
Những năm gần đây, dịch vụ lặn biển ở Nha Trang - Khánh Hòa đã phát triển, tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Thế nhưng, việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lặn biển đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu những quy định và chế tài cụ thể.
Những năm gần đây, dịch vụ lặn biển ở Nha Trang - Khánh Hòa đã phát triển, tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Thế nhưng, việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lặn biển đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu những quy định và chế tài cụ thể.
Khoảng năm 1996, sau vài lần đi du lịch tại Việt Nam, ông Jean Pierre - quốc tịch Pháp cùng một số người yêu thích thám hiểm lòng đại dương đã đưa môn lặn biển du nhập vào vịnh Nha Trang - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Đến nay, Nha Trang có khoảng 15 đơn vị tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch thể thao này với lượng du khách lặn thám hiểm mỗi năm gần 200.000 lượt người. Việc phát triển loại hình du lịch lặn biển đã tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Thế nhưng, thực tế cho thấy hoạt động của loại hình du lịch lặn biển đang có nhiều bất cập, trong đó có vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách. Ngày 31-5, Daniil Repjev (du khách Nga) đã chết đuối khi đi theo tour lặn biển do Công ty TNHH một thành viên Rùa Lặn Đại Dương tổ chức. Theo lời khai báo của nhân viên Công ty, trưa hôm đó, khi mọi người đang chuẩn bị trở về đất liền thì Daniil Repjev đã tự ý nhảy xuống biển để bơi lặn mà không mang theo các thiết bị bảo đảm an toàn nên tai nạn đã xảy ra. Cái chết của Daniil Repjev đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lặn biển.
![]() |
| Đám cưới dưới nước - sản phẩm du lịch gắn liền với dịch vụ lặn biển. |
Một điều dễ nhận thấy, gần như các câu lạc bộ lặn biển ở Nha Trang tự hoạt động theo một số tiêu chí của Hiệp hội Du lịch lặn biển quốc tế. Cho đến nay, vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương quy định cụ thể về hoạt động bể bơi và vui chơi giải trí dưới nước nên không có chế tài để xử lý sai phạm. Trong khi đó, quy chế quản lý hoạt động thể thao giải trí trên biển do UBND tỉnh ban hành ngày 13-12-2001 đã trở nên quá cũ so với thực tế. Những người kinh doanh dịch vụ lặn biển cho biết, việc thiếu những quy định cụ thể làm họ rất khó khăn trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh bởi họ không biết cần những thủ tục pháp lý gì, nơi đăng ký kiểm định chất lượng thiết bị… Trong khi đó, việc chưa có những quy định pháp lý cụ thể đã gây rất nhiều khó khăn trong việc quản lý hoạt động này, bởi không có chế tài dành riêng cho hoạt động thể thao giải trí, nên cơ quan chức năng đành phải xử lý theo Luật Du lịch. Thiết nghĩ, UBND tỉnh nên sớm ban hành Quy chế quản lý hoạt động thể thao giải trí trên biển sửa đổi để đưa dịch vụ lặn biển, cũng như các hoạt động thể thao giải trí trên biển khác vào khuôn khổ.
NHẬT LỆ





