10:11, 01/11/2011

Đối tượng nuôi mới, nhiều triển vọng

Rắn hổ hèo có tên khoa học là Ptyas Mucosus - một đối tượng nuôi mới, gần đây phát triển rất mạnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Rắn hổ hèo dễ nuôi, chóng lớn, sinh sản nhanh, có nhiều giá trị về kinh tế và dinh dưỡng.

 
Rắn hổ hèo (RHH) có tên khoa học là Ptyas Mucosus - một đối tượng nuôi mới, gần đây phát triển rất mạnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. RHH dễ nuôi, chóng lớn, sinh sản nhanh, có nhiều giá trị về kinh tế và dinh dưỡng. Đam mê các đối tượng nuôi nông nghiệp, đồng thời được sự hỗ trợ của Trạm Khuyến công, nông, lâm, ngư huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), anh Nguyễn Quốc Ngân, một đội viên thanh niên tình nguyện của huyện đã mạnh dạn đề xuất đầu tư nuôi RHH, kết quả bước đầu cho thấy có nhiều triển vọng.

Vốn là một kỹ thuật viên công nghệ thông tin, nhưng anh Ngân rất đam mê các đối tượng nuôi nông nghiệp và bắt đầu công việc của mình bằng việc nuôi RHH. Anh kể, đã nhiều lần anh tự bỏ kinh phí để vào miền Tây học hỏi cho được cách nuôi loại rắn mới này. Chính vì thế, anh đã làm quen với 6 chủ trang trại nuôi RHH ở Long An, nhờ đó anh đã học hỏi được rất nhiều từ những chủ trại rắn có nhiều kinh nghiệm này.

Anh Ngân cho biết, RHH được con người thuần dưỡng và đưa vào nuôi những năm gần đây. Đặc biệt, loại rắn này không có nọc độc nguy hiểm nên không lo đến vấn đề an toàn trong việc nuôi và sinh sản nhân tạo. Theo anh Ngân, RHH rất chóng lớn, nuôi 2 tháng đã đạt trọng lượng 250g; 4 tháng đạt 500g; nuôi một năm có thể đạt trọng lượng 2 - 2,5kg. RHH lớn tối đa nặng tới 5kg (dài 1,8m). Điều đặc biệt là, rắn càng lớn càng có giá: Loại nhỏ (dưới 1kg) có giá 450 ngàn đồng/kg, loại lớn 2 - 2,5kg giá 700 ngàn đồng/kg, loại 5kg giá tới 1,8 triệu đồng/kg. Rắn con có giá 200 - 250 ngàn đồng/con. Sở dĩ RHH càng lớn càng có giá là vì giá trị dinh dưỡng, hàm lượng protein, axit amin rất cao, rất tốt cho sức khỏe. Rắn càng lớn tư thương càng thích mua để xuất khẩu sang Trung Quốc. Rắn nhỏ hơn hiện đang là món ngon mà các nhà hàng săn lùng để lấy thịt hoặc ngâm rượu. Nổi tiếng nhất là loại ngũ xà tửu, gồm 5 loại rắn: hổ đất, hổ hèo, hổ hành, hổ lửa và mái gầm.

Nuôi RHH rất đơn giản, chủ yếu là cho ăn các loài động vật như: ếch, nhái, chim cút, gà con, chuột… Đặc tính sinh học của RHH là hiền lành, không cắn người, có thể bắt rắn cầm trên tay mà không hề hấn gì. Đó là do việc thuần dưỡng của con người thông qua nguồn gen hoang dã trở thành vật nuôi trong nhà. Việc cho rắn ăn cũng nhẹ nhàng: 2 ngày/lần, mỗi lần có khối lượng bằng 1/3 trọng lượng cơ thể. Nếu có điều kiện có thể cho ăn tùy thích, càng giàu thức ăn rắn càng chóng lớn, miễn sao bảo đảm các yếu tố vệ sinh phòng bệnh.

Việc sinh sản của RHH cũng rất nhanh. Sau 1 - 1,5 năm, rắn sẽ phối giống và bắt đầu đẻ, mỗi lứa cho 15 - 20 trứng. Với độ ẩm, nhiệt độ thích hợp, sau 2 tháng, trứng sẽ nở với tỷ lệ rất cao, đến 98%. Rắn con mới nở tuần đầu chỉ uống nước, chưa biết ăn; tuần thứ hai có thể ăn được những loại ếch, nhái nhỏ. Sau đó, chúng lớn rất nhanh và ăn được các loại động vật lớn hơn. Sau khi rắn đẻ trứng, người nuôi cần làm tổ bằng thùng hay khạp, bỏ cát vào đáy, đặt trứng lót vải lên trên, tưới phun sương để giữ ẩm. RHH đẻ mỗi năm 2 lứa vào tháng 2, 3 và giữa năm.

Chuồng trại để nuôi RHH không cầu kỳ: xung quanh và đáy lót lưới, mặt dưới lót vỉ tre, mặt trên có nắp đậy để đưa thức ăn vào; bố trí nơi đựng thức ăn, nước uống, bảo đảm vệ sinh. RHH lớn rất nhanh nên cần phải phân loại, nuôi riêng để tránh tranh giành thức ăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của cá thể. Lồng 5m2 có thể nuôi 10 con, khi còn nhỏ thì nuôi dày, lớn hơn cần san ra để rắn phát triển.

Từ việc nghiên cứu, sưu tầm các vật nuôi mới, anh Ngân đã đề xuất nuôi RHH, giúp đỡ cho bà con dân tộc thiểu số xã Sơn Tân làm quen với đối tượng nuôi mới. Mô hình được Trạm Khuyến công, nông, lâm, ngư Cam Lâm hỗ trợ 30% kinh phí mua giống với số lượng cá thể ban đầu mua về là 40 con (150.000 đồng/con). Hiện, anh Ngân đang nuôi tại nhà với số lượng 20 con. Anh cho biết, RHH có thể nuôi trong phòng, miễn sao không cho rắn bò ra ngoài. Anh có dự định nuôi chuột bạch để lo khâu thức ăn cho đàn rắn khi số lượng nhiều lên. Tuy nhiên, đây cũng là đối tượng nuôi hoang dã nên cần báo cáo với cơ quan Kiểm lâm địa phương để quản lý, gây nuôi, sinh sản.

H.A