
Với trình độ sơ cấp cơ khí, lại ham tìm tòi, học hỏi nên khi được Hợp tác xã Nông nghiệp thị trấn Vạn Giã giao sử dụng chiếc máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu Vinapro, ông Nguyễn Dăng (tổ dân phố 13, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa)....
Với trình độ sơ cấp cơ khí, lại ham tìm tòi, học hỏi nên khi được Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) thị trấn Vạn Giã giao sử dụng chiếc máy gặt đập liên hợp (GĐLH) nhãn hiệu Vinapro, ông Nguyễn Dăng (tổ dân phố 13, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã nhanh chóng phát hiện ra có nhiều vấn đề kỹ thuật cần cải tiến. Kết quả, chiếc máy GĐLH sau khi cải tiến không những có nhiều tính năng vượt trội mà còn được bà con nông dân tin dùng, nhân rộng.
Ông Nguyễn Dăng kể: “Năm 2005, HTXNN thị trấn Vạn Giã giao cho tôi chiếc máy GĐLH nhãn hiệu Vinapro công suất 16CV làm tôi cứ trăn trở mãi. Nhiều tính năng của máy còn có nhược điểm cần khắc phục như: băng tải chuyền lúa, cần cuốn lúa, dao cắt lúa đều chưa đảm bảo; hộp số truyền lực quá nhỏ; guồng cuốn lúa ngắn, búa đập thưa nên không tuốt hết hạt; công suất máy lại nhỏ, tiêu hao nhiên liệu nhiều; chỗ đứng cho người làm việc cũng không có… Tất cả những điều ấy đã thôi thúc tôi cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động của máy”.
Xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu, sửa chữa các loại máy móc nông nghiệp vơi tiêu chí phải chắc, bền và chi phí thấp, ông Dăng đã mua lại chiếc máy GĐLH của HTXNN và tự cải tiến cho phù hợp với điều kiện hoạt động trên đồng ruộng, tiện lợi khi sử dụng và nâng cao hiệu quả làm việc của máy. Thế là người “kỹ sư vườn” bắt đầu lao vào công việc với niềm đam mê cháy bỏng; thay đổi, bổ sung những chi tiết kém hiệu quả của chiếc máy sản xuất bằng dây chuyền công nghiệp để cấu thành chiếc máy mới với nhiều tính năng vượt trội.
![]() |
| Máy gặt đập liên hợp Vinapro cải tiến tạo ra nhiều tính năng vượt trội |
Máy GĐLH nhãn hiệu Vinapro có 3 hệ thống hoạt động cùng lúc là: di chuyển, cắt và tuốt lúa. Chiều dài toàn bộ thân máy là 4m, ngang 2m, cao 1,8m, tổng trọng lượng gần 1 tấn. Khi mới ra đời, máy GĐLH Vinapro giúp nông dân giải phóng sức lao động, giảm chi phí thu hoạch 1/3 nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần khắc phục. Trước đây, hệ thống nâng hạ của guồng cắt bằng ba-lan quay tay, gây khó khăn cho người điều khiển. Ông Dăng đã thay thế bằng thiết bị thủy lực, có sức nâng 1,5 tấn, rất dễ dàng điều khiển ngay cả trên chân ruộng lúa đổ ngã. Ông thay hộp số truyền lực; toàn bộ băng tải chuyền lúa và dao cắt để đảm bảo độ bền chắc, hiệu quả. Đối với guồng đập, ban đầu máy thiết kế có chiều dài 0,7m, ông điều chỉnh lên độ dài 1,2m; đồng thời đưa thêm hệ thống quạt gió có công suất lớn, bổ sung sàng lọc từ 2 lên 3 để đảm bảo thành phẩm sạch hơn. Khu vực thu lúa, ông thiết kế thêm ghế ngồi phụ, tạo thuận lợi cho công nhân vận hành khi thao tác trên đồng ruộng. Ông còn thay động cơ chính đang sử dụng nhiên liệu xăng sang loại động cơ chạy dầu D18; thay hộp số RK 700 sang hộp số Cao Phong (Trung Quốc) có bánh nhông truyền lực mạnh hơn, đảm bảo cho máy vận hành ngay trên chân ruộng nặng, lún. Ngoài ra, ông còn mở rộng chiều dài thân máy 0,5m, cân đối với guồng cắt 1,2m.
Chiếc máy GĐLH của ông Dăng sau cải tiến có nhiều ưu điểm vượt trội so với chiếc máy ban đầu. Nhờ công suất lớn, người điều khiển có thể nâng, hạ guồng cắt dễ dàng; người vận hành lúa thành phẩm làm việc thuận tiện. Nếu máy Vinapro chưa cải tiến, gặt 1ha tốn 20 lít xăng thì sau cải tiến chỉ tốn 10 lít dầu. Đồng thời, thời gian lao động được rút ngắn, một máy chỉ cần 2 lao động, năng suất máy làm việc 1 giờ bằng 10 lao động làm việc một ngày. Theo đánh giá của ông Dăng, chi phí thu hoạch chỉ bằng 20% chi phí của máy Vinapro trước đây; giảm 40% so với thu hoạch thủ công. Thời gian thu hoạch lại nhanh, gọn, lúa ít rơi vãi, hạt lúa đảm bảo độ tươi, sáng.
Ông Dăng tiết lộ, ông đã tự sản xuất 2 chiếc từ năm 2006 - 2008, sau đó nhiều nông dân thấy hiệu quả đã học hỏi, làm theo hơn chục chiếc khác. Giá thành của máy Vinapro là 75 triệu đồng, sau cải tiến có giá 85 triệu đồng. Hiện nay, máy Vinapro không còn thích hợp với việc thu hoạch lúa ở Khánh Hòa, chủ yếu sử dụng máy công suất lớn (máy của Nhật, Đài Loan) nhưng những cải tiến của ông Dăng đã đem lại nhiều hữu ích cho nhà nông. Vì vậy, tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh vừa qua, giải pháp của ông đã được trao giải khuyến khích.
Q.V





