
Đến thời điểm này, mùa vụ sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2010 trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã cơ bản hoàn tất. Với sản lượng thu hoạch đạt khá cùng giá thành nông sản tương đối ổn định, có thể nói, nông - lâm nghiệp Khánh Sơn năm nay phát triển khá và đồng đều hơn so với các năm trước.
Đến thời điểm này, mùa vụ sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2010 trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã cơ bản hoàn tất. Với sản lượng thu hoạch đạt khá cùng giá thành nông sản tương đối ổn định, có thể nói, nông - lâm nghiệp Khánh Sơn năm nay phát triển khá và đồng đều hơn so với các năm trước.
Năm 2010, theo đề án của huyện và Chương trình trợ giá, trợ cước của tỉnh, bà con nông dân Khánh Sơn đã trồng xong 25.000 cây mít nghệ, tương đương với 125ha; 6.500 cây sầu riêng monthoong (khoảng 32ha), nâng diện tích sầu riêng ở Khánh Sơn lên hơn 400ha. Đây cũng là thời điểm một số hộ trồng sầu riêng quy mô lớn bắt đầu áp dụng phương pháp thu hoạch đại trà thay vì chờ rụng mới thu hoạch như trước đây. Phương pháp này sẽ được phổ biến trong các mùa vụ tiếp theo, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người sản xuất lẫn phía kinh doanh. Cũng từ đầu năm đến nay, nhận thấy lợi ích kinh tế của cây mây nếp, toàn huyện đã trồng mới gần 500.000 cây (gần 9,5ha), hứa hẹn sẽ đem lại nguồn thu đáng kể cho các năm tiếp theo. Ngoài ra, một số bà con nông dân tiếp tục đầu tư vào trồng măng cụt, chôm chôm… với diện tích hơn 10ha.
![]() |
| Diện tích mía tím tại Khánh Sơn (Khánh Hòa) phát triển khá mạnh trong năm 2010. |
Với các giống mía, ngoài diện tích mía đường vẫn giữ nguyên ở khoảng 90ha, năm nay, diện tích mía tím tăng đột biến. Hiện nay, toàn huyện đang trồng hơn 300ha, trong đó diện tích trồng mới tương đối nhiều (6 tháng đầu năm 2010 chỉ có 200ha).
Quý III/2010 là thời điểm thuận lợi để xuống giống các loại cây. Ngoài trồng cây ăn quả, huyện đã tập trung vào nhiệm vụ trồng rừng. Trong đó, chỉ tiêu trồng rừng năm 2010 theo Chương trình 132 tỉnh giao cho địa phương 100ha. Đến nay, Khánh Sơn đã trồng xong 349,8ha rừng (chủ yếu là keo lai giâm hom). Tuy nhiên, việc trồng rừng theo Chương trình 147 có khả năng không đạt chỉ tiêu (600ha), bởi toàn huyện mới trồng được 440ha keo lai và 100.000 cây phân tán. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Lâm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Sở dĩ hoạt động trồng rừng theo Chương trình 132 vượt chỉ tiêu ở mức cao, một phần do năm nay huyện sử dụng nguồn vốn chuyển từ năm trước; mặt khác, suất đầu tư theo Chương trình 132 là 4,7 triệu đồng/ha rừng (chỉ dành cho bà con dân tộc thiểu số). Trong khi đó, Chương trình 147 lần lượt có các mức đầu tư 1,5 triệu đồng/ha cho đối tượng trồng rừng là người Kinh, 2 triệu đồng/ha cho đồng bào dân tộc thiểu số và 2,5 triệu đồng/ha cho những hộ vùng đặc biệt khó khăn như: Thành Sơn, Ba Cụm Nam. Tuy bà con rất muốn trồng rừng, nhưng mức đầu tư quá thấp (cần thêm từ 1 đến 1,5 triệu đồng/ha) nên việc phát triển trồng rừng theo Chương trình 147 còn gặp nhiều khó khăn”.
Nhìn chung, tính đến thời điểm này, huyện Khánh Sơn đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tuy vậy, huyện vẫn gặp phải một số khó khăn trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đó là giá cả hàng hóa, nông sản chưa ổn định; việc áp dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất còn hạn chế; đồng thời, cơ sở hạ tầng nông thôn vẫn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con.
CÔNG ĐỊNH





