12:11, 27/11/2011

Nhan nhản xăng không rõ nguồn gốc

Nghị định 84/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo các điều kiện như: thành lập doanh nghiệp, có đăng ký kinh doanh xăng dầu, nhân viên phải được đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy…

Nghị định 84/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo các điều kiện như: thành lập doanh nghiệp, có đăng ký kinh doanh xăng dầu, nhân viên phải được đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy… Tuy nhiên hiện nay, trên nhiều tuyến đường tại TP. Nha Trang, các điểm bán lẻ xăng giá rẻ (20.000 đồng/lít) không có giấy phép kinh doanh đang vô tư hoạt động.

. Vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu

Dọc các tuyến đường Lê Hồng Phong, Trần Quý Cáp, 23-10, 2-4, Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Sinh Trung, Võ Thị Sáu…, những “cây xăng di động” mọc lên ngày càng nhiều. Chỉ riêng đường Lê Hồng Phong có tới khoảng 10 điểm bán lẻ xăng A92. Hầu hết các điểm bán này đều treo biển “Xăng A92: 20.000 đồng/lít”. Xăng có màu xanh lá cây, được đong sẵn trong các chai nhựa 1 lít để bán cho khách. Theo quan sát của chúng tôi, tại một điểm bán xăng cuối con đường này, cứ vài phút lại có người dừng xe đến đổ xăng. So với mức giá xăng bán tại các cửa hàng xăng dầu của Công ty Xăng dầu Phú Khánh (xăng A92 giá 21.210 đồng/lít) thì giá bán của xăng tại vỉa hè không rẻ hơn là bao. Tuy nhiên, theo anh H.D - một người thường xuyên đổ xăng tại các điểm bán này: “Công việc của tôi phải thường xuyên đi lại nên đổ xăng tại đây cũng tiết kiệm được vài chục ngàn đồng tiền xăng mỗi tháng. Hơn nữa, nếu chẳng may xe hết xăng giữa đường thì đổ xăng ở vỉa hè lại là giải pháp “cứu nguy” hiệu quả”. Còn chủ một cửa hàng kinh doanh tạp hóa “kiêm” bán xăng trên đường 23-10 một mực khẳng định: “Chưa có ai phàn nàn xăng kém chất lượng. Trung bình mỗi ngày, tôi bán được khoảng vài chục lít xăng”.

Giá rẻ, xăng vỉa hè “hút” khách.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Nha Trang) cho biết: “Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu nêu rõ: Thương nhân đầu mối được thực hiện kinh doanh phân phối xăng dầu thông qua các đơn vị trực thuộc (công ty con, chi nhánh, kho, cửa hàng bán lẻ) hoặc thông qua hệ thống tổng đại lý. Đại lý bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện như: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu; cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường… Như vậy, hoạt động kinh doanh xăng dầu giá 20.000 đồng đang khá phổ biến hiện nay là vi phạm pháp luật”.

. Sẽ kiểm tra và xử lý

Nguồn gốc của những chai xăng giá rẻ bán tràn lan trên các tuyến đường ở Nha Trang là từ đâu ra? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Đó là xăng do tài xế “ăn bớt” từ xe bồn chở xăng tới các công ty xăng dầu, thường hoạt động vào buổi trưa hoặc chiều tối. Trước đó, cuối tháng 8, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra và phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu do bà Phạm Thị Mỹ Lộc (540 Lê Hồng Phong, phường Phước Long) làm chủ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng hóa mua vào trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở của bà Lộc với mức 9,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu 520 lít dầu diesel mua bán trái phép, không có giấy tờ hợp lệ”. Theo lời một số người dân quanh khu vực nhà bà Lộc, sau khi bị xử phạt, cơ sở này chủ yếu chỉ bỏ sỉ xăng dầu chứ không đổ xăng lẻ nhộn nhịp cho người đi đường như trước.

Do lưu hành không có nguồn gốc rõ ràng nên khó có thể đảm bảo chất lượng xăng tại các điểm bán vỉa hè hiện nay. Ông Đỗ Văn Công (phường Vĩnh Nguyên) cho biết: “Thấy giá rẻ, tôi cũng thử đổ xăng tại các điểm bán vỉa hè vài lần, thấy xe chạy có vẻ khác trước, róc máy hơn. Thực tế, nhìn bề ngoài, khó có thể biết đó là xăng “xịn” hay xăng pha nước, xăng cặn… Tốt nhất cứ đổ xăng tại các cây xăng cho yên tâm”. Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Do số lượng ít, thủ tục rườm rà, tốn kém chi phí và thời gian nên trước mắt, việc đưa xăng bán lẻ giá rẻ đi kiểm định chất lượng là rất khó. Bên cạnh đó, do tính chất “di động” của các điểm bán xăng này nên khi ngành chức năng tới kiểm tra, người dân đều lắc đầu không ai chịu nhận đó là hàng của mình. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở, tịch thu hàng hóa chứ khó xử phạt. Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Nha Trang sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát nơi cất giấu xăng dầu lậu, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật”.

V.A

Theo khoản 2, Điều 10 Nghị định 112/2010 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP: “Mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là từ 3 đến 5 triệu đồng.” Đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện như xăng dầu thì mức phạt cao gấp đôi (từ 6 đến 10 triệu đồng).