
Trước đây, khi hàng loạt doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng của giá nguyên liệu tăng cao, thị trường xuất khẩu chưa hồi phục do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thì các đơn vị chế biến gỗ nội địa vẫn “ăn nên làm ra” nhờ thị trường trong nước ổn định.
Trước đây, khi hàng loạt doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng của giá nguyên liệu tăng cao, thị trường xuất khẩu chưa hồi phục do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thì các đơn vị chế biến gỗ nội địa vẫn “ăn nên làm ra” nhờ thị trường trong nước ổn định. Tuy nhiên hiện nay, các DN chế biến đồ gỗ nội địa cũng đang gặp không ít khó khăn…
Ông Nguyễn Cảnh Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hoàng Gia Nguyên, cho biết: “Thời gian gần đây, ngành chế biến gỗ gặp khó do giá nguyên liệu tăng cao (khoảng 20%), sự cạnh tranh quyết liệt của đồ gỗ ngoại nhập… Tuy nhiên, nhờ nhu cầu của thị trường trong nước khá lớn, các sản phẩm bàn, ghế, giường, tủ… với giá thành hợp lý vẫn được người tiêu dùng đón nhận. Hiện nay, Công ty có nhiều hợp đồng cung cấp đồ gỗ nội thất cho các khách sạn trên địa bàn, mỗi năm cung cấp hàng nghìn sản phẩm gỗ có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp cho thị trường trong tỉnh”.
![]() |
| Các doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước đang gặp khó. |
Hiện nay, hầu hết các sản phẩm gỗ nội địa chủ yếu do các DN, cơ sở chế biến gỗ có quy mô nhỏ, ít vốn cung cấp nên rất khó để cạnh tranh về giá với các mặt hàng gỗ nhập khẩu. Các DN chế biến gỗ đang thua ngay trên sân nhà là điều dễ dàng nhận thấy; thế nhưng để giành lại thị trường này đối với các DN trong nước là điều không hề đơn giản. Một số DN chế biến gỗ xuất khẩu cho biết, làm hàng xuất khẩu an tâm hơn so với làm hàng phục vụ nội địa, mẫu mã thì đã có thiết kế sẵn, đơn đặt hàng lớn. Trong khi đó, hàng nội địa phải bán lẻ từng cái, giá thành cao, rất khó để cạnh tranh với hàng nhập khẩu, cho dù chất lượng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, trước khó khăn do suy giảm từ thị trường xuất khẩu, nhiều DN chế biến gỗ xuất khẩu đang “loay hoay” tìm đường quay lại với thị trường nội địa. Theo ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Việt Đức, trước tình trạng thị trường xuất khẩu bị suy giảm, hiện nay, nhiều DN chế biến gỗ đang chú trọng phát triển thị trường trong nước; tuy nhiên, các DN gặp không ít khó khăn do số lượng sản xuất không nhiều đã đẩy giá thành lên cao. Trong khi đó, các DN lớn đều có quy mô sản xuất công nghiệp không thể sản xuất hàng loạt để rồi bán lẻ từng cái.
Theo các nhà chuyên môn, hiện nay, ngành chế biến gỗ nội địa rất yếu ở khâu phân phối, do vậy rất cần các DN chuyên phân phối mặt hàng gỗ vào cuộc để liên kết với các nhà sản xuất. Nhà phân phối đặt hàng nhà sản xuất để có các sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Khi đó, nhà sản xuất sẽ có đơn hàng lớn với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thấp. Có như vậy mới hy vọng có thể cạnh tranh được với hàng ngoại nhập. Theo ông Nguyễn Cảnh Nguyên, các DN, cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ hầu hết nhận hợp đồng và phân phối theo kênh “quen biết”. Vì vậy, nếu thị trường biến động, các đơn vị này sẽ gặp khó khăn, sản xuất rất khó ổn định.
Hiện nay, một trong những vấn đề đang gây nhiều bức xúc cho các DN chế biến gỗ là chính sách thuế đang có lợi cho đồ gỗ ngoại nhập. Trước đây, thuế nhập khẩu gỗ từ 10% trở lên thì đến năm 2009, mức thuế này giảm chỉ còn 0 - 3% tùy sản phẩm. Còn đối với gỗ nguyên liệu từ rừng trồng trước đây áp dụng mức thuế xuất khẩu cao hơn 10%, nhưng những năm qua cũng giảm còn 0% nên một số DN nước ngoài thi nhau nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ nước ta, khiến cho giá gỗ nguyên liệu tăng cao.
Rõ ràng, các DN chế biến gỗ trong nước hiện đang bất lợi ngay trên sân nhà. Vì vậy, để các DN chế biến gỗ giành lại thị phần trong nước rất cần các chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, rất cần sự liên kết giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối để tạo ra những sản phẩm đồng bộ, có chất lượng cao nhằm thu hút khách hàng trong nước.
BÍCH LA





