10:04, 09/04/2011

Đối diện với nhiều thách thức

Những ngày này, đến các doanh nghiệp, cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hầu hết các doanh nghiệp đều cho biết đang gặp khó do tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Tình trạng thiếu nguyên liệu đã khiến nhiều xưởng sản xuất chỉ hoạt động khoảng 50% công suất.

Những ngày này, đến các DN, cơ sở CBTS trên địa bàn tỉnh, hầu hết các DN đều cho biết đang gặp khó do tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Tình trạng thiếu nguyên liệu đã khiến nhiều xưởng sản xuất chỉ hoạt động khoảng 50% công suất. Ông Trần Ngọc Cường - Giám đốc DN Tư nhân Châu Long - một DN hoạt động trong ngành CBTS cho biết: “Hàng năm, thời điểm này là mùa nguyên liệu của ngành CBTS; tuy nhiên, do biến động của thời tiết, giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian gần đây đã khiến nhiều DN CBTS “đói” nguyên liệu. Hiện tại, 3 kho đông lạnh của DN đều trống trơn”. Đại diện Công ty TNHH Hồng Hiếu cho biết: “Từ đầu năm đến nay, nguyên liệu hải sản chỉ rộ lên được một thời gian ngắn vào đầu tháng 3; không lâu sau, giá xăng dầu tăng đã khiến cho nhiều tàu đánh bắt cá phải nằm bờ, làm cho thủy sản khai thác trở nên khan hiếm”. Chính vì vậy, tuy có khá nhiều đơn hàng xuất khẩu thủy sản nhưng một số DN vẫn lưỡng lự không dám ký hợp đồng, do không chủ động được nguyên liệu và dự báo được diễn biến giá cả. Tương tự DN Tư nhân Châu Long và Công ty TNHH Hồng Hiếu, nhiều DN CBTS khác cũng gặp khó khăn tương tự.

Kho đông lạnh thủy sản của Doanh nghiệp Tư nhân Châu Long còn rất ít nguyên liệu)

Theo các chuyên gia trong ngành Thủy sản, năm 2011 sẽ là một năm đầy thách thức đối với các DN CBTS. Một số nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến ngành này như: Tình hình thiếu nguyên liệu sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí sản xuất tăng, thiếu điện sản xuất trong thời điểm mùa khô, giá nhân công tăng… Theo tính toán của một số DN CBTS trên địa bàn tỉnh, tại thời điểm này, giá các chi phí đầu vào như: điện tăng 15%, nguyên liệu tăng 20%, nhân công tăng 20%… đã đẩy giá thành sản xuất mỗi tấn hàng tăng thêm khoảng 20%, trong khi giá bán chỉ tăng khoảng 10%. Để chủ động nguồn nguyên liệu, nhiều DN đã tiến hành thu mua tại nhiều địa phương khác hoặc nhập khẩu nhưng vẫn gặp khó khăn.

Còn nhớ, năm 2010, cũng do gặp khó khăn từ việc thiếu điện, thiếu nguyên liệu, thị trường xuất khẩu chưa phục hồi… nên ngành CBTS trên địa bàn tỉnh chỉ đạt được một số kết quả nhất định. Các DN ngành CBTS đã xuất khẩu được 64.000 tấn thủy hải sản các loại, tăng 4,9% so với năm 2009; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 290 triệu USD (chiếm hơn 40% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn), tăng 12% so với năm 2009. Tuy sản lượng xuất khẩu tăng không cao nhưng nhờ sự phục hồi của thị trường thế giới, giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản đã có phần tăng cao so với trước.

3 tháng đầu năm nay, giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành Thủy sản tỉnh ước đạt 54 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy các DN có được nhiều hợp đồng xuất khẩu thủy sản nhưng hầu hết đều lo lắng tình trạng khó khăn hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này sẽ kéo theo những ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương.

Để chủ động trước tình hình khó khăn như hiện nay, một số DN đã tìm giải pháp ứng phó. Chẳng hạn như quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu; nhập khẩu nguyên liệu; dùng máy phát điện để chủ động một phần sản xuất khi thiếu điện; tăng lương để giữ lao động… Trước sự tăng giá yếu tố đầu vào, các DN CBTS trên địa bàn tỉnh cần chủ động đàm phán, nâng giá thành đầu ra hợp lý để vừa đảm bảo lợi ích DN, vừa đảm bảo được tính cạnh tranh về giá cho các mặt hàng thủy sản vốn là điểm mạnh của địa phương.

BÍCH LA