
Quảng bá về du lịch là niềm tự hào cũng như nhiệm vụ của ngành Du lịch, góp phần thu hút du khách. Làm thế nào để Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến châu Á là điều các cấp, các ngành cần quan tâm.
Quảng bá về du lịch là niềm tự hào cũng như nhiệm vụ của ngành Du lịch, góp phần thu hút du khách. Làm thế nào để Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến châu Á là điều các cấp, các ngành cần quan tâm.
- P.V: Điều gì khiến chị chọn du lịch Việt Nam?
![]() |
- P.V: Theo chị, Khánh Hòa cần làm gì để quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch đến với du khách quốc tế?
- Chị Katie Davies: Cần tăng cường quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Internet. Thái Lan, Singapore hay Malaysia là những đất nước tận dụng rất tốt cách quảng bá này và hiện nay gần như trở thành biểu tượng của du lịch châu Á. Quảng bá trên Internet là cách làm đơn giản, sinh động, hiệu quả và ít tốn kém hơn cả. Việt Nam còn yếu ở khâu quảng bá du lịch. Khánh Hòa thiếu những video clip quảng bá hình ảnh địa danh, văn hóa và con người nơi đây. Phải có những video clip được thiết kế, dàn dựng bài bản, chất lượng cao; cách thể hiện phải thật tinh tế để có thể hấp dẫn du khách. Nếu yêu thích, họ sẽ copy gửi cho bạn bè, người thân trong và ngoài nước. Quảng bá về du lịch như thế là thành công.
N.T (Thực hiện)

![[VIDEO] Chung tay giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/cam_hiep_ptkt_20251217164221.jpg?width=500&height=-&type=resize)



