10:03, 31/03/2011

Cơ sở pháp lý để phát triển thương hiệu nông sản

Lâu nay, tình trạng “vàng thau lẫn lộn” đã khiến chất lượng độc đáo của trái sầu riêng Khánh Sơn (Khánh Hòa) bị lợi dụng, làm ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của loại nông sản này.

Lâu nay, tình trạng “vàng thau lẫn lộn” đã khiến chất lượng độc đáo của trái sầu riêng Khánh Sơn (SRKS) bị lợi dụng, làm ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của loại nông sản này. Để chấm dứt hiện tượng đó, huyện Khánh Sơn đã cùng với các sở, ngành liên quan nỗ lực đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho trái SRKS. Việc cấp nhãn hiệu chứng nhận SRKS chính là cơ sở pháp lý trong quá trình phát triển thương hiệu mang tính bền vững của loại nông sản này.

Lâu nay, trên thị trường TP. Nha Trang cũng như nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh, trái SRKS luôn được người tiêu dùng lựa chọn bởi chất lượng độc đáo của nó. Lợi dụng điều đó, nhiều chủ kinh doanh cũng như các thương lái đã có hành vi đánh lừa người tiêu dùng. Trong khi thời vụ thu hoạch SRKS là tháng 8, tháng 9 hàng năm, thì ở thị trường vào tầm tháng 2, tháng 3 đã có người mang sầu riêng từ các địa phương khác đến bán và thản nhiên ghi “Sầu riêng Khánh Sơn, cơm vàng, hạt lép”. Điều này đã dẫn đến hệ quả là không ít người tiêu dùng sau khi ăn những trái sầu riêng này đã nghi ngờ chất lượng của SRKS. Thực tế đó đã gây nên sự bức xúc của nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở Khánh Sơn, cũng như khiến lãnh đạo huyện “đau đầu” trong việc tìm giải pháp để tháo gỡ. Việc củng cố chất lượng, xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho trái SRKS được coi là giải pháp cốt yếu, cần tiến hành ngay. “Với quyết tâm khẳng định thương hiệu SRKS, đồng thời coi đây là loại nông sản mũi nhọn của huyện trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương nên từ năm 2005, chúng tôi đã bắt tay vào việc phát triển diện tích, đầu tư khoa học kỹ thuật để phát huy chất lượng trái sầu riêng. Đến năm 2007, chúng tôi tiến hành xây dựng đề án đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Năm 2009, huyện chính thức gửi Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH-CN) đơn xin đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho trái sầu riêng”, ông Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.

 Trái sầu riêng Khánh Sơn được cấp nhãn hiệu chứng nhận là cơ sở để phát triển bền vững.
SRKS là nông sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận độc quyền nên việc thẩm định, đánh giá chất lượng, bảo vệ đề án được thực hiện một cách nghiêm ngặt, kỹ lưỡng. Từ năm 2007, Sở KH-CN đã cùng UBND huyện tổ chức 2 cuộc hội thảo để cùng với các hộ trồng sầu riêng xây dựng tiêu chuẩn, quy chế sử dụng nhãn hiệu, lựa chọn logo và hoàn thiện các thủ tục đăng ký chứng nhận. Qua nhiều năm theo dõi, Sở KH-CN đánh giá SRKS có những ưu điểm nổi bật: khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; thời gian thu hoạch chậm hơn từ 1,5 - 2 tháng so với các vùng trồng sầu riêng khác trên cả nước; cùng một giống cây nhưng chất lượng trái sầu riêng trồng ở Khánh Sơn ngon hơn hẳn với đặc điểm thịt ráo, cơm vàng, hạt lép, ít xơ, vị thơm ngọt đặc trưng. Từ những ưu điểm đó, cùng quy trình thủ tục đăng ký được thực hiện bài bản, ngày 6-1-2011, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 156623 cho sản phẩm trái SRKS. Kể từ đây, việc phát triển, giữ gìn danh tiếng của trái SRKS đã có cơ sở pháp lý bảo hộ. Trái SRKS sẽ được gắn nhãn hiệu trên sản phẩm; các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng và hưởng lợi từ nhãn hiệu này; được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, thời hạn của giấy chứng nhận này chỉ trong 10 năm, chính vì thế ở những năm sau, muốn tiếp tục giữ được nhãn hiệu này thì ngay bây giờ lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn, cũng như tất cả những hộ sản xuất, kinh doanh sầu riêng trên địa bàn huyện cần có giải pháp để ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm. “Nhằm giữ vững được thương hiệu cho trái sầu riêng, huyện sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo vệ thương hiệu trong toàn quốc. Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phải có biện pháp để nâng cao chất lượng trái sầu riêng trong 5 năm tới. Các nhà vườn cũng nên liên kết với nhau để thành lập Hội những người trồng SRKS để trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, hợp tác làm ăn…”, ông Nguyễn Quốc Thịnh cho biết.

Như vậy, sau bao năm chờ đợi, trái SRKS đã chính thức được công nhận thương hiệu độc quyền. Cơ sở pháp lý này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển bền vững sản phẩm SRKS, đồng thời đây là nền tảng, là động lực để huyện Khánh Sơn tiếp tục lập đề án đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho những loại nông sản khác trên địa bàn như cây mía tím.

NHÂN TÂM