
Năm 1998, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III nghiên cứu thành công đề tài khoa học cấp Nhà nước “Sinh sản nhân tạo ốc hương giống”. Sau đó, phong trào nuôi ốc hương trong tỉnh bắt đầu phát triển mạnh, tập trung chủ yếu ở huyện Vạn Ninh, thị xã Cam Ranh và TP. Nha Trang.
Năm 1998, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III nghiên cứu thành công đề tài khoa học cấp Nhà nước “Sinh sản nhân tạo ốc hương giống”. Sau đó, phong trào nuôi ốc hương trong tỉnh bắt đầu phát triển mạnh, tập trung chủ yếu ở huyện Vạn Ninh, thị xã Cam Ranh và TP. Nha Trang. Ngoài nuôi tôm hùm lồng, nghề nuôi ốc hương được nhiều người dân chọn lựa vì thời gian nuôi ngắn, chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, do phát triển ồ ạt, nuôi không theo quy hoạch dẫn đến ô nhiễm môi trường và dịch bệnh, khiến nhiều vùng nuôi ốc hương trong tỉnh xảy ra tình trạng ốc chết hàng loạt.
![]() |
| Do hiệu quả kinh tế cao, con ốc hương được người nuôi trồng chọn là đối tượng nuôi chính. |
![]() |
| Mật độ nuôi quá dày là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và xảy ra dịch bệnh. |
Thực tế cho thấy, ảnh hưởng đến môi trường có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là do ý thức cộng đồng trong nuôi trồng thủy sản của người dân chưa cao. Tình trạng nuôi trồng tự phát, chưa được hướng dẫn kỹ thuật, hầu hết vùng nuôi ốc hương đều có mật độ nuôi rất dày, vượt rất nhiều lần so với khuyến cáo của các ngành chức năng nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất lớn. Mặt khác, hạn chế của các cơ quan chức năng trong việc kiểm dịch môi trường, chất lượng con giống, dẫn đến dịch bệnh tràn lan, không được ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, do chậm quy hoạch những vùng nuôi trồng thủy sản, tình trạng nuôi tràn lan, không kiểm soát nổi đã diễn ra ở nhiều nơi, làm phá hủy cân bằng sinh thái môi trường biển.
Hiện nay, phong trào nuôi ốc hương trong tỉnh phát triển mạnh, kéo theo đó là nhu cầu về con giống cũng rất lớn. Tuy nhiên, lượng con giống của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III không đáp ứng nổi nhu cầu, tình trạng khan hiếm giống và mua phải giống kém chất lượng cũng là một trong những nguyên nhân khiến người nuôi ốc hương thất bại. Do không nắm vững quy trình kỹ thuật, nhưng một số người vẫn tham gia sản xuất giống nên con giống sản xuất ra có số lượng ít và chất lượng không đảm bảo cho hoạt động nuôi thương phẩm. Bên cạnh đó, một số trại sản xuất giống tôm sú chuyển sang sản xuất ốc hương là không đảm bảo yếu tố kỹ thuật. Bởi công trình thiết kế cho tôm sú không phù hợp với đối tượng ốc hương như: thiếu hệ thống bể nuôi ốc bố mẹ, bể ương giống; hệ thống bể lắng lọc không đủ công suất đảm bảo nhu cầu thay nước cho ốc giống. Vì vậy, hiệu quả sản xuất thấp; ốc giống có chất lượng kém và thường mang một số dấu hiệu bệnh lý như ốc bị mòn vỏ, đỉnh vỏ bị trắng hoặc bị gãy, màu sắc nhợt nhạt, hoạt động kém. Bên cạnh những hạn chế về trình độ kỹ thuật, ý thức của một số người dân chưa cao cũng làm ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của nghề nuôi ốc hương. Do mục đích lợi nhuận, vào thời điểm chính vụ thả nuôi thương phẩm, một số cơ sở bán giống cỡ nhỏ (cỡ giống nhỏ hơn 12.000 con/kg), không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho nuôi thương phẩm.
Có thể nói, nghề nuôi ốc hương ở Khánh Hòa phát triển mạnh không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa trong đa dạng môi trường biển. Tuy nhiên, để nghề nuôi ốc hương phát triển bền vững, bên cạnh việc tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi, sản xuất giống ốc hương cho ngư dân, ngành Nông nghiệp cần có một quy hoạch tổng thể, thiết lập các vùng nuôi chuyên canh gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thủy sản tìm hiểu thị trường và trực tiếp thu mua ốc hương xuất khẩu để ổn định giá cả cho người nuôi. Nếu làm tốt những vấn đề trên, tin rằng thời gian không xa, biển Khánh Hòa sẽ trở thành một vùng nuôi ốc hương có tính bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao.
VŨ CA






