03:06, 29/06/2010

Vào mùa, nhưng gặp khó

Mùa nguyên liệu của ngành chế biến thủy sản năm nay rơi vào “mùa mất điện” khiến cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành này phải lao đao; không ít hợp đồng giao hàng xuất khẩu đã bị hủy hoặc phải dời thời gian giao hàng…

Mùa nguyên liệu của ngành chế biến thủy sản (CBTS) năm nay rơi vào “mùa mất điện” khiến cho nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động trong ngành này phải lao đao; không ít hợp đồng giao hàng xuất khẩu đã bị hủy hoặc phải dời thời gian giao hàng…

Mùa nguyên liệu của ngành CBTS trên địa bàn tỉnh thường bắt đầu từ tháng 5. Trong giai đoạn này, các DN CBTS tập trung tăng công suất; hoạt động sản xuất thường tăng gấp đôi hoặc gấp 3 lần so với những tháng khác nên quyết định trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu của cả năm. Thế nhưng năm nay, ngành CBTS vừa vào mùa nguyên liệu thì cũng là lúc thiếu điện trầm trọng, khiến nhiều DN ngành Thủy sản thiệt hại nặng. Có mặt tại xưởng sản xuất của DN Tư nhân Châu Long (Phước Đồng, Nha Trang), chúng tôi gặp ông Trần Ngọc Cường - Giám đốc DN đang rầu rĩ bởi gần một tháng nay, việc sản xuất của DN bị đình trệ vì thiếu điện. Ông Cường cho biết: “Từ đầu năm đến nay, công ty chúng tôi đã nhận được nhiều hợp đồng xuất khẩu hàng hóa nhưng với tình trạng thiếu điện như hiện nay thì rất khó để thực hiện hợp đồng”. Được biết, tổng sản lượng điện phân bổ cho DN tư nhân Châu Long hiện nay khoảng 247 kWh/2 ngày. Theo tính toán của ông Cường, tuy tiết kiệm điện đến mức tối thiểu, nhưng chỉ 1 hầm cấp đông ông phải sử dụng hơn 500 kWh/ngày để đạt độ lạnh khoảng -40oC, đó là chưa kể đến lượng điện tiêu thụ để duy trì hoạt động của các kho chứa thành phẩm và các thiết bị điện khác. Cũng do mất điện nên DN của ông mất cơ hội làm ăn, bởi có hợp đồng chế biến cũng đành chịu thua, nếu không thực hiện được hợp đồng sẽ mất uy tín với khách hàng. Vừa qua, DN Tư nhân Châu Long đã buộc phải hủy 2 hợp đồng với khối lượng hàng xuất khẩu hơn 40 tấn và dời thời gian giao hàng 3 hợp đồng khác khoảng hơn 50 tấn hàng.

Tại Doanh nghiệp tư nhân Châu Long, hàng thủy sản được chuyển đến 1 hầm cấp đông để bảo quản; các hầm còn lại phải ngưng hoạt động do thiếu điện.
Theo ông Huỳnh Long Quân - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang Seafoods-F17, những tháng trước, do thiếu nguyên liệu nên giá trị sản xuất công nghiệp của đơn vị đạt thấp. Vào mùa nguyên liệu năm nay, Công ty cũng chịu cảnh điêu đứng do thiếu điện sản xuất. Nếu có đủ điện, mỗi ngày Công ty có thể sản xuất khoảng 60 - 80 tấn hàng phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị chỉ sản xuất khoảng 20 tấn hàng/ngày. Vừa qua, DN buộc phải dời thời gian giao hàng đối với 500 tấn thủy sản xuất khẩu sang tháng 8, với hy vọng khi đó sẽ có đủ điện để sản xuất. Thế nhưng, điều khiến DN băn khoăn là đến khi đủ điện thì với khối lượng sản phẩm lớn như thế này, trong thời gian ngắn DN rất khó thực hiện được. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, giá trị kim ngạch xuất khẩu theo đó cũng bị giảm sút nghiêm trọng.

Không riêng DN Tư nhân Châu Long, Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang Seafoods-F17 mà nhiều DN khác hoạt động trong lĩnh vực CBTS trên địa bàn tỉnh cũng rơi vào tình cảnh “dở khóc, dở cười” do đang vào mùa nguyên liệu nhưng công suất sản xuất của nhiều hợp đồng sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu đã không thể thực hiện được, nhiều DN phải cắt giảm 50% công suất chế biến do thiếu điện. Theo nhiều DN, nếu muốn hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng do cúp điện thì chỉ có một cách duy nhất là chạy máy phát điện, thế nhưng chi phí sản xuất sẽ đội lên rất cao, rất khó cạnh tranh với thị trường. Theo lịch tiết giảm điện 1 có 1 không như hiện nay, nhiều DN chọn giải pháp ngày mất điện thì sơ chế sản phẩm, ngày có điện thì cấp đông, hoặc đưa ngay vào cấp đông khi có điện trở lại vào buổi tối. Ngặt nỗi, nguồn nguyên liệu sau khi sơ chế phải đưa ngay vào khâu cấp đông, nếu không chất lượng hàng sẽ giảm. Chất lượng sản phẩm giảm sẽ liên quan trực tiếp đến giá sản phẩm xuất khẩu. Mặt khác, công nhân phải làm ca đêm vào thời điểm có điện khiến chi phí nhân công tăng.

Ông Nguyễn Kim Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết: “Trước tình hình khó khăn về nguồn cung cấp điện như hiện nay, chúng tôi buộc phải cắt tiết giảm 30 - 50% sản lượng điện tiêu thụ của các DN CBTS. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đối với những DN có hợp đồng xuất khẩu hàng trong quý II năm nay thì vẫn ưu tiên cấp đủ điện để sản xuất khối lượng hàng theo hợp đồng; khối lượng sản phẩm ngoài hợp đồng sẽ thực hiện tiết giảm 30 - 50% sản lượng điện tiêu thụ”.

Thiếu điện là tình trạng chung, vì vậy việc tiết giảm điện đối với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh đều cần được thực hiện và mang tính công bằng. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp tiết giảm cũng cần được xem xét để giảm thiệt hại thấp nhất cho các DN. CBTS là ngành xuất khẩu mũi nhọn của địa phương, việc giảm sản lượng sản xuất không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của DN CBTS mà tác động đến kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

BÍCH LA