
Những năm qua, để sản xuất gạch nung theo lối thủ công, nhiều lò gạch truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã “gặm” dần diện tích đất nông nghiệp và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Những năm qua, để sản xuất gạch nung theo lối thủ công, nhiều lò gạch truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã “gặm” dần diện tích đất nông nghiệp và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc phát triển gạch nhẹ không nung (GNKN) và vật liệu xây không nung (VLXKN) là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
 |
| Đưa nguyên liệu vào sản xuất gạch nhẹ không nung tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ xây dựng Minh Đức. |
Những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra rất nhanh, diện mạo đô thị được định hình rõ nét. Đến nay, TP. Nha Trang đã được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, thị xã Cam Ranh là đô thị loại III, thị trấn Ninh Hòa là đô thị loại IV. Khánh Hòa là địa phương phát triển mạnh về du lịch và công nghiệp nên ngày càng có nhiều công trình lớn được xây dựng, nhu cầu về vật liệu xây dựng rất lớn. Những năm qua, gạch nung truyền thống dần lấy đi nhiều diện tích đất nông nghiệp ở Ninh Hòa, Diên Khánh…; sản xuất gạch nung theo lối thủ công còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, việc sử dụng VLXKN, cụ thể là GNKN là xu hướng tất yếu trong thời gian tới. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện có rất ít đơn vị sản xuất VLXKN.
Đến thăm xưởng sản xuất gạch nhẹ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ xây dựng Minh Đức (Cụm Công nghiệp Đắc Lộc - TP. Nha Trang), chúng tôi được ông Nguyễn Nhật Duật, nhân viên phụ trách Phòng Thí nghiệm của Công ty giới thiệu: “Gạch nhẹ là hỗn hợp xi măng, cát, tro bay không nung có khả năng cách âm hơn gạch đất nung đến 2 lần, hấp thụ nhiệt và truyền dẫn nhiệt ít hơn gạch nung 2 lần, độ chống thấm, độ bền tăng gấp đôi, khả năng kết dính 100%, trọng lượng tịnh nhẹ hơn nước. Gạch nhẹ rất phù hợp với những vùng đất dễ lún, đất lấn biển”. Để sản xuất gạch nhẹ, Công ty sử dụng cát, xi măng, nước và các loại phụ gia, được cân định lượng tự động rồi đưa vào máy trộn đều và phun chất tạo bọt để có được vữa bê-tông nhẹ. Chu kỳ 1 mẻ trộn kéo dài 6 - 7 phút. Hỗn hợp vữa bê-tông nhẹ được rót vào khuôn, sau 16 - 20 giờ tháo khuôn, xếp sản phẩm lên giá đỡ, quấn kín 6 mặt bằng ni lông, đưa ra sân phơi; 14 - 20 ngày sau, sản phẩm sẽ đạt đến độ nén tối đa. Ngoài góp phần giảm ô nhiễm môi trường, không làm mất đất canh tác, làm sạch chất thải rắn trong công nghiệp, GNKN còn mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng như: giảm tải công trình, giảm kinh phí xử lý nền móng và kết cấu công trình; tăng tốc độ thi công nhờ kích thước lớn hơn so với gạch nung truyền thống… Tổng mức đầu tư xây dựng công trình giảm 7 - 10%. Tuy nhiên, theo Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ xây dựng Minh Đức, giá các thiết bị, dây chuyền sản xuất GNKN phần lớn rất đắt, công nghệ phức tạp khiến giá thành sản phẩm còn cao… Đây là những nguyên nhân chính khiến GNKN chưa được sử dụng nhiều ở nước ta.
 |
| Gạch nhẹ không nung của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ xây dựng Minh Đức. |
Để phát triển VLXKN, ngày 28-4-2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 567/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020. Theo đó, từ năm 2011, các công trình nhà cao tầng (từ 9 tầng trở lên) sử dụng tối thiểu 30% VLXKN loại nhẹ (khối lượng không lớn hơn 1.000kg/m3) trong tổng số vật liệu xây, đồng thời khuyến khích các công trình xây dựng sử dụng VLXKN khác có độ rỗng nhiều hơn 30% và VLXKN loại nhẹ. Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu ban hành nhiều chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất VLXKN. Các doanh nghiệp sản xuất VLXKN hoặc chế tạo thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất VLXKN sẽ được hưởng ưu đãi về thuế như: được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%, miễn thuế đất 4 năm, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, hỗ trợ vay vốn, mặt bằng đầu tư. Các dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN nhẹ và sản xuất gạch xi-măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy chuẩn/năm trở lên còn được hưởng ưu đãi như đối với các dự án thuộc Chương trình cơ khí trọng điểm… Bộ Xây dựng cũng có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất VLXKN bằng các giải pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Hiện nay, sản phẩm gạch nhẹ, VLXKN được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Công nghệ sản xuất gạch nhẹ là công nghệ sản xuất sạch, có thể tận dụng phế liệu trong công nghiệp với giá thành hạ, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, với khả năng cách nhiệt, cách âm, cường độ nén… hơn hẳn gạch nung truyền thống, việc sử dụng gạch nhẹ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc phát triển gạch nhẹ nói riêng và các VLXKN nói chung sẽ đáp ứng được nhu cầu xã hội, góp phần sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
BÍCH LA