11:08, 13/08/2010

Cần có kế hoạch lâu dài trong khai thác du lịch lặn biển

Đam mê môn thể thao lặn biển, chị Laura Beaumont (sinh viên), du khách người Anh đã trải nghiệm chuyến du lịch của mình tại nhiều bãi biển trên thế giới. Đây là lần đầu tiên chị đến với Khu Bảo tồn biển Hòn Mun (Nha Trang) và chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình với phóng viên Báo Khánh Hòa.

Đam mê môn thể thao lặn biển, chị Laura Beaumont (sinh viên), du khách người Anh đã trải nghiệm chuyến du lịch của mình tại nhiều bãi biển trên thế giới. Đây là lần đầu tiên chị đến với Khu Bảo tồn biển Hòn Mun (Nha Trang) và chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình với phóng viên Báo Khánh Hòa.

- P.V: Chuyến lặn biển của chị tại Nha Trang như thế nào?

- Chị Laura Beaumont: Tôi đã có những giây phút tuyệt vời. Khu Bảo tồn biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang là một trong những điểm lặn biển hấp dẫn nhất mà tôi có dịp ghé đến. Ở đây có nhiều rạn san hô và sinh vật biển đẹp mắt.

- P.V: Việc khai thác du lịch lặn biển sẽ tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển. Chị nghĩ gì về điều này ở Nha Trang?

Chị Laura Beaumont (sinh viên), du khách người Anh
- Chị Laura Beaumont: Điều này đúng nếu việc khai thác tiềm năng du lịch lặn biển không có kế hoạch lâu dài. Quảng bá, khai thác, đầu tư và bảo tồn phải được thực hiện một cách đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ. Đối với Khu Bảo tồn biển Hòn Mun, nếu số lượng khách lặn quá đông, sẽ gây áp lực đối với môi trường biển, hệ sinh thái bị ảnh hưởng. Do đó, cần mở rộng thêm nhiều điểm lặn biển hấp dẫn khác. Đồng thời, cần tăng cường quản lý việc thực hiện các quy định về môi trường đối với các hoạt động khai thác du lịch, sinh hoạt trong khu vực vịnh; huy động thêm lực lượng làm sạch bãi biển cả trên bờ và dưới nước. Nước biển Nha Trang chưa trong và sạch bằng một số điểm lặn biển ở Thái Lan, Úc…, vì thế, du khách không thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của thế giới đại dương từ xa. Tôi thỉnh thoảng lại bắt gặp những túi nylon, bình, lon… trôi nổi, vướng vào các rạn san hô. Thực trạng này đe dọa đến sự sinh tồn của sinh vật biển và các rạn san hô, đồng thời làm giảm đi sự hứng thú của du khách khi tham gia lặn biển.

N.T (Thực hiện)