĩnh Tường: “Dưới sự chỉ đạo của NHNN và trên cơ sở hành lang pháp lý đối với hoạt động sáp nhập, hợp nhất đã khá hoàn chỉnh, việc hợp nhất 3 NH này sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mỗi NH cũng như của cả hệ thống các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền luôn được bảo đảm, quyền lợi chính đáng của các NHTM khác trong quan hệ cho vay vốn được quan tâm và giải quyết một cách hợp lý. NHNN sẽ có những cơ chế hỗ trợ thích hợp, kịp thời. Người dân nên yên tâm về tài sản của mình, vì thực chất sau khi hợp nhất, quy mô vốn, tình hình tài chính của NH mới chắc chắn sẽ tốt hơn”.
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cũng đã cam kết: “BIDV sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn cho các NH này và cam kết tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng đều được đảm bảo”.
BÍCH KHUÊ

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



