
Lượng khách quốc tế đến du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng nhiều và đa dạng về quốc tịch, nhưng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch chỉ chủ yếu biết tiếng Anh và Pháp. Tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch biết ngoại ngữ hiếm đã được “báo động” từ vài năm trước...
Lượng khách quốc tế đến du lịch (DL) Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng nhiều và đa dạng về quốc tịch, nhưng đội ngũ hướng dẫn viên (HDV) DL chỉ chủ yếu biết tiếng Anh và Pháp. Tình trạng thiếu HDV DL biết ngoại ngữ hiếm đã được “báo động” từ vài năm trước, nhưng đến nay ngành DL vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiệu để tăng số lượng cũng như chất lượng HDV biết ngoại ngữ hiếm.
![]() |
| Những hướng dẫn viên du lịch trẻ đa phần chỉ biết tiếng Anh. |
Tình trạng thiếu HDV DL biết các ngoại ngữ như Nga, Đức, Hàn, Nhật… đã được “báo động” từ vài năm trước, nhưng đến nay ngành DL vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để tăng số lượng, cũng như chất lượng HDV biết ngoại ngữ hiếm. Khánh Hòa hiện có 95 HDV DL được cấp thẻ HDV DL quốc tế, nhưng số HDV biết ngoại ngữ hiếm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay như HDV DL biết tiếng Nga (một ngoại ngữ từng rất thịnh hành ở Việt Nam) cũng chỉ có vài ba người. HDV DL biết tiếng Nga “có giá” đến mức có người đã bỏ kinh doanh để chuyển sang làm HDV DL tiếng Nga “chuyên nghiệp” dù chưa qua trường lớp đào tạo nào về DL. Hiện nay, mỗi khi có khách Nga, Đức…, các đơn vị kinh doanh DL phải chạy đôn chạy đáo tìm HDV và thông thường phải sử dụng những HDV lớn tuổi. Những người này có kinh nghiệm nhưng đa phần thiếu năng động, thiếu nhiệt tình phục vụ du khách. Với yêu cầu về ngoại ngữ như Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Italia… thì việc kiếm HDV còn khó khăn hơn. Cách đây hơn 1 năm, Tổng cục DL đã đưa đoàn Fam Trip của Nhật Bản và Hàn Quốc đến khảo sát các điểm DL ở Khánh Hòa. Trong chuyến đi này, Ban tổ chức rất vất vả mới kiếm được người phiên dịch tiếng Nhật, nhưng việc phiên dịch cũng không được như ý bởi người bị “bắt cóc” làm HDV không có kinh nghiệm hướng dẫn DL. Một số đơn vị lữ hành cho biết, thỉnh thoảng họ cũng được đề nghị phải kiếm HDV DL biết tiếng Đức, Hàn… nhưng đều phải từ chối vì không thể kiếm được người.
![]() |
Để giải quyết được vấn đề này, bản thân ngành DL phải có chiến lược về đào tạo, cần phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, sinh viên, doanh nghiệp DL. Bên cạnh việc dạy các ngoại ngữ thông dụng, các trường cần khuyến khích sinh viên DL tích cực học ngoại ngữ hiếm. Ngành DL và các doanh nghiệp kinh doanh DL cần có những chương trình hỗ trợ thiết thực cho người học bằng cách cho vay tiền hoặc học bổng, cam kết về công việc đối với những người theo học các ngoại ngữ hiếm.
Trong các chương trình kích cầu DL những năm qua, ngành DL đã đề cập đến việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người làm trong ngành nhưng vẫn còn khá chung chung. Hy vọng, những năm tới, công tác này sẽ được chú trọng hơn, đặc biệt là chiến lược đào tào HDV DL biết ngoại ngữ hiếm.
XUÂN THÀNH






