05:06, 08/06/2010

Phát triển bền vững nguồn nguyên liệu

Đầu tư phát triển bền vững vùng nguyên liệu không chỉ giúp các doanh nghiệp chế biến đường ổn định sản xuất mà còn góp phần mang lại lợi ích lâu dài cho người nông dân. Xác định được điều đó, thời gian qua, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa đã chú trọng phát triển vùng mía nguyên liệu.

Đầu tư phát triển bền vững vùng nguyên liệu không chỉ giúp các doanh nghiệp chế biến đường ổn định sản xuất mà còn góp phần mang lại lợi ích lâu dài cho người nông dân. Xác định được điều đó, thời gian qua, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NSC) đã chú trọng phát triển vùng mía nguyên liệu.

Niên vụ 2009 - 2010, diện tích và sản lượng mía nguyên liệu của NSC thu mua được cao hơn vụ trước. Diện tích thu mua hơn 6.100ha, trong đó diện tích mía trong vùng nguyên liệu hơn 4.840ha, diện tích ngoài vùng nguyên liệu khoảng 1.268ha; sản lượng mía thu mua và chế biến cả vụ đạt 248.430 tấn. Tuy nhiên, do năng suất giảm, phát sinh thêm lượng mía để giống… nên việc thu mua mía nguyên liệu không đạt chỉ tiêu. Để đảm bảo công suất ép 3.000 tấn mía/ngày, niên vụ 2010 - 2011, NSC tiếp tục xây dựng vùng mía nguyên liệu theo hướng mở rộng diện tích, tăng năng suất và chất lượng cây mía. Ông Thái Tiến Dũng - Trưởng phòng Nguyên liệu NSC cho biết: “Trong năm 2010, mục tiêu của Công ty sẽ xây dựng vùng nguyên liệu có diện tích 4.500ha, năng suất mía đạt hơn 60 tấn/ha, chữ đường đạt từ 11 CCS trở lên. Đồng thời, Công ty còn cam kết xây dựng mối quan hệ gắn bó với người trồng mía theo hướng liên kết lâu dài, bền vững”.

Phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía sẽ góp phần tăng công suất hoạt động của nhà máy.

Phát triển bền vững nguồn nguyên liệu không chỉ giúp ổn định hoạt động sản xuất của NSC mà còn giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Ông Bùi Thiện Tập - một trong những người trồng mía ở Ninh Hòa chia sẻ: “Với nông dân, nuôi con gì, trồng cây gì đều canh cánh nỗi lo đầu ra của sản phẩm. Việc NSC có chính sách phát triển nguồn nguyên liệu ổn định đã giúp nông dân yên tâm sản xuất, cố gắng chăm sóc cây mía để đạt năng suất cao”. 

Để thực hiện mục tiêu tăng diện tích, năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, niên vụ 2010 - 2011, NSC tiếp tục đầu tư cho nông dân vay vốn để trồng mía tơ (giá trị đầu tư hơn 21 triệu đồng/ha), mía gốc (giá trị đầu tư gần 12,5 triệu đồng/ha). Ngoài ra,

người trồng mía còn được mua vật tư nông nghiệp từ Công ty theo hình thức trả chậm. Khi ký kết hợp đồng mua mía với Công ty, người trồng mía sẽ được ứng trước tối đa 15 triệu đồng/ha để đầu tư trồng mía nguyên liệu. Diện tích tối thiểu để được ứng trước là 10ha. Người nhận đầu tư sẽ phải thanh toán nợ bằng sản phẩm mía cây trong vụ thu hoạch của Công ty hoặc có thể trả sớm hơn thời hạn.

Được biết, hiện nay, vùng nguyên liệu của NSC tương đối tập trung, gồm khu vực phía Bắc Quốc lộ 26, và một số xã thuộc huyện M’Đrăk (tỉnh Đắc Lắc). Vì vậy, NSC rất thuận lợi trong việc đầu tư và quản lý vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, tại các khu vực này, khả năng phát triển thêm diện tích không còn nhiều, thời tiết khắc nghiệt, ít mưa vào mùa khô, hầu hết không có nguồn nước tưới bổ sung… nên ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư tăng diện tích và năng suất mía nguyên liệu.

Ông Thái Tiến Dũng cho biết: “Để đáp ứng đủ nguyên liệu cho nhà máy chế biến với công suất 3.000 tấn mía/ngày, giai đoạn 2010 - 2015, Công ty tập trung ưu tiên phát triển nguyên liệu, coi đó là yếu tố sống còn của đơn vị; tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà máy với người trồng mía để phát triển nguồn nguyên liệu theo hướng bền vững, đảm bảo lợi ích giữa doanh nghiệp và nông dân. Chúng tôi sẽ chú trọng tăng năng suất và diện tích cây mía khi phát triển nguồn nguyên liệu”. Để thực hiện được mục tiêu phát triển nguồn nguyên liệu bền vững, ngoài việc đầu tư hỗ trợ vốn cho nông dân, NSC còn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu, hỗ trợ nông dân sử dụng nguồn nước tưới có hiệu quả, sửa chữa đường giao thông nội đồng; tiến hành khảo nghiệm, nhân giống, chuyển giao giống mía có năng suất, chất lượng cao cho nông dân trồng…

Vùng nguyên liệu mía luôn là yếu tố sống còn đối với hoạt động của các nhà máy đường, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh thu mua nguyên liệu như hiện nay. Vì vậy, việc NSC chú trọng việc phát triển bền vững vùng nguyên liệu là hướng đi thích hợp, không chỉ giúp Công ty phát triển bền vững mà còn mang lại lợi ích cho người trồng mía. 

THỦY BA