
Đầu năm 2010, đa số người nuôi trồng thủy sản ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã bước vào vụ mới. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn xuất hiện rải rác ở một số vùng nên ngư dân vẫn chưa hết lo lắng.
Đầu năm 2010, đa số người nuôi trồng thủy sản ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã bước vào vụ mới. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn xuất hiện rải rác ở một số vùng nên ngư dân vẫn chưa hết lo lắng.
° Vào vụ mới
![]() |
| Dịch bệnh ở vẹm xanh đang làm người nuôi ở Ninh Hòa lo lắng |
° Dịch bệnh tiếp diễn
Thời điểm này là vụ nuôi tôm chính nên người dân đang thả giống đại trà. Thế nhưng, dịch bệnh trên con tôm lại bắt đầu xuất hiện rải rác ở một số đìa thả nuôi sớm. Vào tháng 3, ngư dân đã phát hiện bệnh thân đỏ trên con tôm. Tổng diện tích tôm ở lứa tuổi 1 - 2 tháng bị bệnh khoảng 7ha; vì vậy, bà con đã phải tranh thủ thu hoạch sớm để thu hồi vốn. Đến tháng 4, trên địa bàn huyện có 120ha tôm ở lứa tuổi 1 - 2 tháng tiếp tục bị nhiễm bệnh, tập trung ở một số xã như: Ninh Đa, Ninh Phú, Ninh Giang, Ninh Hà. Ngư dân phải bán tôm non chỉ với giá 35 nghìn đồng/kg. Chính vì thế, nhiều người đang e ngại việc thả nuôi mới, một số trường hợp không có vốn tái đầu tư nên diện tích nuôi trồng giảm. 4 tháng đầu năm, diện tích nuôi tôm toàn huyện giảm 28,5% so với cùng kỳ. Tình hình nuôi vẹm xanh cũng không lạc quan, do môi trường nuôi vẹm vẫn còn bị ô nhiễm nên đến nay chỉ có khoảng trên dưới 10 hộ thả giống vẹm nuôi trở lại. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, vẹm xanh vẫn tiếp tục chết rải rác. Ông Nguyễn Hữu Cường, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Tình cảnh vẹm bị dịch năm 2009 đang gây ra khó khăn cho người dân, vì những hộ còn vốn đầu tư thả nuôi mới thì dịch bệnh vẫn tiếp tục xảy ra, thất thu khoảng 30% năng suất. Một số hộ nuôi vẹm còn lại phải tận dụng nguồn cọc cũ để thả tự nhiên chứ không còn đủ vốn tái đầu tư, hoặc chuyển sang nuôi trồng giống thủy sản, làm nghề khác để sống qua ngày. Hiện nay, số hộ còn nợ ngân hàng chiếm khoảng 70 - 80% trong tổng số hộ nuôi vẹm năm 2009. Chị Nguyễn Thị Phụng - một hộ nuôi vẹm ở thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc cho biết: “Nhà tôi sống bằng nghề nuôi vẹm gần 5 năm nay, tuy nhiên đợt dịch năm 2009 đã làm mất sạch vốn. Nhà nước cũng có quan tâm hỗ trợ nhưng chưa đủ vốn tái đầu tư. Hiện nay, nhà tôi đang tận dụng 2.000 cọc cũ để thả tự nhiên chứ chưa có tiền mua giống mới, một số diện tích còn lại phải bỏ hoang. Gia đình tôi cũng vừa vay 6 triệu đồng ở ngân hàng để sắm ghe đi lờ. Cả nhà phải sống bằng nghề đi lờ nên rất bấp bênh, vì nguồn thu nhập không đáng kể, chỉ đủ sống qua ngày”.
Cũng theo anh Cường, không chỉ có dịch bệnh đeo bám con tôm, vẹm xanh, mà còn xảy ra trên con ốc hương và một số loại hải sản khác. Tuy dịch bệnh xảy ra không đáng kể nhưng cũng đủ làm ngư dân lo lắng. Để giúp người dân tại một số nơi có dịch bệnh xảy ra, cán bộ huyện đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn bà con phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản. Ngoài ra, lớp tập huấn còn tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân nên nuôi trồng đúng mùa vụ, đúng cách, cải tạo ao nuôi trước khi thả giống để hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra…
MINH THIẾT





