03:04, 18/04/2011

Cần phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa

Niên vụ 2010 - 2011, nhiều loại cây trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực thu hoạch các diện tích còn lại để kịp thời xuống giống vụ gieo trồng mới.

Niên vụ 2010 - 2011, nhiều loại cây trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực thu hoạch các diện tích còn lại để kịp thời xuống giống vụ gieo trồng mới. Để nông dân trong huyện liên tiếp gặt hái được những vụ mùa bội thu, huyện cần có kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa.

Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đang khẩn trương thu hoạch mía, mỳ và những loại nông sản khác; đồng thời chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới. Ông Nguyễn Như Ý - một nông dân ở xã Sông Cầu chia sẻ, gia đình ông có 9ha mía các giống CO, MI, Rock 10… Tuy nhiên, do các giống mía này đã bị thoái hóa nên năng suất đạt thấp. Niên vụ 2010 - 2011, ông đã chuyển đổi giống mía nên năm nay, mía được cả năng suất và được giá; năng suất trung bình đạt hơn 50 tấn/ha, giá mía bình quân khoảng 1,1 triệu đồng/tấn 10 chữ đường. Nhờ vậy, những người nông dân như ông rất phấn khởi, tranh thủ thu hoạch để bắt tay vào việc chăm sóc mía gốc niên vụ 2011 - 2012.

Ông Nguyễn Tánh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Cầu cho biết, niên vụ 2010 - 2011, xã có 388,5ha mía, trong đó 40% diện tích đã được chuyển đổi sang trồng các giống mía mới có năng suất cao như: K88, K95, Suphanburi… Hiện nay, nông dân trên địa bàn xã đã thu hoạch hơn 70% diện tích; các giống mía mới có năng suất khoảng 50 tấn/ha. Nếu theo giá mía như hiện nay thì nông dân trồng mía trên địa bàn có lãi khá.

Cây mía đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân huyện Khánh Vĩnh.
Tương tự những người trồng mía, nông dân trồng mỳ trên địa bàn huyện cũng đang tất bật thu hoạch mỳ để chuẩn bị vụ trồng mới. Bà Cao Thị Bà Liền ở thị trấn Khánh Vĩnh cho biết, với giá mỳ khoảng 2.000 đồng/kg (tăng gần 2 lần so với năm 2010), nông dân trồng mỳ đang có lãi khá cao. Gia đình bà có 8 sào mỳ vừa thu hoạch, bán được gần 10 triệu đồng, số tiền ấy đủ để bà trang trải cuộc sống gia đình. Được biết, quý I/2011, nông dân trong toàn huyện đã thu hoạch 70ha lúa nước, năng suất ước đạt 40 tạ/ha, 500ha mỳ, giá bán từ 1.400 đến 1.600 đồng/kg; 800ha mía, năng suất bình quân 40tấn/ha, giá bán 1,12 triệu đồng/tấn mía 10 chữ đường.

Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đã gieo trồng 810ha cây hàng năm, bằng 9,05% kế hoạch năm 2011 (tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2010); trong đó, diện tích cây lương thực 720ha (lúa vụ Đông Xuân 520ha, bắp 200ha), rau đậu các loại 90ha. Ngoài ra, các diện tích mía đã thu hoạch xong cũng được nông hộ chăm bón hoặc trồng mới. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung cho sản xuất nông nghiệp, kịp thời xuống giống sản xuất vụ Hè Thu. Để chủ động nguồn nước tưới, huyện đang triển khai các biện pháp phòng chống, khắc phục hạn hán, quản lý khai thác tốt các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Từ việc chuyển đổi giống cho năng suất cao, đầu ra của nông sản ổn định; nhất là giá mỳ, giá mía ổn định ở mức cao liên tục trong 2 năm gần đây đã giúp cho nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có lãi khá, thu nhập ổn định hơn. Để duy trì sự ổn định cho nông dân, tránh tình trạng “được mùa, mất giá” như những năm trước đây thì “đầu ra” cho các loại nông sản là vấn đề rất cần được quan tâm. Thực tế, để các loại cây trồng đạt năng suất, sản lượng cao, việc chuyển đổi giống mới để thay thế các loại giống cũ đã thoái hóa là việc cần làm. Bên cạnh đó, người nông dân cần có sự đầu tư, chăm sóc, tránh tình trạng trồng theo kiểu “nhờ trời”… Vấn đề “đầu ra” ổn định cho nông sản phải cần đến sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp; muốn vậy, địa phương cần xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng và hướng tới trở thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy, tương tự như việc trồng mía nguyên liệu cho các nhà máy đường hiện nay. Còn nhớ, tại Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có chỉ đạo, huyện Khánh Vĩnh cần xây dựng các thương hiệu nông sản cho riêng mình.

Thiết nghĩ, với một huyện miền núi, phần lớn diện tích là đồi núi thích hợp cho việc phát triển các cây trồng như: mỳ, mía, bắp… thì việc xây dựng các vùng chuyên canh cây nông nghiệp trên địa bàn huyện là điều hợp lý. Để nông dân liên tiếp gặt được những vụ mùa bội thu, bên cạnh việc liên kết 4 nhà: nhà nông - Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học cần được phát huy, địa phương cần có kế hoạch phát triển cây trồng cụ thể theo hướng sản xuất hàng hóa.

BÍCH LA