
Những năm gần đây, dịch bệnh trên cây mía gây nhiều tổn thất cho người trồng mía trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Trước tình hình đó, các cấp chính quyền và người trồng mía trên địa bàn huyện quyết tâm chuyển đổi giống mía mới...
Những năm gần đây, dịch bệnh trên cây mía gây nhiều tổn thất cho người trồng mía (NTM) trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Trước tình hình đó, các cấp chính quyền và NTM trên địa bàn huyện quyết tâm chuyển đổi giống mía mới, thay thế giống cũ thoái hóa. Nỗ lực chuyển đổi giống mía đang dần đem lại nhiều lợi ích cho NTM nơi đây.
Dịch bệnh trên cây mía hoành hành trong các niên vụ 2006 - 2007, 2007 - 2008 đã gây điêu đứng cho NTM. Về các vùng mía thời kỳ này chỉ thấy cánh đồng mía xơ xác, tiêu điều, năng suất không đáng kể. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này chính là việc nông dân bảo thủ, giữ quá lâu các giống mía đã thoái hóa, nhiễm sâu bệnh. Do vậy, dịch bệnh chỉ chờ cơ hội là bùng phát trên diện rộng.
![]() |
| Giống mía mới dần phủ xanh các vùng mía trong huyện |
Nhằm tháo gỡ những khó khăn cho NTM tìm kiếm các giống mía mới thay thế khi nguồn cung ứng giống của các đơn vị gặp khó khăn, tổ liên kết Hiệp Thành (Cam Hiệp Nam) - một tổ hợp tác do Hội Nông dân thành lập - đã đứng ra thu gom mía giống cung cấp cho bà con trồng mía trong và ngoài xã có nhu cầu. Theo ông Vương Trọng Vũ, tổ trưởng tổ liên kết Hiệp Thành, tổ liên kết đã thực hiện dịch vụ cung ứng giống mía mới niên vụ 2009 - 2010 hơn 59ha, trong đó giống K84-200 hơn 17ha, số lượng 516 ngàn hom và giống K88 các loại hơn 42ha với 1,26 triệu hom. Nguồn giống lấy từ các nơi có nhân giống và phân phối cho bà con với giá hợp lý: 500 ngàn đồng/thiên (1.000 hom) giống K88 và 450 ngàn đồng/thiên giống K84. Đến nay, bà con đã chuyển đổi hơn 115ha các giống mía mới.
Mới đây, tại hội thảo phổ biến các tiến bộ kỹ thuật để phát triển vùng nguyên liệu mía, ông Trương Hữu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn đánh giá, Cam Lâm là huyện đi đầu trong việc chuyển đổi giống mía mới. Một số giống mía mới trồng ở Cam Lâm cũng như các nơi khác cho năng suất đến 100 tấn/ha hay cao hơn. Với giá mía hiện nay, bình quân 1 triệu đồng/tấn, năng suất tăng thêm 20 tấn đồng nghĩa người nông dân có thêm 20 triệu đồng/ha. Vấn đề chuyển đổi giống mía đang được NTM rất quan tâm.
Cũng theo ông Trương Hữu Lan, chương trình còn gặp một số khó khăn cần tháo gỡ, đó là: một số nông dân chưa nắm rõ lý lịch giống mía nên đã đem trồng ở một số vùng cao, khô hạn, kết quả không đạt như mong muốn; việc mua bán giống chưa được quản lý chặt chẽ, gây khó khăn trong việc xác định chất lượng giống cũng như tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân; ngành Tài chính đòi hỏi hóa đơn khi thanh toán kinh phí hỗ trợ, gây khó khăn cho những đơn vị cung ứng giống, nhất là tổ liên kết thu gom giống mía từ các ruộng mía của nông dân… Các vấn đề này, huyện sẽ khắc phục trong thời gian tới.
QUANG VIÊN





