
Những năm qua, ngành Dệt may Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Khánh Hòa.
Những năm qua, ngành Dệt may Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Khánh Hòa. Với chiến lược đầu tư phát triển sản xuất sợi ra khu vực miền Trung, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đã triển khai đến các công ty cổ phần, công ty con, công ty liên kết với mình những hướng đi mới để xây dựng những giá trị cốt lõi của ngành Dệt may. Mới đây, Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang (Nhatrangtex) đã triển khai thực hiện chiến lược này bằng việc khởi công xây dựng nhà máy sợi 40.000 cọc (sẽ hoàn thành và cho ra sản phẩm vào cuối năm 2011). Điều này một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế chiến lược của Nhatrangtex đối với ngành Dệt may Việt Nam.
Trước nhu cầu phát triển của ngành Dệt may Việt Nam và thế giới, Nhatrangtex đã triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sợi 40.000 cọc. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng; bởi lẽ không chỉ tạo điều kiện cho Công ty mở rộng thị trường, gia tăng thị phần nội địa và xuất khẩu mà còn góp phần từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Cụm sản xuất dệt may miền Trung của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (trong quy hoạch phát triển ngành sợi - dệt - may miền Trung của Tập đoàn Dệt may Việt Nam). Ông Lê Ngọc Hoan - Tổng Giám đốc Nhatrangtex cho biết: Thực hiện chiến lược phát triển của Công ty và chiến lược phát triển ngành sợi giai đoạn 2011 - 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, sau một thời gian chuẩn bị, Nhatrangtex đã khởi công xây dựng nhà máy sợi 40.000 cọc. Đây là dự án có ý nghĩa khởi đầu cho hàng loạt các dự án đầu tư dệt may của Tập đoàn trên dải đất miền Trung; đồng thời cũng góp phần vào sự phát triển công nghiệp dệt may của tỉnh Khánh Hòa.
Theo nhận định, phân tích và đánh giá thị trường dệt may những năm qua, cũng như dự báo trong thời gian tiếp theo, nhu cầu của ngành Dệt may Việt Nam và thế giới rất lớn, tốc độ phát triển sẽ tăng rất cao. Do vậy, Nhatrangtex đã đầu tư xây dựng nhà máy sợi với tổng vốn hơn 328 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 70% vốn dành cho đầu tư máy móc, thiết bị đảm bảo nhu cầu sản xuất sợi xuất khẩu và phục vụ phát triển dệt vải cao cấp trong nước. Nhà máy được xây dựng với tổng diện tích 14.800m2 (nhà xưởng và kho) với dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất mới 100% trong năm 2011 của các hãng: Rieter, Muratec, Quingdao, Tianjin, Jingwei… nhập từ Nhật, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc; chuyên sản xuất sợi polyester và chỉ may với công suất 4.200 tấn sợi/năm. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng tổng số cọc sợi của Nhatrangtex lên 166.000 cọc, tăng tổng sản lượng sợi lên 17.200 tấn/năm; ước tính đem lại nguồn doanh thu tăng thêm gần 300 tỷ đồng/năm, nâng tổng doanh thu lên hơn 1.000 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, nhà máy sẽ tạo thêm việc làm cho hơn 400 lao động, nộp ngân sách tăng thêm cho nhà nước bình quân 20 tỷ đồng/năm; góp phần ổn định kinh tế tại địa phương.
![]() |
| DSCF0109, DSCF036A: Sản xuất sợi đóng vai trò chiến lược để phát triển ngành Dệt may. |
Được biết, trong thời điểm kinh tế thế giới có những bất ổn, 2 tháng đầu năm 2011, ngành Dệt may Việt Nam cũng đã xuất khẩu được hơn 2,1 tỷ USD, tăng hơn 54% so với cùng kỳ. Đây chính là thời cơ cho ngành Dệt may Việt Nam nói chung và Nhatrangtex nói riêng nâng cao giá trị thương hiệu. Dự án mà Nhatrangtex thực hiện sẽ làm tốt hơn nữa vấn đề công nghiệp hóa, giải quyết một cách tốt nhất việc làm cho người dân tại địa phương, đặc biệt là đưa các sản phẩm cốt lõi của ngành Dệt may phục vụ nội địa trong thời gian tới. Những thành quả đạt được của Nhatrangtex sẽ khẳng định vai trò, vị thế cốt lõi, chiến lược trong quá trình đầu tư phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tại Nha Trang - Khánh Hòa đối với việc gia tăng nội địa hóa ngành Dệt may.
Hiện nay, Nhatrangtex đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết đối với tỉnh, tập trung đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng lao động. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Tổng Công ty Phong Phú và Nhatrangtex sẽ tiếp tục xin chủ trương của tỉnh để đầu tư những dự án trọng điểm khác tại Khánh Hòa.
HOÀNG TRIỀU
Từ ngày thành lập đến nay, Nhatrangtex luôn hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 2.000 lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Giai đoạn 2009 - 2010, tuy còn chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới nhưng Nhatrangtex đã có sự phát triển khá. Doanh thu năm 2010 đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm 2009; lương bình quân người lao động hơn 2,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 18% so với năm 2009; cổ tức đạt 14%, tăng 250% so với năm 2009.





