02:04, 26/04/2011

Xu hướng gửi tiết kiệm bằng tiền đồng tăng

Hơn 2 tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước áp trần lãi suất huy động USD đối với cáù nhân và tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ thêm 2%, người dân đang có xu hướng bán USD, chuyển sang gửi tiết kiệm bằng tiền đồng…

Khách hàng có xu hướng chuyển sang gửi tiết kiệm bằng tiền đồng
Hơn 2 tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) áp trần lãi suất huy động USD đối với cáù nhân và tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ thêm 2%, người dân đang có xu hướng bán USD, chuyển sang gửi tiết kiệm bằng tiền đồng…

. Xu hướng gửi tiền đồng tăng

Chị Đỗ Hạnh gửi tiết kiệm 25.000 USD với kỳ hạn 3 tháng tại một NH thương mại trên đường Yersin (Nha Trang). Ngày 23-4, đến ngày đáo hạn, sau khi cân nhắc và nghe sự tư vấn của giao dịch viên, chị đã quyết định bán lại toàn bộ số USD trên cho NH lấy VND và gửi lại với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 14%/năm. Chị cho biết: “Tuy tỷ giá tại NH thấp hơn ngoài thị trường nhưng chênh lệch chỉ có 50 đồng/USD nên tôi vẫn quyết định bán ở NH vì với số tiền lớn, giao dịch bên ngoài không an toàn. Lãi suất tiền gửi bằng USD hiện thấp hơn lãi suất gửi bằng VND đến 11%/năm, trong khi đó tỷ giá lại đang xuống thấp. Chính vì vậy, gửi tiết kiệm bằng VND hiện nay được xem là khá hấp dẫn và khả năng sinh lợi có thể thấy trước mắt”.

Thời điểm này, khi các kênh đầu tư khác như ngoại tệ, chứng khoán, vàng đang trầm lắng thì gửi tiết kiệm bằng tiền đồng đang được xem là rất hấp dẫn do lãi suất cao và NHNN đã thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhằm tăng sức hấp dẫn của tiết kiệm VND như tăng cung ngoại tệ cho thị trường, giảm lãi suất USD. Theo tính toán, trong trường hợp lạm phát cả năm có tăng hơn 10% thì người gửi tiền vẫn có lời do lãi suất đã lên đến 14% chưa kể các khoản khuyến mãi.

Theo một NH thương mại: chỉ sau 1 tuần áp trần lãi suất huy động tiền gửi bằng USD là 3%/năm đối với cá nhân, thị trường ngoại hối đã có những chuyển biến tích cực, lượng ngoại tệ của các khách hàng cá nhân bán cho NH tăng đáng kể. Bên cạnh một số khách hàng vẫn tiếp tục gửi tiết kiệm bằng USD để thuận lợi trong việc giao dịch kinh doanh, nhiều khách hàng đến kỳ đáo hạn đã chuyển sang gửi tiết kiệm bằng tiền đồng.

Ông Đoàn Vĩnh Tường - Giám đốc NHNN Chi nhánh Khánh Hòa nhận định: “Các giải pháp gần đây của NHNN để quản lý thị trường ngoại hối như hạn chế đối tượng vay ngoại tệ, quy định trần lãi suất huy động ngoại tệ, tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ, tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các điểm thu ngoại tệ trái phép đã tạo nên những chuyển biến tích cực đối với thị trường ngoại hối. Mức trần lãi suất 3% đối với tiền gửi bằng USD là một khởi đầu tốt để hạn chế tiền gửi bằng ngoại tệ và biện pháp này sẽ khiến người dân không còn đặt kỳ vọng vào lợi nhuận hấp dẫn khi gửi tiết kiệm bằng USD. Xu hướng chuyển dịch sang gửi tiết kiệm bằng VND để hưởng lãi suất cao sẽ diễn ra rõ ràng hơn. Phía sau sự dịch chuyển này, hy vọng lượng tiền gửi VND trong hệ thống NH sẽ cải thiện nhanh, nhu cầu tiền đồng sẽ bớt căng thẳng; thậm chí khi huy động VND thuận lợi, lãi suất có thể dần hạ nhiệt, ít nhất là tình trạng “thỏa thuận ngầm” lãi suất sẽ giảm bớt. Bên cạnh đó, với chuyển động tích cực của nguồn cung, trạng thái ngoại tệ của các NH thương mại cũng sẽ được cải thiện”.

. Giá USD hạ nhiệt

Liên tiếp những ngày qua, tỷ giá USD/VND trên thị trường ngoại hối đột ngột có những thay đổi, giá USD liên tục giảm. Sau khi lập đỉnh ở mức 20.733 đồng/USD ngày 19-4, NHNN đã liên tục điều chỉnh giảm tỷ giá 4 phiên liên tiếp và chốt giao dịch cuối tuần ở mức 20.708 đồng/USD. Nguyên nhân trực tiếp nhất của tình hình biến động này là do nguồn cung ngoại tệ trên thị trường gia tăng. Tỷ giá liên NH ngày 25-4 do NHNN công bố là 20.708 đồng/USD, thấp nhất từ ngày 6-4. Tỷ giá trần tại các NH thương mại là 20.915 đồng/USD, nhiều NH vẫn niêm yết giá mua bán thấp hơn mức trần rất nhiều từ 85 - 135 đồng/USD. Tại Vietcombank, đồng USD được mua vào ở mức 20.670 đồng, bán ra 20.770 đồng. Tại Eximbank, giá USD được niêm yết ở mức 20.670 - 20.690 đồng (mua vào) và bán ra là 20.755 đồng.

Giá bán USD tại các NH thấp hơn so với giá trần là điều chưa từng xảy ra trong 3 năm trở lại đây, sau một thời gian dài liên tục giá USD được bán ra kịch trần cho phép. Việc giá USD mua vào thấp hơn nhiều so với mức trần là một chuyển động tích cực phản ánh trạng thái ngoại tệ tốt của các NH, áp lực mua vào bằng mọi giá không còn lớn như thời gian vừa qua. Được biết, năm 2008, thị trường ngoại hối từng có những diễn biến tương tự khi nguồn cung ngoại tệ lớn.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm mạnh. Trong 3 ngày cuối tuần, giá USD trên thị trường tự do được mua bán thấp hơn NH gần 200 đồng, mức thấp nhất từ trước đến nay. Giá mua vào dao động trong khoảng 20.550 - 20.650 đồng/USD; giá bán dao động trong khoảng 20.700 - 20.800 đồng/USD. Trong tuần qua, giá USD trên thị trường tự do đã giảm hơn 300 đồng/USD. Tuy nhiên, chủ một tiệm vàng cho biết: “Lượng người mua bán USD tiền mặt không còn nhiều như trước, chủ yếu mua với số lượng nhỏ và của khách hàng quen, không dám mua nhiều vì không thể bán để kiếm lời như trước. Bên cạnh đó, cả người mua lẫn người bán đều e ngại sự kiểm tra của các cơ quan chức năng”.

Theo nhận định của các chuyên gia NH, giá USD trên thị trường tự do đã rất gần với giá của NH sau khi trần lãi suất USD được áp về mức 3%/năm là một dấu hiệu đáng mừng. Đáng mừng hơn là các động thái liên quan đến ngoại tệ được thị trường đón nhận một cách bình tĩnh.

BÍCH KHUÊ