
Khánh Hòa hiện có 104 tàu làm nghề câu cá ngừ đại dương (CNĐD), sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 1.200 đến 1.500 tấn, thấp hơn nhiều so với tỉnh Phú Yên và Bình Định. Từ đầu năm đến nay, tuy tình hình thời tiết thuận lợi, nhưng sản lượng CNĐD của ngư dân Khánh Hòa chỉ đạt gần 300 tấn, bằng 30% so với kế hoạch năm.
Khánh Hòa hiện có 104 tàu làm nghề câu cá ngừ đại dương (CNĐD), sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 1.200 đến 1.500 tấn, thấp hơn nhiều so với tỉnh Phú Yên và Bình Định. Từ đầu năm đến nay, tuy tình hình thời tiết thuận lợi, nhưng sản lượng CNĐD của ngư dân Khánh Hòa chỉ đạt gần 300 tấn, bằng 30% so với kế hoạch năm. Thông thường, ngư trường khai thác cá ngừ nằm vào khoảng từ 400 đến 600 hải lý, thời gian bám biển của ngư dân phải kéo dài từ 20 ngày đến 1 tháng. Chính vì thế, mỗi chuyến tàu loại có công suất từ 90CV trở lên vươn khơi phải hao tổn từ 4.500 đến 5.000 lít dầu, cộng với tiền mua sắm dụng cụ khai thác khơi như: Thẻo câu, lưới, lương thực, thực phẩm thì chi phí cho một chuyến đi biển không dưới 100 triệu đồng, tăng gấp rưỡi so với đầu vụ năm trước… Với giá cá ngừ như hiện nay (100 ngàn đồng/kg), nếu mỗi chuyến tàu khai thác được 1 tấn cá thì chỉ hòa vốn. Do chi phí quá cao, trong khi sản lượng khai thác ngày càng giảm sút nên một số tàu câu CNĐD đã chuyển sang làm nghề lưới vây, lưới cản…
![]() |
| Tàu câu cá ngừ đại dương cập bến cảng Hòn Rớ (Nha Trang). |
A.T





