03:04, 06/04/2011

Cần tăng cường tính liên kết

Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ với chủ đề “Du lịch biển đảo” vừa được khai mạc tại Phú Yên là sự kiện ghi nhận tiềm năng và thế mạnh du lịch của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) với chủ đề “Du lịch biển đảo” vừa được khai mạc tại Phú Yên là sự kiện ghi nhận tiềm năng và thế mạnh DL của khu vực DHNTB. Thế nhưng, để khai thác tiềm năng DL biển đảo có hiệu quả, các tỉnh trong khu vực DHNTB cần tìm ra những sản phẩm đặc trưng, tăng cường sự liên kết để khai thác DL. Sự phát triển DL của các tỉnh có tính độc lập, nhưng phải nằm trong quy hoạch phát triển DL của khu vực.

Khu vực DHNTB (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) có nhiều bãi biển, vịnh đẹp nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều di tích, thắng cảnh mang giá trị văn hóa, lịch sử… Bởi vậy, nhiều chuyên gia DL nhận định: đây là khu vực có lợi thế nhất, nhì trong cả nước để phát triển DL, nhất là DL biển đảo. Thế nhưng, hiện tại sự phát triển DL của các tỉnh DHNTB chưa đồng đều, tiềm năng DL ở một số tỉnh chưa được “đánh thức”. Với lợi thế đi trước, DL các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Thuận đã có thương hiệu, trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế; trong khi đó, khai thác DL tại Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận vẫn hạn chế. Vì vậy, việc thực hiện Năm DL quốc gia DHNTB - Phú Yên 2011 là một cú hích cần thiết để đánh thức DL của các tỉnh này, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển DL của khu vực.

 Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có nhiều vùng biển đẹp (trong ảnh: Bãi biển Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).
Việc tổ chức Năm DL quốc gia ở khu vực DHNTB cho thấy sự ghi nhận vai trò, thế mạnh DL của khu vực này. Tuy nhiên, việc biến tiềm năng thành hiện thực cần có những hoạch định mang tính chiến lược lâu dài. Muốn khai thác có hiệu quả, trước hết mỗi tỉnh phải tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng nói chung và DL nói riêng, xây dựng được những sản phẩm DL có chất lượng. Hiện tại, hầu hết sản phẩm DL biển đảo của các tỉnh đều na ná nhau, tập trung khai thác lợi thế biển, đảo như tắm biển, lặn biển, câu cá, ngắm san hô, các môn thể thao biển như mô-tô nước… và các sản vật, đặc sản từ biển như tôm, ghẹ, cua, mực, các loại cá… để thu hút khách. Nhiều người đang lo ngại các tỉnh trong khu vực DHNTB có thế mạnh về biển đảo nên rất dễ xảy ra tình trạng trùng lắp về sản phẩm DL, điều từng xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long với DL miệt vườn. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục DL (Bộ Văn hóa, Thể thao và DL) cho biết: “Sự trùng lắp về sản phẩm DL biển đảo hoàn toàn có thể xảy ra. Để tránh việc khai thác trùng lắp, mỗi địa phương phải tạo ra những đặc thù riêng, dựa trên các yếu tố khác biệt về cảnh quan, địa lý, văn hóa. Mỗi nơi chọn ra một cách phù hợp với mình, như: Nha Trang vừa làm nghỉ dưỡng vừa làm sự kiện; Bình Thuận vừa làm nghỉ dưỡng vừa làm thể thao; Đà Nẵng vừa làm nghỉ dưỡng kết hợp các tuyến sinh thái lên núi Bà Nà, Sơn Trà… Nếu khai thác phù hợp và có quy hoạch sẽ biến cái bất lợi thành lợi thế”. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, bên cạnh những sản phẩm DL quen thuộc, ngành DL các tỉnh cần định hướng cho doanh nghiệp chú ý khai thác DL cộng đồng, bởi các vùng nông thôn, làng chài ven biển của khu vực DHNTB rất có thế mạnh để phát triển loại hình DL này. Điển hình như ở Quảng Nam, để kéo du khách quốc tế ra khỏi 2 điểm tham quan truyền thống là phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn, một số doanh nghiệp lữ hành đã đưa ra sản phẩm khá độc đáo như đánh cá, chèo thuyền, lắc thúng, trồng rau… và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của du khách. Các tỉnh đi sau cần rút kinh nghiệm của các tỉnh đi trước để có thể phát triển DL một cách bền vững, không can thiệp thô bạo làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. 

Trong điều kiện hiện nay, để DL các tỉnh DHNTB phát triển, kéo dài thời gian lưu trú của khách, ngành DL các tỉnh cần thúc đẩy việc liên kết tạo ra sản phẩm mang tính liên vùng để hỗ trợ nhau phát triển. Ngoài những tour DL sẵn có ở mỗi địa phương như tour DL biển, tham quan thắng cảnh - di tích, các tỉnh nên có những tour liên kết theo hướng chuyên đề. Ví dụ, doanh nghiệp lữ hành DL các tỉnh cùng bắt tay nhau để tổ chức tour khám phá biển đảo duyên hải miền Trung, tour văn hóa Chăm… để thu hút du khách. Một hướng dẫn viên DL của Saigontourits bày tỏ: “Đà Nẵng, Nha Trang tuy rất đẹp nhưng khách không thể ở quá lâu ngày, vì vậy cần những tour DL theo hướng chuyên đề. Trước mắt, ngành DL có thể tổ chức tour khám phá văn hóa, kiến trúc Chămpa cổ với các điểm như Bảo tàng Điêu khắc Chămpa (Đà Nẵng), Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), tháp Bánh Ít và tháp Dương Long (Bình Định), tháp Nhạn (Phú Yên), tháp Bà Ponagar (Nha Trang) và một loạt tháp Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận.

Năm DL quốc gia từ năm nay được xác định là tập trung đầu tư vào khách quốc tế, thay vì chú trọng khách nội địa như mọi năm. Vì vậy, bên cạnh việc liên kết để tạo ra những tour DL hấp dẫn, các tỉnh cần bắt tay nhau trong việc tổ chức xúc tiến quảng bá DL của khu vực, đặc biệt là việc quảng bá ở nước ngoài. Ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và DL Khánh Hòa cho biết: “Lâu nay, chúng ta đã nói nhiều về liên kết để phát triển DL nhưng chưa làm, hoặc có làm thì cũng nhỏ giọt và chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Bởi vậy, tôi mong rằng với việc tổ chức Năm DL quốc gia DHNTB, ngành DL các tỉnh sẽ bắt tay nhau để đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá DL ở nước ngoài nhằm thu hút lượng khách quốc tế đến với khu vực”. Theo ông Tuyến, việc kết hợp xúc tiến, quảng bá DL vừa có thể tiết kiệm được chi phí, đồng thời giới thiệu được sự đa dạng về sản phẩm DL thay vì những sản phẩm đơn lẻ (có khi là trùng lắp) như trước đây. Ngoài ra, các tỉnh nên lấy sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) và Đà Nẵng làm 2 cửa ngõ để đưa đón khách du khách quốc tế; du khách đến đây sẽ được hưởng những tour DL đa dạng và khép kín. 

Ngành DL là một ngành kinh tế tổng hợp, sự phát triển DL cần có sự hỗ trợ của nhiều lĩnh vực khác, vì vậy những người làm DL nhận định, rất khó để có sự đột phá ngay trong năm nay. Dù vậy, nhiều người vẫn hy vọng Năm DL quốc gia DHNTB sẽ góp phần thúc đẩy các tỉnh trong vùng liên kết đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên nền DL biển, đảo.

XUÂN THÀNH