02:12, 15/12/2010

Hãy thực hiện sự văn minh thương mại tại chợ

Hiện nay, một trong những lý do khiến cho chợ không còn là nơi hấp dẫn du khách nước ngoài chính là hiện tượng nói thách giá. Đây là một trở ngại khiến nhiều du khách mất đi hứng thú khi đi chợ ở Việt Nam.

Hiện nay, một trong những lý do khiến cho chợ không còn là nơi hấp dẫn du khách nước ngoài chính là hiện tượng nói thách giá. Đây là một trở ngại khiến nhiều du khách mất đi hứng thú khi đi chợ ở Việt Nam.

Bà Calette Rafferry, du khách người Anh
Bà Calette Rafferry, du khách người Anh, thư ký đã về hưu, cho biết: “Mọi thứ ở chợ đều được đẩy lên mức giá cao hơn gấp nhiều lần so với giá thực. Nhiều loại hoa quả như chuối, táo… ở chợ Đầm đắt gấp 3, 4 lần so với giá niêm yết ở siêu thị, thậm chí đắt hơn ở nước tôi. Nhưng khi trả giá, người bán cứ giảm giá dần, mỗi lần gần nửa giá. Chính cách nói giá đầy ngẫu hứng như thế đã khiến cho người mua mất lòng tin, chứng tỏ người bán không trung thực. Thực ra, khi đi du lịch, chúng tôi đều tham khảo sản phẩm và giá cả trên Internet và các siêu thị. Chúng tôi chỉ chấp nhận mức giá chênh lệch vừa phải. Chính cách nói thách quá cao khiến du khách ngại đi chợ, và nhiều người một đi không trở lại”.

Đối với bà Calette Rafferry, đi chợ là một đặc trưng văn hóa của người Việt mà bà rất muốn được thâm nhập để tìm hiểu. Tuy nhiên, theo bà, nét văn hóa này sẽ là nét đẹp của văn hóa bản địa nếu việc mua bán diễn ra một cách suôn sẻ hơn, đồng nghĩa với việc thực hiện được sự văn minh trong thương mại tại chợ, mua bán đúng giá, tạo tâm lý thoải mái, thuận lợi, nhanh chóng cho người đi mua sắm. Bên cạnh việc quản lý để đảm bảo an ninh trật tự trong mua bán, vệ sinh môi trường, nên tuyên truyền và quy định tiểu thương niêm yết và bán đúng giá. Mua bán văn minh, lịch sự sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa.

N.T (Thực hiện)